TTVH Online

Rafael Nadal rút lui khỏi Miami Masters 2022: Một quyết định hợp lý

14/03/2022 19:41 GMT+7

Rafael Nadal đã quyết định sẽ không dự Miami Masters 2022 để chuẩn bị cho mùa giải đất nện 2022. Ở độ tuổi của anh, rõ ràng đó là một quyết định khôn ngoan.

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal đã quyết định sẽ không dự Miami Masters 2022 để chuẩn bị cho mùa giải đất nện 2022. Ở độ tuổi của anh, rõ ràng đó là một quyết định khôn ngoan.

BNP Paribas Open 2022 - Ngày 5: Sốc ở giải nữ, Osaka bật khóc

BNP Paribas Open 2022 - Ngày 5: Sốc ở giải nữ, Osaka bật khóc

Dù dễ dàng hay khó khăn thì những hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nam như Daniil Medvedev (1), Rafael Nadal (4), và Stefanos Tsitsipas (5) đều đã giành quyền vào vòng ba. Trái lại, nội dung đơn nữ chứng kiến sự rơi rụng của khá nhiều hạt giống.

Màn khởi đầu đầy vất vả trước Sebastian Korda cuối tuần qua có lẽ ít nhiều đã lý giải cho việc Nadal rút khỏi giải Masters 1000 thứ hai trong năm. Ở trận mở màn Indian Well Masters, Nadal đã bị dẫn tới 5-2 ở set thứ ba, trước khi ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 6-2, 1-6, 7-6 (3). Đó cũng là trận đấu mà anh phải nhờ bác sĩ xem xét tình hình bàn chân của mình.

Bỏ qua Miami Masters

Ngược dòng trước Korda, Nadal đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 16, và đối thủ của anh ở vòng ba sẽ là hạt giống số 27 Daniel Evans, người vừa thắng dễ Federico Coria 6-2, 6-0. Phong độ ấn tượng trên mặt sân cứng của Nadal khiến một số người tiếc vì anh không dự Miami Masters. Nhưng màn trình diễn toát mồ hôi trước Korda là một chỉ dấu cho thấy Rafa khó lòng duy trì thành tích hoàn hảo của mình nếu quá ham hố tham dự các giải đấu.

Lắng nghe cơ thể mình là điều quan trọng nhất với những tay vợt sắp 36 tuổi như Rafa. Federer trước đây cũng vậy. Nadal từng thi đấu như đi dạo ở các giải ATP 250 và ATP 500 ở Melbourne và Acapulco (không thua set nào), nhưng anh đã tốn khá nhiều sức trong chiến tích vô địch Australian Open. Nếu cố hoàn tất cú “Double Sunshine” khi tham dự cả Indian Well Masters và Miami Masters – những “Grand Slam thu nhỏ” trên đất Mỹ, Nadal sẽ mất khá nhiều sức lực và có rất ít thời gian để chuẩn bị cho mùa giải đất nện. Nên nhớ: Chỉ một tuần sau khi kết thúc Miami Masters sẽ là Monte Carlo Masters, giải đấu luôn được Nadal coi là ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp. Đó là chưa kể nguy cơ chấn thương rình rập.

Thực tế thì Nadal cũng không mấy có duyên với Miami Masters. Thậm chí, đó còn là giải Masters 1000 mà anh kém duyên nhất. Từng ba lần vô địch ở Indian Wells vào các năm 2009, 2013, và 2016, nhưng Nadal lại chưa hề đăng quang tại Miami, dù đã 5 lần vào đến chung kết. Kể từ thất bại trước Federer ở chung kết năm 2017, Nadal chưa hề trở lại Miami.

Nadal, Rafael Nadal, Nadal rút lui khỏi Miami Masters 2022, Miami Masters 2022, Indian Wells Masters, lịch thi đấu tennis, trực tiếp tennis, BNP Paribas Open 2022, tennis
Nadal rút khỏi Miami Masters 2022 để giữ sức cho mùa giải đất nện
Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Daniil Medvedev đã chính thức truất ngôi số một của Novak Djokovic, nhưng người xứng đáng ngợi khen nhất chính là lão tướng Rafael Nadal, với chức vô địch thứ ba từ đầu mùa giải.

 

Phía trước là đất nện

Nếu đánh bại Evans, Nadal sẽ cân bằng kỷ lục 17 trận thắng đầu năm mà hai đàn anh Pete Sampras và Roger Federer đang cùng nắm giữ. Tất nhiên, một tay vợt như Nadal tham dự giải đấu này đương nhiên phải hướng tới ngôi vô địch. Dù đã 3 lần đăng quang tại Indian Wells, nhưng lần gần nhất của Nadal cách đây đã 9 năm (thắng Del Potro ở chung kết). Trong 5 lần gần nhất tham dự giải đấu này, thành tích tốt nhất của Nadal chỉ là 2 lần lọt vào bán kết (thua Djokovic năm 2016 và rút lui trước Federer năm 2019 vì chấn thương).

Theo phân nhánh, nếu đi tiếp, Nadal sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Reilly Opelka và Denis Shapovalov ở vòng 4. Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng của anh ở tứ kết sẽ là Jannik Sinner hoặc Casper Ruud. Phải đến bán kết, Nadal mới phải chạm trán những hạt giống hàng đầu như Daniil Medvedev (1) và Stefanos Tsitsipas (5).

Điểm nổi bật nhất của Nadal là ý chí trên sân quần. Anh từng tâm sự rằng: “Tôi không được phép bỏ cuộc, không được phép rút lui chừng nào còn có thể chiến đấu, không được phép đập gãy vợt dù có tức giận đến đâu, bởi đó là điều tôi đã được học từ bé”. Điều đó cũng lý giải cho những màn “đào thoát” ngoạn mục của anh, từ Melbourne cho tới Indian Wells. Nhưng đó là chuyện khi anh đã bước ra sân, còn bây giờ, khi tuổi tác không còn là lợi thế, Nadal hiểu rằng anh không thể bung sức ở mọi giải đấu nữa, mà cần biết ưu tiên cho điểm mạnh của mình.

Mùa giải sân cứng của Nadal sắp kết thúc. Và bất luận thành tích ở Indian Wells thế nào, anh cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào tháng Tư, với một mùa giải đất nện hứa hẹn nhiều bận rộn. Roland Garros, với mục tiêu Grand Slam thứ 22, đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Và để phục vụ cho mục tiêu ấy, sẽ không ngạc nhiên nếu Nadal cắt bớt 1, hoặc 2 giải trong số Monte Carlo Masters, Madrid Masters, Roma Masters, và Barcelona Open.

Murray cán mốc 700 chiến thắng

Tham dự Indian Wells 2022 nhờ suất đặt cách, cựu số một thế giới Andy Murray đã ngược dòng đánh bại đối thủ Taro Daniel người Nhật Bản với tỷ số 1-6, 6-2, 6-4 ở vòng 1. Đây là chiến thắng thứ 2 của Murray trước Daniel trong 3 lần gặp nhau kể từ đầu năm và cũng là trận thắng ATP thứ 700 trong sự nghiệp của tay vợt người Vương quốc Anh. Murray là tay vợt thứ 4 đạt mốc này và vẫn còn thi đấu, sau Roger Federer (1.251), Rafael Nadal (1.044), và Djokovic (991)

Murray thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2005 và đã thi đấu tổng cộng 920 trận (700 thắng – 220 thua) trong sự nghiệp. Anh giành được 46 danh hiệu, trong đó có 3 Grand Slam. Bên cạnh đó là hai tấm HCV đơn nam ở Olympic London 2012, và Rio 2016. Murray cũng từng bước lên ngôi số một thế giới hồi tháng 11/2016. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, anh vật lộn với những chấn thương và sa sút hẳn.

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN