TTVH Online

Hai chiến binh cuối cùng của U23 Việt Nam về nước

08/03/2022 17:04 GMT+7

Hai tuyển thủ cuối cùng của U23 Việt Nam là Nguyễn Thanh Khôi và Vũ Đình Hai đã rời Campuchia về nước ngày 8/2 sau khi kết thúc quá trình điều trị Covid-19.

Hai tuyển thủ cuối cùng của U23 Việt Nam là Nguyễn Thanh Khôi và Vũ Đình Hai đã rời Campuchia về nước ngày 8/2 sau khi kết thúc quá trình điều trị Covid-19.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Croatia cử đội U20 đấu U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Croatia cử đội U20 đấu U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Croatia cử đội U20 đấu U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022.

Nguyễn Thanh Khôi và Vũ Đình Hai là 2 cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam phải lưu lại Campuchia do quá trình điều trị Covid-19 kéo dài hơn dự kiến.

Thanh Khôi là thành viên chính thức của đội U23 Việt Nam đến Campuchia từ những ngày đầu. Khôi ra sân đá chính ở trận đấu với U23 Thái Lan ở vòng bảng. Cầu thủ mang áo số 5 này chơi cực nổi bật trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Nói một cách khác, tiền vệ của Long An được ví như ông chủ tuyến giữa của U23 Việt Nam, góp công lớn vào chiến thắng 1-0 quan trọng.

Sau trận đấu này, Thanh Khôi có kết quả dương tính với Covid-19 nên đã bỏ lỡ cả trận bán kết với Timor Leste và Thái Lan.

Chú thích ảnh
Đình Hai và Thanh Khôi là hai cầu thủ cuối cùng của U23 Việt Nam về nước - Ảnh Hoàng Việt

Trong khi đó, Vũ Đình Hai là một trong những "viện binh" của U23 Việt Nam. Cầu thủ trẻ đang khoác áo đội Phù Đổng được tăng cường qua đường hàng không. Đình Hai đã góp mặt trong trận đấu ở vòng bảng với U23 Thái Lan và trận bán kết với U23 Timor Leste. Đây là hai trận đấu mà Đình Hai chơi rất hay và được kì vọng sẽ là nhân tố quan trọng cho trận chung kết với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, trước trận chung kết, Đình Hai có kết quả dương tính với Covid-19 nên đã không thể ra sân.

Theo chia sẻ của Đình Hai và Thanh Khôi thì việc không thể góp mặt trong trận chung kết là một điều mà hai cầu thủ trẻ này cảm thấy tiếc nuối nhất. Họ phải cách ly ở phòng và ngóng tin kết quả qua tin nhắn về từ các đồng đội. Cảm giác của Đình Hai và Thanh Khôi chỉ vỡ òa khi biết tin đội tuyển của mình đã quả cảm chiến đấu để có được chức vô địch U23 Đông Nam Á lịch sử này.

"Khi theo dõi trận chung kết từ phòng cách ly, cảm giác của em khá buồn và tiếc. Sau khi em đá trận bán kết và đến tận sáng trước trận chung kết thì em nhận kết quả dương tính nên em có một chút buồn. Em chỉ biết cỗ vũ hết mình cho đội và cảm giác vỡ òa khi biết chúng ta vô địch", Đình Hai chia sẻ.

Sau trận chung kết, Đình Hai,Thanh Khôi và 7 thành viên khác cũng không được ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội. Họ vẫn phải cách ly để điều trị. Vài ngày trước đó, một số thành viên đã âm tính và về nước trước. Hôm nay (8/3), Đình Hai và Thanh Khôi là những người cuối cùng của U23 Việt Nam về nước. Cả hai rất mong ngóng trở về để có thể cống hiến cho CLB của mình ở giải VĐQG cũng như tiếp tục rèn luyện, duy trì phong độ để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới của U23 Việt Nam.

"Mục tiêu tiếp theo của bọn em trước mắt là sẽ tiếp tục thi đấu thể hiện thật tốt ở CLB tại giải hạng nhất Quốc gia để được góp mặt trong danh sách các giải đấu U23 sắp tới", trích lời Đình Hai.

T.Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN