TTVH Online

Bóng đá hôm nay 28/1: MU đón Pogba trở lại, Messi bị nghi từ mặt Pique

28/01/2022 19:18 GMT+7

Bóng đá hôm nay 28/1: MU đón Pogba trở lại, Messi từ mặt Pique, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Bóng đá hôm nay 28/1: MU đón Pogba trở lại, Messi từ mặt Pique, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/1, 30/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/1, 30/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/1, 30/1: Colombia vs Peru, Venezuela vs Bolivia, Gambia vs Cameroon, Burkina Faso vs Tunisia.

MU đón Pogba trở lại trong tháng 2

Theo tờ The Sun, tiền vệ Paul Pogba sẽ có lần ra sân đầu tiên dưới thời HLV Ralf Rangnick trong trận đấu gặp Middlesbrough vào ngày 4 tháng 2 tới.

Cầu thủ người Pháp trước đó đã dính chấn thương háng và không ra sân kể từ tháng 11/2021. Anh được cho có thể trở lại trong tháng 1 này, nhưng có vẻ vẫn chưa đạt được thể lực sung mãn nhất.

Tuy nhiên, Pogba đã tập luyện bình thường trong tuần này. HLV Rangnick cũng thừa nhận Pogba có thể sẽ sớm trở lại đội hình vào đầu tháng 2.

“Hy vọng rằng sau kỳ nghỉ quốc tế, khi chúng tôi có trận đấu cúp với Middlesbrough và trận đấu trên sân khách với Burnley, tôi nghĩ Pogba có thể là một lựa chọn”, Rangnick chia sẻ.

Chú thích ảnh
Pogba chuẩn bị trở lại sau chấn thương

Messi bị nghi từ mặt Pique

Tiền đạo Lionel Messi đã trở về Tây Ban Nha cuối tuần qua để dự sinh nhật của HLV Xavi, người vốn là đồng đội cũ của Messi. Tại đây, siêu sao người Argentina đã gặp lại Jordi Alba, Busquets nhưng trung vệ Gerard Pique lại vắng mặt.

Theo nhà báo Lluis Canut, mối quan hệ giữa Messi và Pique đã xấu đi. Nguyên nhân là bởi Pique đồng ý giảm lương chỉ vài ngày sau khi Messi phải rời Barca. Điều này khiến cho Messi cảm thấy mình như bị “phản bội”.

“Nếu Pique cùng giảm lương, Messi có thể đã ở lại Barca", Canut chia sẻ. “Tôi đã xem tin nhắn Messi để lại trên ứng dụng WhatsApp. Cậu ấy đã bày tỏ sự thất vọng và khó chịu với Pique. Tình huống giống như Pique để Messi cô đơn trong việc đàm phán giảm lương với lãnh đạo CLB”.

Chú thích ảnh
Messi bị nghi từ mặt Pique

De Paul tố Chile đối xử tệ với Argentina

Tiền vệ Rodrigo De Paul tố ĐT Chile đã đối xử tệ với Argentina trong chuyến làm khách tại vòng loại World Cup 2022. Anh tiết lộ phía Chile đã không cho đội của mình sử dụng phòng tắm khi họ đáp chuyến bay tới đây.

“Họ thậm chí không cho chúng tôi đi vệ sinh khi chúng tôi xuống máy bay", De Paul nói với các phóng viên. "Họ cắt máy lạnh của chúng tôi, chúng tôi không có nước và họ phát ra tiếng còi báo động trong suốt thời gian lưu trú”.

“Tôi không nói điều đó đúng hay sai, nhưng với tư cách là một người Argentina, mọi đội bóng đến đất nước của tôi, chúng tôi phải làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất có thể và chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân cỏ chứ không phải đâu khác”.

Sau cùng, Argentina vẫn đánh bại Chile với tỷ số 2-1. Họ đang xếp thứ 2 trên BXH và đã giành vé đến World Cup 2022.

Chú thích ảnh
De Paul tố Chile đối xử tệ với Argentina

Palace hy vọng giải cứu Van de Beek

Theo tờ Daily Mail, Crystal Palace vẫn đang chạy đua để ký hợp đồng với Donny van de Beek và "hy vọng" sẽ đạt được thỏa thuận trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa.

Nguồn tin trên cho biết MU sẵn sàng để cầu thủ 24 tuổi ra đi và các cuộc đàm phán tích cực đã được tổ chức với cầu thủ này. Nếu thành công, Van de Beek sẽ tới Palace theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải kèm điều khoản mua đứt.

Van de Beek được cho là "khó chịu" với việc không được ra sân nhiều ở Old Trafford. Anh muốn tiếp tục thi đấu thường xuyên và phải ra đi để đạt được mục đích.

Chú thích ảnh
Palace hy vọng giải cứu Van de Beek

ĐT Trung Quốc đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam

Sau trận thua Nhật Bản 0-2, đội tuyển Trung Quốc đang rất quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt trận diễn ra đúng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán.

"Trận đấu tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam và cũng đúng vào ngày Tết. Tôi hy vọng toàn đội sẽ dốc sức giành chiến thắng để gửi tặng người hâm mộ", tuyển thủ Trung Quốc Wu Xi nói sau trận thua Nhật Bản.

HLV trưởng Li Xiaopeng cho biết: "Đội tuyển Trung Quốc sẽ dốc toàn lực trong mọi trận còn lại và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển tuyển Việt Nam với 200% sức lực".

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN