TTVH Online

Từ đêm nay 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rét

29/01/2022 05:00 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết Tết Nhâm Dần 2022: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng ráo

Thời tiết Tết Nhâm Dần 2022: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng ráo

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông tin về diễn biến thiên tai năm 2021, dự báo thiên tai năm 2022 và kế hoạch dự báo phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 28/1 đến ngày 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ. Từ ngày 29/1, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 28/1, trong đất liền Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ gần sáng 29/1, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ ngày 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa. Nguồn: Internet

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết: từ đêm 29/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Về diễn biến vùng áp thấp, vào 13 giờ ngày 28/1, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 – 11,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 – 114,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm 28 và ngày 29/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Biển động.

Chú thích ảnh
Miền Bắc rét đậm

Dự báo các khu vực đêm 28 và ngày 29/1: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3, sau chuyển gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3 sau chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN