TTVH Online

Tuyển nữ Việt Nam có nhà tài trợ vận chuyển riêng ở World Cup 2023

10/02/2022 10:56 GMT+7

Sáng 10/2/2022, chuyên cơ mang số hiệu VN-A590 của Bamboo Airways chuyên chở các thành viên ĐT nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 9h45, sau hành trình bay thẳng từ Mumbai (Ấn Độ).

Sáng 10/2/2022, chuyên cơ mang số hiệu VN-A590 của Bamboo Airways chuyên chở các thành viên ĐT nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 9h45, sau hành trình bay thẳng từ Mumbai (Ấn Độ).

Tuyển nữ Việt Nam hạnh phúc trong ngày trở về

Tuyển nữ Việt Nam hạnh phúc trong ngày trở về

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi chuyên cơ về nước vào sáng nay 10/2 sau chiến tích lịch sử giành quyền tham dự World Cup 2023. Những phần thưởng xứng đáng đang chờ đón thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng tình cảm nồng ấm của tất cả mọi người.

Phát biểu tại sân bay Nội Bài, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đã tạo mọi điều kiện cho ĐT nữ Việt Nam tham dự Asian Cup nữ 2022, đồng thời ông Chung cũng cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ, giúp ĐT nữ Việt Nam vượt gian khổ để làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Về phần mình, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Tôi rất cảm động khi được đón tiếp thế này. Khi tham dự giải, chúng tôi có lúc tưởng như không thể mang niềm vui về cho mọi người. Nhưng cả đội hiểu hàng triệu người hâm mộ đang chờ tin vui ở quê nhà. Cuối cùng, chúng tôi đã thành công".

Chú thích ảnh
Chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

ĐT nữ Việt Nam trở về nước sau khi xuất sắc giành chiến thắng trong trận play-off với đội Đài Loan (Trung Quốc) để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup nữ 2023.

Chuyến bay thẳng Mumbai – Hà Nội mà Bamboo Airways khai thác chỉ hơn 4 tiếng, tiết kiệm thời gian hơn so với kế hoạch bay nối chuyến tại Dubai của các cầu thủ trước đó. Được biết, với lịch trình cũ, dự kiến 20h30 tối 10/2, ĐT nữ Việt Nam mới có mặt tại Hà Nội.

Để thực hiện hành trình bay này, hãng đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho chuyến bay, bao gồm các thủ tục tiến hành khai thác chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam, điều động chuyên cơ A321neo hiện đại và cùng đội ngũ phi hành đoàn dày dặn kinh nghiệm, được tăng cường sẵn sàng thực hiện chuyến bay theo đúng lịch trình.

Chú thích ảnh
Chuyến bay thẳng Mumbai – Hà Nội mà Bamboo Airways khai thác chỉ hơn 4 tiếng, tiết kiệm thời gian hơn so với kế hoạch bay nối chuyến tại Dubai của các cầu thủ trước đó. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tới đây, Bamboo Airways cũng chính thức trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa ĐT nữ Việt Nam đi thi đấu tại World Cup 2023, thời gian diễn ra dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8/2023, tổ chức tại Australia và New Zealand.

Để mang lại chuyến bay an toàn và thoải mái nhất cho toàn đội sau chuyến du đấu, Bamboo Airways đã triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh ở mức cao nhất cùng những dịch vụ phục vụ đội bóng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Bên cạnh công tác tăng cường đội ngũ phục vụ mặt đất và triển khai ưu tiên làm thủ tục trọn gói sẵn sàng cho đoàn, bao gồm: check-in, xuất vé, phân luồng ưu tiên… nhằm đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục và chờ di chuyển tại sân bay, Bamboo Airways đã phối hợp với VFF để bố trí cho các thành viên trong đoàn những vị trí ngồi thuận lợi, thoải mái nhất, đảm bảo an toàn trên khoang.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Hãng hàng không Bamboo Airways, nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển bóng đá quốc gia, tặng hoa cho HLV Mai Đức Chung trên chuyên cơ

Trên chuyến bay, Bamboo Airways đã chuẩn bị sẵn những món quà bất ngờ gồm hoa và những món quà ý nghĩa. Suốt hành trình bay, các cầu thủ được đoàn chiêu đãi viên của Bamboo Airways phục vụ 100% suất ăn hạng Thương gia theo chế độ đặc biệt, được thiết kế riêng theo chế độ dinh dưỡng và tình trạng thể lực của các cầu thủ, song vẫn mang các đặc trưng dịch vụ gắn liền với thương hiệu Bamboo Airways.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ trong ngày trở về. Ảnh: Bamboo Airways

Mọi quy trình trước, trong và sau chuyến bay đặc biệt của Bamboo Airways đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, và các cơ quan chức năng nước sở tại, nhằm đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch.

Năm 2021, Bamboo Airways đã kí kết hợp đồng tài trợ vận chuyển toàn bộ các ĐTQG Việt Nam và tiến hành vận chuyển ĐT nam Việt Nam tham dự vòng loại 3 World Cup 2022, đưa ĐT futsal trở về từ futsal World Cup 2021...

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN