TTVH Online

'Đội tuyển Việt Nam hãy ra sân với tinh thần tận hiến'

21/01/2022 09:10 GMT+7

Cả 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam đã và đang cố gắng vượt qua gian nan gặp phải cho những trận đấu quốc tế đầu năm. Những thử thách như thế đã được chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam đã và đang cố gắng vượt qua gian nan gặp phải cho những trận đấu quốc tế đầu năm. Những thử thách như thế đã được chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam dự trận gặp Úc

HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam dự trận gặp Úc

Sau trận đấu tập nội bộ chiều nay 20/1, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lên đường tham dự trận đấu gặp Australia trên sân khách vào 16h10 ngày 27/1 tới.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng khi phải đối mặt với khó khăn như thế các tuyển thủ sẽ cố gắng hết mình để vượt qua nghịch cảnh: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang mạnh mẽ vượt qua “bão” Covid -19 tại giải vô địch nữ châu Á 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang làm hết sức mình để có thể được ra sân chơi bóng. Như thế đã là may mắn rồi. Chúng ta ghi nhận và trân quý những nỗ lực vượt bậc của các “bóng hồng” đá bóng.

Nhìn từ tinh thần vượt khó của các cầu thủ nữ chắc hẳn thầy trò HLV Park Hang Seo cũng sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất cho chuyến làm khách trước Australia. Cho dù, đội tuyển nam cũng “thủng lỗ chỗ” con người cho chuyến đi đầu năm. Tuy nhiên, tôi tin rằng các tuyển thủ sẽ biết cách để vượt qua.

Thắng thua lúc này tại vòng loại thứ 3 World Cup không còn quá quan trọng nữa. Hãy vào trận với sự hết mình, tinh thần tận hiến và quyết tâm chiến thắng Covid cũng rất quý giá trong bối cảnh hiện nay. Không thành công về điểm số cũng sẽ để lại ấn tượng cho người hâm mộ trong 2 trận đấu trong dịp Tết Nguyên đán vô cùng đặc biệt như thế này”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng với thực tế lúc này, không còn cách nào khác phải đối mặt, chấp nhận và vượt khó: “Câu chuyện tác động từ dịch bệnh Covid 19 vào lúc này là hết sức bình thường. Không chỉ bóng đá Việt Nam mà bóng đá quốc tế cũng vậy. Hơn nữa, khi chúng ta đã sống thích ứng với dịch bệnh theo tinh thần Chỉ thị 128 của Chính phủ suốt thời gian qua thì phải chấp nhận và ứng biến hợp lý mà thôi.

vtv6, truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Hàn, VTV5, trực tiếp bóng đá nữ, nữ Việt Nam, xem bóng đá, Cúp Châu Á 2022
Chúc cho 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam vượt gian nan, thử thách để thể hiện được tinh thần tận hiến. Ảnh: Hoàng Linh

Tinh thần và những nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi là điều đã được nhìn thấy, ghi nhận lâu nay với các cầu thủ Việt Nam. Họ luôn biết cách vượt qua khó khăn, tận hiến, miệt mài với công việc của mình. Trong bối cảnh lúc này, chúng ta cũng không thể đòi hỏi những điều to tát về chuyên môn. Ví dụ với đội tuyển nữ là mục tiêu World Cup, còn đội tuyển nam là việc phải có được điểm số. Lực lượng thiếu hụt, vừa phải hồi phục sau khi nhiễm bệnh cho nên tâm lý cũng như thể trạng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Vậy nên, cứ ra sân dốc toàn lực chơi hết mình, hết “vốn”, không bỏ cuộc cũng đáng quý lắm rồi”.

“Ngoài câu chuyện nỗ lực vượt khó của đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng trong cái rủi có cái may. Bởi vì khi đã ở vào tình thế này, ông Park sẽ buộc phải đưa ra những thay đổi về con người”, ông Xương nhìn nhận, rồi chia sẻ: “Quá nhiều trụ cột vắng mặt vì các lý do khác nhau, do đó buộc ông Park phải có những thay thế, chứ khó còn cách nào khác.

Ví như trận gặp Australia, khi không có Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh thì ông Park sẽ đưa ra con người khác thay thế. Do đó, rất có thể sẽ ra sân với bộ 3 trung vệ mới gồm Tiến Dũng - Thành Chung - Hữu Tuấn chẳng hạn. Trong khi đó, những Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn đều vắng mặt, 2 cầu thủ bổ sung Trần Phi Sơn, Ngân Văn Đại không kịp thủ tục xuất cảnh. Vì thế, ông Park sẽ dựa vào Công Phượng, Phan Văn Đức cùng những nhân tố như Phạm Tuấn Hải, Tô Văn Vũ. Thay đổi sẽ được nhìn nhận như vậy cho trận đấu với Australia”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng nhìn tổng thể từ những khó khăn mà 2 đội tuyển nam và nữ đối mặt lúc này sẽ giúp thể thao Việt Nam có thêm bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành, tổ chức các hoạt động thể thao trong thời gian tới: “Năm 2022 vô cùng bận rộn với những giải đấu như vậy mà SEA Games 31 là điển hình. Vậy nên, khi khó khăn đã xảy ra như thế, hiển hiện thực tế chứ không còn là lý thuyết nữa thì phải nhìn vào đó để đúc kết kinh nghiệm và đưa ra giải pháp ứng phó về sau”.

“Còn lúc này, cùng chúc cho 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam “chân cứng đá mềm” vượt gian nan, thử thách để thể hiện được tinh thần tận hiến của mình ở những trận đấu trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần”, chuyên gia Đoàn Minh Xương gửi gắm niềm tin.

Trần Tuấn (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN