TTVH Online

Đội trưởng Huỳnh Như: ‘Thành quả này là nỗ lực của toàn đội’

06/02/2022 18:47 GMT+7

Đó là khẳng định của tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như khi trả lời phỏng vấn FIFA trong chương trình đường tới FIFA World Cup 2023.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như khi trả lời phỏng vấn FIFA trong chương trình đường tới FIFA World Cup 2023.

Lập kỳ tích dự World Cup, nữ Việt Nam được ‘thưởng nóng’ 3 tỷ

Lập kỳ tích dự World Cup, nữ Việt Nam được ‘thưởng nóng’ 3 tỷ

Với chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa đồng nghĩa với việc lập kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam “thưởng nóng” 3 tỷ đồng.

Huỳnh Như cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là nỗ lực của toàn đội. Mọi người đã không bỏ cuộc từ những ngày đầu tiên cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội của tôi và đặc biệt người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ, theo dõi đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đây là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ với cá nhân tôi mà đối với tất cả Ban huấn luyện cũng như toàn đội. Như mọi người biết, bóng đá nữ Việt Nam chưa một lần được tham dự và ngày hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của từng cá nhân môi cầu thủ mà còn là niềm tự hào của cả đất nước Việt Nam.

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 2-1 Đài Loan, Tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung, World Cup 2023, nữ Việt Nam dự World Cup 2023, Huỳnh Như, Bích Thùy
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích dự World Cup 2023

Tôi mong toàn thể người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển nữ ở FIFA World Cup 2023. Qua đây tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam, đó là: Hãy luôn nỗ lực cố gắng, các chị làm được thì các em cũng sẽ làm được!”.

Trước đó, đồng đội của Huỳnh Như, trung vệ Chương Thị Kiều, Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa cũng không giấu nổi cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2023.

Chương Thị Kiều cho biết: “Việc đội tuyển Việt Nam chạm được tấm vé đi World Cup cá nhân em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thay mặt toàn đội em xin cảm ơn thầy Chung, các thầy trong Ban huấn luyện, lãnh đạo VFF và cả đông đảo người hâm mộ ở quê nhà luôn theo dõi đội tuyển.

Bóng đá nữ Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ mới, nhưng qua từng trận đấu, toàn đội đểu tự tin tiến bộ và từng bước trưởng thành.

Cảm xúc hiện tại của em là lâng lâng, thật sự sung sướng. Chắc có lẽ em và các đồng đội sẽ còn ôm lấy nhau mà ăn mừng”.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN