TTVH Online

MU và Liverpool chưa bao giờ 'xa' nhau đến vậy

20/03/2022 18:22 GMT+7

MU đang kém Liverpool tới 19 điểm trên BXH. Trong khi MU có thêm mùa giải trắng tay thì kình địch của họ mơ về cú ăn 4.

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang kém Liverpool tới 19 điểm trên BXH. Trong khi MU có thêm mùa giải trắng tay thì kình địch của họ mơ về cú ăn 4.

Ronaldo nên làm đội trưởng MU thay Maguire

Ronaldo nên làm đội trưởng MU thay Maguire

Đã tới lúc Harry Maguire nên trao tấm băng đội trưởng MU cho Cristiano Ronaldo.

 

Các CĐV của MU lúc này đang rất khó chịu khi chứng kiến thành công rực rỡ của Man City dưới sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola. Nhưng cuối cùng, nỗi đau đớn nhất là khi họ nhìn sang Liverpool, đại kình địch của MU. Đội bóng của HLV Juergen Klopp có thể kết thúc mùa giải này với 4 danh hiệu và điều đáng chú ý là Liverpool chi ra số tiền để mua sắm cầu thủ còn ít hơn cả MU hay Man City.

MU đã bỏ ra rất nhiều tiền trên TTCN trong nhiều năm qua nhưng vẫn đang hạn hán danh hiệu. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã tan mộng vô địch Cúp C1 với HLV Rangnick sau thất bại 0-1 trước Atletico Madrid.

Chú thích ảnh
MU trắng tay ở mùa giải này

Chỉ 24 giờ sau đó, Liverpool đánh bại Arsenal 2-0 để thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng là Man City xuống còn 1 điểm. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với MU bởi lúc này, Arsenal đang xếp trên họ và tràn đầy hy vọng dự Cúp C1 mùa sau. Không những trắng tay mùa này, MU đối mặt với viễn cảnh phải chơi ở Cúp C2 mùa tới.

Điều đáng xấu hổ với MU là đội bóng đã bạo chi trên TTCN nhưng vẫn không có danh hiệu trong 5 năm qua. Đây cũng là cơn khát danh hiệu dài nhất trong 40 năm qua của MU.

Mọi thứ đã sụp đổ kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013. Kể từ đó, MU là đội bóng bỏ ra nhiều tiền nhất để mua sắm cầu thủ tại châu Âu với tổng số tiền lên tới 860 triệu bảng (không tính khoản tiền thu về từ việc bán cầu thủ).

Trong khi đó, Man City đứng thứ 2 với 788 triệu bảng. Liverpool chỉ đứng thứ 14 với số tiền bỏ ra mua sắm cầu thủ là 277 triệu bảng nhưng họ đã vô địch Cúp C1 và Ngoại hạng Anh với HLV Juergen Klopp. Liverpool đã thực hiện những vụ mua sắm thông minh dưới thời giám đốc thể thao Michael Edwards.

Tin MU 19/3 : Ronaldo sẽ ở lại MU. De Gea mất suất ở đội tuyển Tây Ban Nha

Tin MU 19/3 : Ronaldo sẽ ở lại MU. De Gea mất suất ở đội tuyển Tây Ban Nha

Tin MU 19/3:  Ronaldo chốt xong tương lai ở MU. De Gea mất suất ở đội tuyển Tây Ban Nha. MU nội bộ rối ren. Tin tức bóng đá MU hôm nay.

Hãy nhìn vào những thương vụ của Liverpool kể từ tháng 10/2015: Virgil van Dijk (75 triệu bảng), Alisson (67 triệu bảng), Naby Keita (52,75 triệu bảng), Diogo Jota (45 triệu bảng), Fabinho (44 triệu bảng), Luis Diaz (37 triệu bảng), Ibrahima Konate (36 triệu bảng), Alex Oxlade-Chamberlain (35 triệu bảng), Mo Salah (34,3 triệu bảng) và Sadio Mane (30 triệu bảng). Trong số những thương vụ này, không có bản hợp đồng nào bị đánh giá là thảm họa, trong khi đó, có quá nhiều thương vụ được coi là thành công vượt ngoài mong đợi như Salah, Mane.

Chú thích ảnh
Liverpool mua sắm khôn ngoan trong những năm gần đây

Về phía MU, họ cũng đưa về nhiều bản hợp đồng kể từ tháng 10/2015: Paul Pogba (89 triệu bảng), Harry Maguire (85 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Jadon Sancho (73 triệu bảng), Fred (52 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng), Bruno Fernandes (46,6 triệu bảng), Amad Diallo (37,2 triệu bảng), Raphael Varane (34,2 triệu bảng) và Donny van de Beek (35 triệu bảng). Tuy nhiêu có quá nhiều thương vụ thất bại trong số này, thậm chí có những thương vụ gây khó hiểu, điển hình là trường hợp của Van de Beek, cầu thủ được MU mua về những phần lớn thời gian anh phải ngồi dự bị và hiện đang chơi dưới dạng cho mượn ở Everton.

Chính sách chuyển nhượng của MU là rất hỗn loạn. Đội bóng lẽ ra cần tăng cường ở vị trí tiền vệ phòng ngự và xét theo khía cạnh đó, họ cần đưa về Declan Rice (West Ham). Tuy nhiên MU lại đưa về những cầu thủ tấn công như Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo vào Hè năm ngoái.

Việc bổ nhiệm HLV tạm quyền Ralf Rangnick cũng bị đánh giá là sai lầm. Theo thống kê, Rangnick là HLV có tỉ lệ giành chiến thắng thấp nhất trong 19 trận đầu cầm quân tại MU, tính trong số những HLV thời hậu Sir Alex. HLV người Đức đã không thể tạo ra hiệu ứng tương tự Thomas Tuchel tại Chelsea. Ông Rangnick được đánh giá cao ở vai trò giám đốc bóng đá chứ không phải ở vị trí HLV. Mặt khác, sau khi sa thải Solskjaer vào tháng 11/2021, đã gần 4 tháng trôi qua nhưng MU vẫn chưa tìm được HLV chính thức. Do vậy tới lúc này, tương lai của đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn rất mờ mịt.

MU hiện tại đang kém xa so với Liverpool và có lẽ họ cần thêm nhiều năm nữa để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN