TTVH Online

Để Quang Hải ra đi, CLB Hà Nội đánh mất vị thế

13/03/2022 08:59 GMT+7

Việc để ngôi sao số một bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do cho thấy CLB Hà Nội đang dần đánh mất vị thế của mình trong mắt cầu thủ cũng như giới chuyên môn.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc để ngôi sao số một bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do cho thấy CLB Hà Nội đang dần đánh mất vị thế của mình trong mắt cầu thủ cũng như giới chuyên môn.

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

Nếu tiến trình gia hạn hợp đồng tiếp tục không cho thấy sự khả quan, Quang Hải sẽ chỉ chơi 2 trận đấu trước khi rời CLB Hà Nội.

Hơn 2 năm sau sự thay đổi ở vị trí Chủ tịch đội bóng, CLB Hà Nội đang không còn là chính mình. Thất bại tại V-League 2020 làm đại diện bóng đá Thủ đô mất đi tấm vé tham dự AFC Champions League. Nó còn là cột mốc đánh dấu sự “sụp đổ” về vị thế của đoàn quân áo tím.

Đánh mất vị thế

Sở dĩ nói vậy bởi với chức vô địch của Viettel, đội bóng áo đỏ minh chứng rằng CLB Hà Nội đã không còn là đối thủ đáng sợ như trước nữa, họ vẫn có thể bị đánh bại nếu các đội bóng khác được đầu tư mạnh tay. Quan trọng hơn cả, các đội bóng khi đối đầu với CLB Hà Nội đã không còn “e ngại” như trong giai đoạn 2017-2019 nữa.

Thất bại trong năm 2021 là minh chứng rõ nét nhất cho sự suy giảm nhanh chóng về vị thế trong mắt đối thủ của CLB Hà Nội. Đoàn quân áo tím để thua ở những trận đấu quyết định và mọi đội bóng ở V-League đều có cơ hội có điểm hoặc giành chiến thắng khi đối đầu đội bóng Thủ đô.

Sai lầm về chuyển nhượng

2 bản hợp đồng đình đám và được kỳ vọng rất nhiều mang tên Geovane và Bruno cập bến CLB Hà Nội trong mùa giải 2021, nhưng cuối cùng đó lại là 2 bản hợp đồng đem đến sự thất bại.

Geovane không phù hợp với lối chơi ban bật, bóng ngắn, nhỏ, nhuyễn được xây dựng tại CLB Hà Nội, còn Bruno thường xuyên chấn thương và không có được phong độ tốt nhất khi ra sân.

Chú thích ảnh
Bruno đóng góp rất ít cho CLB Hà Nội ở mùa bóng 2021 vì chấn thương liên miên

Điều này cho thấy thượng tầng và những người liên quan đến công tác chuyển nhượng ở CLB Hà Nội gặp vấn đề lớn trong việc tuyển chọn, nhìn người. Thông tin về chấn thương của Bruno không phải quá khó khăn để tìm hiểu, nhưng có lẽ đã bị bỏ qua.

Việc một tiền đạo luôn thi đấu với cái đầu gối trong tình trạng không biết bao giờ “hỏng” được đội bóng chiêu mộ với giá khá cao đem lại sự lãng phí nhất định. Đi kèm đó chính là kết quả bết bát ở những vòng đấu đầu tiên khi Bruno không thể thi đấu. Đây cũng phần nào là nguyên nhân khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải ra đi.

Được biết, tại CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm là người không quyết định hoàn toàn trong vấn đề tuyển chọn ngoại binh cho đội bóng. Ông Nghiêm chỉ tham gia góp ý về chuyên môn, còn quyền quyết định thuộc về lãnh đạo cao hơn của đội.

Thượng tầng đội bóng đang có vấn đề?

Mùa giải 2022 của CLB Hà Nội bắt đầu bằng việc đội bóng Thủ đô công bố sự ra đi của HLV Park Choong Kyun. Sau đó không lâu là việc Trần Đình Trọng rời đi vì cảm thấy không được “yêu” như trước đây. Trước khi chấn thương, trung vệ sinh năm 1997 đóng góp cực lớn trong 2 mùa giải 2018-2019 cho CLB Hà Nội.

Chú thích ảnh
HLV Park Choong Kyun chia tay CLB Hà Nội ngay trước thềm mùa bóng 2022

Hiện tại, CLB Hà Nội cũng có nguy cơ không thể giữ chân được ngôi sao sáng nhất Nguyễn Quang Hải. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng hình ảnh một đội bóng hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm ra châu Á. Một đội bóng hàng đầu cần có ngôi sao hàng đầu và Quang Hải là cầu thủ phù hợp để CLB Hà Nội biến anh thành “tâm điểm”.

Bên cạnh đó, theo thông tin mà chúng tôi được, trên danh nghĩa CLB Hà Nội có Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhưng mọi công tác điều hành của đội bóng vẫn đều do cựu Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đảm nhiệm. Thậm chí, tại lễ ra mắt nhà tài trợ đầu mùa giải 2022, Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang cũng không có mặt.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ hay giới chuyên môn đặt ra câu hỏi về việc “bình mới, rượu cũ”tại CLB Hà Nội. Sự thay đổi cần được thực hiện quyết liệt để đem đến hiệu quả triệt để, hoặc đoàn quân áo tím vẫn sẽ “mông lung” trong định hướng như thời điểm hiện tại và lần lượt để các ngôi sao ra đi.

Thanh Nhã

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN