TTVH Online

Tuyển Việt Nam tổn thất lớn về lực lượng

21/03/2022 06:11 GMT+7

Trước trận đấu với Oman trong khuôn khổ bảng B vào ngày 24/3 tới, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lực lượng lớn khi nhiều tuyển thủ nhiễm Covid-19. Cụ thể, tính tới hết ngày 20/3, đã có 7 tuyển thủ Việt Nam nhiễm bệnh và không thể góp mặt ở 2 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Oman trong khuôn khổ bảng B vào ngày 24/3 tới, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lực lượng lớn khi nhiều tuyển thủ nhiễm Covid-19. Cụ thể, tính tới hết ngày 20/3, đã có 7 tuyển thủ Việt Nam nhiễm bệnh và không thể góp mặt ở 2 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam có thêm ca dương tính COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam có thêm ca dương tính COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam có thêm ca dương tính COVID-19 trước trận gặp Oman.

Ở buổi kiểm tra vào ngày hôm qua 20/3, đội tuyển Việt Nam phát hiện thêm một trường hợp dương tính với Covid-19. Đó là trường hợp của tiền vệ Châu Ngọc Quang. Cầu thủ này được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam sau khi tiền vệ Tô Văn Vũ nhiễm Covid-19 không thể hội quân. Hiện tại, HLV Park Hang Seo chưa quyết định gọi ai thay thế tiền vệ đang chơi cho CLB Hải Phòng.

Với trường hợp dương tính của Ngọc Quang, đội tuyển Việt Nam đã có tổng cộng 7 ca nhiễm bệnh. Những cầu thủ mắc bệnh trước đó Hồng Duy, Văn Hoàng, Văn Nam, Tuấn Mạnh, Xuân Trường và Nguyễn Hải Huy. Kể từ khi dịch bệnh hoành hành, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19.

Để phòng ngừa tối đa sự lây lan của bệnh dịch, thầy trò HLV Park Hang Seo đã và đang tiến hành việc xét nghiệm nhanh hàng ngày với tất cả các thành viên trong đội để sớm phát hiện những ca bệnh để cách ly. Bên cạnh đó, HLV trưởng Park Hang Seo đã triệu tập tiền vệ Lý Công Hoàng Anh từ U23 Việt Nam lên tăng cường cho đội tuyển Việt Nam.

Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ thứ 3 của U23 Việt Nam được điều chuyển lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Trước đó là hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình được gọi lên đội tuyển Việt Nam thay cho trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương và hậu vệ Lê Văn Xuân thay cho Nguyễn Phong Hồng Duy.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Oman, Việt Nam vs Nhật Bản, Park Hang Seo, VFF, vòng loại thứ ba World Cup, U23 Việt Nam, Dubai Cup, bxh vòng loại world cup
Đội tuyển Việt Nam đối diện với khó khăn lớn về lực lượng. Ảnh: VFF

“Mọi thứ đảo lộn vì Covid-19. Đội tuyển Việt Nam vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương. Ban huấn luyện cũng chia đôi quân số cho 2 đội. Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách lớn thế về nhân sự trước 2 trận cuối tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022”, trợ lý HLV Park Hang Seo Lê Huy Khoa chia sẻ.

Không chỉ bị Covid-19 tấn công, đội tuyển Việt Nam còn phải chịu cảnh tổn thất lực lượng khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương gồm Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng.

Trước đó, trao đổi thông tin với báo giới, nhà cầm quân Park Hang Seo thừa nhận, đội bóng của ông đang đối mặt với nhiều khó khăn khi không có được lực mạnh nhất. Những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh cũng chưa đạt được trạng thái sức khoẻ tốt nhất. Dẫu vậy, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định, ông và các học trò sẽ quyết tâm ra sân với mục tiêu cao nhất là chiến thắng trước Oman vào ngày 24/3.

HLV Park Hang Seo và Quang Hải được
vinh danh

Ngày hôm qua 20/3, tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã diễn ra buổi lễ “Vinh quang thể thao”. Tại buổi lễ này, chiến lược gia Park Hang Seo và tuyển thủ Nguyễn Quang Hải được đã vinh danh. Tuy nhiên, do đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á nên HLV Park Hang Seo và Quang Hải đã không thể tham dự.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo nằm trong danh sách HLV tiêu biểu toàn quốc 2021 cùng với các HLV Phạm Minh Giang, Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá), Trần Văn Sỹ (điền kinh) và Lê Tùng Dương (Karate).

Trong khi đó Nguyễn Quang Hải lọt danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021 cùng với Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan (điền kinh), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Huỳnh Như, Hồ Văn Ý (bóng đá), Nguyễn Thị Thu Nhi (Boxing), Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate).

 

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN