TTVH Online

Tháng đầu tiên năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí

25/01/2022 19:42 GMT+7

So với tháng cùng kỳ năm 2021 giảm 357 vụ (27,05%), giảm 66 người chết (10,46%), giảm 338 người bị thương (36,07%).

(Thethaovanhoa.vn) - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 1/2022 (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/1/2022), toàn quốc xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người và làm bị thương 599 người.

Thăm hỏi gia đình có 4 người tử vong do tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Thăm hỏi gia đình có 4 người tử vong do tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống cho thấy, thời điểm trước khi va chạm, xe tải chạy tốc độ 40km/h. Xe có hạn đăng kiểm xe đến tháng 4/2022. Lái xe có đầy đủ giấy phép lái xe.

So với tháng cùng kỳ năm 2021 giảm 357 vụ (27,05%), giảm 66 người chết (10,46%), giảm 338 người bị thương (36,07%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 953 vụ, làm chết 558 người, bị thương 598 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 356 vụ (27,2%), giảm 61 người chết (9,85%), giảm 338 người bị thương (36,11%).

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi (5/5), số người bị thương không thay đổi (1/1). 

Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (40%), giảm 1 người chết (33,33%) và số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2021.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình phân luồng giao thông trên tuyến QL 1A. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Tuyến hàng hải trong tháng không xảy ra tai nạn, giảm 1 vụ (100%), giảm 4 người chết (100%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Vân Linh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN