TTVH Online

HLV Mai Đức Chung tự hào về các cầu thủ nữ Việt Nam

27/01/2022 19:09 GMT+7

HLV trưởng Mai Đức Chung dành lời khen ngợi cho các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lội ngược dòng hòa Myanmar 2-2 để giành tấm vé vào tứ kết ASIAN Cup 2022.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Mai Đức Chung dành lời khen ngợi cho các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lội ngược dòng hòa Myanmar 2-2 để giành tấm vé vào tứ kết ASIAN Cup 2022.

Gặp Trung Quốc ở tứ kết Cúp châu Á, cơ hội dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam thế nào?

Gặp Trung Quốc ở tứ kết Cúp châu Á, cơ hội dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam thế nào?

Trận hòa 2-2 với ĐT nữ Myanmar đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết Cúp châu Á, gặp Trung Quốc, và mở ra cơ hội lịch sử lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

“Đội tuyển Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thể lực chưa được tốt. Nếu không có nhiều ca mắc COVID-19, đội sẽ chơi tốt hơn.

Chúng tôi đã thể hiện được tinh thần cố gắng, quyết tâm cao. Chúng tôi tưởng như đã phải bỏ giải vì dịch COVID19 ảnh hưởng quá nặng nhưng ý chí của lãnh đạo VFF, tinh thần của toàn đội giúp toàn đội tiếp tục cố gắng và giành vé vào tứ kết.

Trận đấu này căng thẳng đối với cả hai đội. Myanmar có 2 lần vươn lên dẫn trước và đội tuyển Việt Nam phải bám đuổi. Cả hai đội đều mắc lỗi và bỏ lỡ nhiều cơ hội như nhau nên hòa là kết quả hợp lý”, HLV Mai Đức Chung nói ở buổi họp báo sau trận đấu.

Đánh giá về đối thủ ở trận tứ kết, đội tuyển Trung Quốc, ông Chung cho biết: “Đội tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh ở châu Á.

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam 2-2 Myanmar, ASIAN Cup nữ, Cúp bóng đá nữ châu Á, nữ Việt Nam vs Trung Quốc, VFF, lịch thi đấu bóng đá nữ châu Á
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường tại ASIAN Cup 2022.Ảnh: FAT

Thời gian nghỉ rất ngắn vì thế chúng tôi cần tranh thủ tận dụng để tập luyện thêm cho các cầu thủ vừa khỏi COVID-19 như Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Bích Thùy. Họ thi đấu trận gặp Myanmar mà chưa được tập buổi nào cùng toàn đội”.

Trong khi đó, tiền vệ Tuyết Dung, người có pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới Myanmar từ tình huống đá phạt góc khi trả lời phỏng vấn báo chí đã nói: “Chúng tôi cũng đã rất nỗ lực nhưng có những thời điểm không có được thế trận tốt.

Khi Myanmar dồn lên tấn công, chúng tôi đã bảo nhau phải thật sự bình tĩnh. Chúng tôi đã chủ động chơi chậm lại, sau đó tăng tốc dần bằng những tình huống lên bóng nhanh.

Hai lần bị dẫn bàn là hai lần đội bị thử thách. Vì thế, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Hòa Myanmar 2-2 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 30/1.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN