TTVH Online

HLV Park Hang Seo: ‘Quang Hải xuất ngoại ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam’

15/03/2022 19:10 GMT+7

HLV Park Hang Seo đón nhận thông tin Quang Hải có thể xuất ngoại thi đấu trong thời gian tới với tâm trạng không mấy vui vẻ vì theo ông, nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đón nhận thông tin Quang Hải có thể xuất ngoại thi đấu trong thời gian tới với tâm trạng không mấy vui vẻ vì theo ông, nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực.

Quang Hải không ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội

Quang Hải không ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội

Quang Hải và đại diện CLB Hà Nội đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc gặp mặt vào tối 14/3 tại Hà Nội nên tiền vệ này sẽ chính thức trở thành người tự do sau khi hết hợp đồng vào đúng ngày sinh nhật tuổi 25, 12/4 sắp tới.

Trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều nay 15/3, chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman và Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã có cuộc trao đổi với truyền thông.

Với thông tin đang được dư luận quan tâm về việc tiền vệ Quang Hải có thể xuất ngoại thi đấu trong thời gian tới khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo nói: “Đương nhiên là có ảnh hưởng chứ. Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn Quang Hải ở vị trí ấy.

Tôi nghĩ VFF cần có những tham vấn, cần đưa các nội dung vào hợp đồng tới của Quang Hải nhưng đây sẽ là việc của VFF chứ không phải tôi”.

Lo lắng của HLV Park Hang Seo là có cơ sở vì với những giải đấu không thuộc hệ thống FIFA như AFF Cup, SEA Games, ASIAD hay ASIAN Cup thì đội tuyển Việt Nam hay U23+3 của Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Quang Hải nếu ra nước ngoài thi đấu.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Quang Hải xuất ngoại, HLV Park Hang Seo, Hà Nội FC, dtvn, Việt Nam vs Oman, Việt Nam vs Nhật Bản, V-League, Hà Nội vs Thanh Hóa, VFF
HLV Park Hang Seo lo "mất" Quang Hải nếu tiền vệ này xuất ngoại thi đấu.Ảnh: Hoàng Linh

Trước đây, khi thủ môn Đặng Văn Lâm còn thi đấu cho CLB Muangthong United và sau này là Cerezo Osaka, trong các lần tập trung của đội tuyển Việt Nam mà không thuộc FIFA Days, khi HLV Park Hang Seo muốn gọi Văn Lâm lên đội tuyển thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đều phải thảo luận với CLB chủ quản để thủ môn Việt kiều này có thể về nước tập trung đội tuyển, thậm chí được cho phép về nước sớm 1,2 ngày so với thời gian quy định của “quỹ” ngày FIFA Days.

Trong trường hợp Quang Hải xuất ngoại dù đó là tới châu Âu hay một giải đấu ở châu Á như K-League hay J-League thì cũng ở vào hoàn cảnh như Văn Lâm trước đây trong các lần tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Liên quan đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho các trận đấu tới đây với Oman và Nhật Bản, mục tiêu cũng như tình hình lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với chấn thương của một loạt trụ cột, buộc phải có sự thay đổi bất đắc dĩ, HLV Park Hang Seo băn khoăn: “Ngày mai sẽ có trận đá bù giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa nhưng tôi cũng đang lo không biết sau trận đó thì các cầu thủ Hà Nội FC lên đây có ai bị chấn thương nữa không.

Tôi cũng không biết tại sao trong thời gian tập trung ĐTQG lại bố trí lịch đá bù vào đó. Trong khi mọi người luôn muốn ĐTQG đá phải thắng. Tôi không hiểu được.

Vừa rồi V-League đã đá được một số trận, có vài cầu thủ chấn thương và nhiễm CoVID-19. Tấn Trường bị Covid-19, Phan Văn Đức đau cơ đùi sau, Đình Trọng chưa lành chấn thương, Bùi Tiến Dũng cũng bị chấn thương khi đá ở giải VĐQG và phải nghỉ. Hiện nay Tiến Linh cũng bị chấn thương mu bàn chấn. Hoàng Đức không phải ở thể trạng tốt nhất, cả Đức Chiến cũng vậy".

Tôi không nói mục tiêu được vì lỡ nói mà không đạt thì dư luận lại đánh tôi đấy. Bản thân tôi là HLV, gặp đội mạnh hay yếu thì mục tiêu luôn là thắng. Điều quan trọng là trận nào, chúng tôi và cầu thủ đều nỗ lực hết mình”.

Lâm Chi (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN