TTVH Online

Tuyển thủ Thái Lan tiết lộ bí quyết thành công của Messi Thái

01/03/2022 06:02 GMT+7

“Điều đã khiến Theerathon và Chanathip thi đấu rất tốt là tâm lý của họ, cả hai đều không sợ thi đấu ở nước ngoài”, tuyển thủ Thái Lan Sasalak Haiprakhon tiết lộ về 2 người đàn anh khi xuất ngoại đến J-League chơi bóng.

(Thethaovanhoa.vn) - “Điều đã khiến Theerathon và Chanathip thi đấu rất tốt là tâm lý của họ, cả hai đều không sợ thi đấu ở nước ngoài”, tuyển thủ Thái Lan Sasalak Haiprakhon tiết lộ về 2 người đàn anh khi xuất ngoại đến J-League chơi bóng. 

'U23 Việt Nam giúp Thái Lan tiến bộ'

'U23 Việt Nam giúp Thái Lan tiến bộ'

HLV Valero Garcia đã có những chia sẻ về U23 Thái Lan sau giải U23 Đông Nam Á 2022. Ông thầy người Tây Ban Nha đánh giá việc U23 Thái Lan có tuổi đời 17,9 thua U23 Việt Nam có tuổi trung bình 21,3 là điều tốt.

Trả lời phỏng vấn đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước mùa giải AFC Champions League 2022 vào ngày 27/2, hậu vệ của đội tuyển Thái Lan và CLB Buriram United Sasalak cho biết: “Nếu các cầu thủ Thái Lan có thể di chuyển ra nước ngoài thi đấu mà không sợ hãi, họ không chỉ có thể học cách cải thiện mình mà còn có thể thành công.

bóng đá, tin bóng đá, Messi Thái, Chanathip, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, V-League 2022, trực tiếp V-League, Thái Lan, Buriram United, Theerathon, AFC Champions Leagu
Sasalak bỏ mất AFF Cup 2021 vì chấn thương. Ảnh: Buriram United

Tôi thấy điều tích cực khi Theerathon Bunmathan trở lại Buriram United năm nay vì anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm ở J-League. Vì vậy tôi muốn học hỏi những gì anh ấy đã làm để thành công”.

Năm ngoái, Sasalak là hậu vệ được CLB hàng đầu K-League 1 là Jeonbuk Hyundai Motors để mắt chiêu mộ. Cầu thủ 26 tuổi được lãnh đạo CLB Buriram United đồng ý cho ra đi theo dạng cho mượn nửa năm để học hỏi.

Tuy nhiên, Sasalak không có nhiều dấu ấn và bị trả lại thay vì ký hợp đồng gia hạn. Cầu thủ này vẫn kịp nhận chức vô địch lịch sử với đội bóng của Hàn Quốc.

bóng đá, tin bóng đá, Messi Thái, Chanathip, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, V-League 2022, trực tiếp V-League, Thái Lan, Buriram United, Theerathon, AFC Champions Leagu
Cầu thủ 26 tuổi đi vào lịch sử Thái Lan khi vô địch quốc gia Hàn Quốc năm ngoái. Ảnh: JHM

Đó là kỷ niệm đẹp cho Sasalak. Hậu vệ đội tuyển Thái Lan vẫn tràn đầy lạc quan khi trở lại Buriram United, nơi đội bóng này đã sẵn sàng cho mục tiêu “ăn” 3 giải quốc nội mùa này. 

Đội bóng vừa chiêu mộ Bunmathan với mức lương hơn 800 triệu đồng/tháng từ Yokohama F Marinos đang dẫn đầu giải sau 23 vòng với 51 điểm, bỏ xa 10 điểm so với đội thứ 2 là ĐKVĐ BG Pathum United. Buriram United còn muốn vô địch cả Cúp FA và Cúp Liên đoàn.

Về sân chơi châu lục, Sasalak cùng đồng đội sẽ đến Hàn Quốc để gặp Daegu FC trong trận play-off AFC Champions League 2022 vào ngày 15/3. Đây là thử thách rất lớn cho đại diện Thái Lan và cầu thủ 26 tuổi cũng có thể xem đây là cơ hội để chứng tỏ sự trưởng thành.

Sasalak nói: “Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi gặp gỡ nhiều cầu thủ giỏi từng thi đấu ở châu Âu cũng như các tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Tôi đã học được nhiều điều tích cực từ họ.

K League mạnh hơn giải VĐQG Thái Lan rất nhiều và các trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh hơn. Tôi rất vui đã trở về nhà ở Buriram United vì lần đầu tiên được thi đấu ở nước ngoài không hề dễ dàng.

Tôi biết Daegu chơi theo cách tương tự như các đội Hàn Quốc khác và các cầu thủ nước ngoài của họ thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Đây sẽ là một trận đấu hay, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng và tiến vào vòng bảng.

Tôi đã có kinh nghiệm khi chơi cho Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng 16 đội năm ngoái, và năm nay tôi muốn thể hiện tốt ở AFC Champions League để thể hiện những gì tôi có thể làm được. Trọng tâm đầu tiên của tôi là vượt qua vòng bảng, sau đó, nếu chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một.

Trong vài năm gần đây, Buriram không giành được danh hiệu nào. Mùa giải này chúng tôi rất muốn giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu mà chúng tôi đang tham gia.

Mặc dù chúng tôi chưa giành được danh hiệu nào nhưng các cầu thủ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và mùa giải này đã giúp chúng tôi duy trì một phong độ cao.

Mục tiêu của tôi là giúp đội giành cả ba danh hiệu quốc nội trong năm nay và sau đó, tôi vẫn có mong muốn được chơi bóng ở nước ngoài thêm một lần nữa”.

Đánh giá về chuyến đi Hàn Quốc không như ý của mình, tuyển thủ Thái Lan không thể dự AFF Cup 2021 vì chấn thương cho biết anh chỉ tiếc nuối đôi chút, còn lại hậu vệ trái này đã học hỏi được rất nhiều.

Tại Hàn Quốc, Sasalak được tuyển thủ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm Kim Jin Su giúp đỡ. Đây là hậu vệ trái được đánh giá là một trong những cái tên xuất sắc nhất châu lục.

Sasalak cho biết mình sẵn sàng xuất ngoại vì với cầu thủ 26 tuổi, anh có những tấm gương lớn như Theerathon Bunmathan, đành anh hiện đã trở CLB sau 4 năm thành công rực rỡ ở Nhật Bản.

"Đứa con cưng" của bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin cũng đang thi đấu xuất sắc cho CLB và ĐTQG. “Messi Thái” một lần nữa chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Cup tháng 12 năm ngoái trước khi Kawasaki Frontale phá kỷ lục chuyển nhượng nội địa J-League để mua cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​Hokkaido Consadole Sapporo.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN