TTVH Online

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Domino không đổ trong mùa Đông

30/01/2022 08:20 GMT+7

MU cho mượn Anthony Martial dù đang trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới. Juventus, ngược lại, đưa về Vlahovic để hi vọng không phải xuống chơi ở Europa League, và đó là một phần bí ẩn của kì chuyển nhượng mùa Đông 2022.

MU cho mượn Anthony Martial dù đang trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới. Juventus, ngược lại, đưa về Vlahovic để hi vọng không phải xuống chơi ở Europa League, và đó là một phần bí ẩn của kì chuyển nhượng mùa Đông 2022.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/1, 31/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/1, 31/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/1, 31/1: Nữ Úc vs Hàn Quốc, Nữ Nhật Bản vs Thái Lan, Nữ Việt Nam vs Trung Quốc, Nữ Đài Loan vs Indonesia.

 

Borussia Dortmund cố gắng gây áp lực để buộc Erling Haaland phải có quyết định sớm nhất về tương lai của mình, trong khi Barcelona thậm chí còn tống cổ Ousmane Dembele lên ghế dự bị nếu như không chịu ra đi trước khi tháng 1 khép lại, với hi vọng không mất trắng anh trong mùa Hè này.

Juventus lập kỉ lục

Covid-19 đã làm tiêu hao kinh tế và tài chính của phần lớn các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, thời mà người ta phải nghĩ đến việc giảm chi tiêu và tối đa hóa lợi ích. Những cầu thủ càng có giá trị cao càng trở nên mất giá ở thời điểm này.

Philippe Coutinho, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barcelona đã phải tới Aston Villa với bản hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa và đội bóng xứ Catalunya đang làm nốt công việc của họ là tống khứ cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Ousmane Dembele càng sớm càng tốt, hoặc nếu anh ta ở lại, hãy làm bạn với băng ghế dự bị.

5 tháng nữa tiền đạo người Pháp hết hạn hợp đồng, và Chelsea hay Paris St Germain không phải vội vàng để ném ra một khoản tiền để giúp đỡ đội bóng xứ Catalunya, cũng như đáp ứng mức lương điên rồ lên tới 30 triệu euro một mùa cho tiền đạo người Pháp, và người đại diện Sissoko của anh ta cũng có phần 10 triệu euro trong đó. Dù sao thì cả Barcelona và Dembele đều gánh thiệt hại vì đã chơi tháu cáy nhau trên bàn đàm phán.

Đầu tư vào một cầu thủ dù thành danh hay hứa hẹn trong kì chuyển nhượng mùa Đông luôn bất trắc. Dusan Vlahovic, ngoài mức lương 7 triệu euro và trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong mùa Đông 2022 với mức giá 75 triệu euro, không biết điều gì sẽ chờ đợi anh ở Juventus Arena trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Martial gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn

Đến nơi mà Cristiano Ronaldo vừa rời đi trong 6 tháng trước và phải bảo đảm ghi được 30 bàn thắng cho Lão phu nhân là điều gì đó rất rủi ro, nhưng đây là áp lực mà tiền đạo 21 tuổi này phải đương đầu, anh chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Người ta rất không muốn thấy một ngôi sao tiềm năng trở thành thất bại của tương lai, giống như những gì mà Thierry Henry phải trải qua trong mùa Đông năm 1999, huyền thoại người Pháp đến Turin vào tháng 1 và rời đi với 16 trận đấu cùng 3 bàn thắng.

Juventus thu được rất ít lợi nhuận trong thương vụ Henry, và họ hiếm khi phải mua cầu thủ trong các kì chuyển nhượng mùa Đông, nhưng mọi thứ đang vượt quá cả kinh nghiệm và sự hiểu biết của Max Allegri, còn ban lãnh đạo đội bóng thì không muốn trở thành nạn nhân của sự chỉ trích.

 

Giải pháp mượn cầu thủ

Thương vụ Vlahovic được chờ đợi như quân domino đầu tiên đổ xuống trong kì chuyển nhượng mùa Đông, nhưng thực tế cách mà thị trường này đang vận hành cho thấy điều ngược lại, tất cả đều mong mỏi cái khoảnh khắc các đối thủ trên bàn đàm phán của họ cảm thấy mỏi mệt để tóm lấy lợi thế về mình. Nhưng phần lớn đều là khôn ngoan, trở nên tiết kiệm hơn, và những gì họ muốn làm là dọn dẹp lại đội hình, đẩy đi những cầu thủ không cần thiết như Anthony Martial của MU.

Nhưng có những đội không thể ngồi im chờ điều tốt đẹp sẽ đến như Barcelona, những chấn thương và sự kém cỏi của hàng tiền đạo đã buộc họ phải quyết đoán đưa về Ferran Torres với mức giá 55 triệu euro kèm phụ phí.

Một con số lớn ở thời điểm mà tiền bạc và quĩ lương trần trở thành giới hạn của đội bóng xứ Catalunya, nhưng cùng lúc đó, Xavi vẫn hi vọng sẽ có được Alvaro Morata theo bản hợp đồng cho mượn, tất nhiên rồi, họ không đủ không gian tài chính để biến Haaland trở thành ngôi sao đắt đỏ nhất trong tháng 1 này.

Và Man City, MU hay Real Madrid cũng như vậy, dù ông cò nổi tiếng về việc kiếm chác Raiola đang thúc giục các đội bóng giàu có làm gì đó với thân chủ của mình. Nhưng cho đến khi kế hoạch tài chính ổn định hơn, không đội bóng nào muốn vội vã nhảy vào thương vụ đắt đỏ này.

Nhà vô địch nước Anh, sau khi đã bỏ ra 100 triệu euro để đưa về Jack Grealish thì chỉ bỏ ra 18,5 triệu euro cho tài năng người Argentina Julian Alvarez, nhưng thậm chí là cho mùa giải tiếp theo. Newcastle cố gắng vung tiền ra để thu hút các ngôi sao, nhưng vị trí hiện tại của họ khiến cho bản hợp đồng tốt nhất có được là Trippier, một hậu vệ, và cho đến những ngày cuối cùng của tháng 1, người ta không thấy ngôi sao nào xếp hàng trước cửa sân St James Park nữa cả.

 

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN