TTVH Online

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành

13/02/2022 09:25 GMT+7

Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã mở rộng đối tượng học sinh đến trường tuỳ theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã mở rộng đối tượng học sinh đến trường tuỳ theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội: Chu đáo đón học sinh lớp 1 đến lớp 6 trong ngày đầu trở lại trường

Hà Nội: Chu đáo đón học sinh lớp 1 đến lớp 6 trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 10/2, học sinh Tiểu học và lớp 6 của 17 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tới trường đi học trở lại sau thời gian dài tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội có văn bản hoả tốc, đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội, cho học sinh lớp 6 và bậc tiểu học ở 18 huyện, thị xã được đến trường từ ngày 10/2. Bên cạnh đó, nếu các điều kiện bảo đảm an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận đi học trực tiếp từ ngày 21/2/2022.

Chú thích ảnh
  Đối với cấp học phổ thông (THCS, THPT, GDTX): triển khai học trực tiếp từ ngày 7/2.Ảnh minh họa

Tại Hải Phòng, thành phố chỉ đạo đối với cấp học Mầm non và Tiểu học căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh của từng địa phương đến cấp xã, phường, UBND các quận, huyện quyết định đi học trực tiếp trước ngày 14/2.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 7/2, học sinh khối 9 và khối 12 tiếp tục tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng. Từ ngày 14/2, học sinh các khối lớp 6, 7, 8 và 10, 11 bắt đầu đến trường, trên cơ sở chia buổi cho phù hợp. Đối với bậc tiểu học, trẻ lớp 1 tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng, khối 2 buổi chiều. Các khối 3, 4, 5 vẫn học trực tuyến. Trẻ mầm non 5 tuổi đến trường từ ngày 14/2.

Lịch học trực tiếp của học sinh trên cả nước:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN