TTVH Online

Djokovic tràn trề hy vọng thi đấu ở Pháp mở rộng

04/03/2022 21:40 GMT+7

Djokovic có thể thi đấu ở giải Pháp mở rộng vào tháng 5 năm nay. Ngoài ra, tay vợt người Serbia có thể góp mặt ở giải Monte-Carlo Masters vào tháng 4 trong bối cảnh nước Pháp có thể gỡ bỏ những hạn chế về chứng chỉ tiêm vaccine.

Djokovic có thể thi đấu ở giải Pháp mở rộng vào tháng 5 năm nay. Ngoài ra, tay vợt người Serbia có thể góp mặt ở giải Monte-Carlo Masters vào tháng 4 trong bối cảnh nước Pháp có thể gỡ bỏ những hạn chế về chứng chỉ tiêm vaccine.

 

Novak Djokovic chia tay HLV lâu năm sau thất bại ở Dubai

Novak Djokovic chia tay HLV lâu năm sau thất bại ở Dubai

Novak Djokovic đã chia tay HLV Marian Vajda lần thứ 2 trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt kể từ sau scandal ở Úc.

Djokovic đang tràn đầy hy vọng thi đấu ở giải Pháp mở rộng khi mà nước này có thể gỡ bỏ những hạn chế về chứng chỉ tiêm chủng trong tháng này.

Bộ trưởng bộ thể thao của Pháp phát biểu hồi tháng Giêng rằng các VĐV cần phải tiêm vaccine để có thể thi đấu ở đất nước này. Điều đó khiến cho tham vọng bảo vệ chức vô địch ở giải Pháp mở rộng của Nole đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Tuy nhiên hãng tin AFP dẫn thông báo mới đây của Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sau đợt dịch bùng phát do biến thể Omicron, sức khỏe cộng đồng đã được cải thiện rõ rệt trong những tuần qua và áp lực đối với các bệnh viện cũng đã được giảm bớt.

Chú thích ảnh
Djokovic đang tràn đầy hy vọng thi đấu ở giải Pháp mở rộng

Truyền thông Pháp đưa tin trong tháng 3 này Pháp dự kiến chấm dứt hầu hết các quy định hạn chế được áp dụng để phòng chống COVID-19, đồng thời bãi bỏ việc kiểm tra chứng nhận tiêm chủng ở các nhà hàng, quán bar, hoặc tại các sự kiện văn hóa.

Tennis: Djokovic trở lại, nhưng Medvedev mới là số một

Tennis: Djokovic trở lại, nhưng Medvedev mới là số một

Không còn là một giấc mơ, Daniil Medvedev chuẩn bị chiếm lấy vị trí tay vợt số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic. Đó là một nỗ lực đáng khen ngợi của tay vợt người Nga, cộng hưởng thêm những may mắn từ vấn đề của Djokovic.

Djokovic là tay vợt duy nhất trong Top 100 thế giới chưa tiêm vaccine. Do vậy, anh đã không thể thi đấu ở giải Úc mở rộng hồi đầu năm nay. Sau đó, tay vợt người Serbia cho biết anh sẵn sàng thi đấu ở bất cứ đất nước nào hoan nghênh mình.

“Tôi phải tuân theo những quy định. Tôi sẽ thi đấu ở bất cứ giải nào có thể. Tôi sẽ đến các quốc gia có thể chứa chấp mình và thi đấu ở đó”, Djokovic lên tiếng.

“Tôi thực sự không thể lựa chọn về giải đấu và địa điểm mà mình thi đấu”, Djokovic thừa nhận. “Tôi không có ý định thi đấu đầy đủ các giải và đó cũng không phải ưu tiên của tôi ở mùa giải này”, Djokovic phát biểu.

Nole vừa mất vị trí số 1 thế giới vào tay của Daniil Medvedev. Vào tuần trước Nole đã thi đấu ở Dubai nhưng anh để thua trước Jiri Vesely, tay vợt hạng 123 thế giới ở Dubai. Đấy là giải đấu đầu tiên của Nole trong năm 2022. Nole đã không thể đến Mỹ để thi đấu các giải của ATP tại Indian Wells và Miami trong tháng này.

Nếu như Pháp chấm dứt các hạn chế về chứng nhận tiêm vaccine, Nole có thể thi đấu ở Monte-Carlo Masters vào tháng 4 và sau đó góp mặt ở giải Pháp mở rộng vào tháng 5.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN