TTVH Online

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại từ đêm 29/1

28/01/2022 06:54 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa vừa đến mưa to ở Bắc Bộ

Không khí lạnh tăng cường gây mưa vừa đến mưa to ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây có xu hướng được thiết lập trên độ cao 5.000 m kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 15/1 đến ngày 17/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 28/1 đến ngày 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Ngày 29/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm 29/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Chú thích ảnh
Mưa tuyết xuất hiên trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Từ ngày 29/1, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ gần sáng 29/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ ngày 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Về diễn biến vùng áp thấp trên Biển Đông, hồi 1 giờ ngày 28/1, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 9,5-10,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Từ 1 giờ ngày 28/1 đến 1 giờ ngày 29/1, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc trên khu vực giữa Biển Đông và có khả năng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ngày và đêm nay 28/1, khu vực giữa và Bắc Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Biển động.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào

Dự báo các khu vực ngày và đêm 28/1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng Sơn La, Điện Biên có nơi 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, phía Bắc sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-3độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN