TTVH Online

Doja Cat - Thiên tài ẩn dật hay 'vịt sữa lắc'?

20/01/2022 18:30 GMT+7

Năm 2021, khi ra mắt "Planet Her", Doja Cat đã gây choáng với công chúng khi album này được đánh giá là thể hiện “tương lai của nhạc pop”.

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2021, khi ra mắt Planet Her, Doja Cat đã gây choáng với công chúng khi album này được đánh giá là thể hiện “tương lai của nhạc pop”. Nhiều nhà phê bình không ngần ngại vinh danh cô là nữ hoàng pop-rap.

Album Planet Her của Doja Cat: Phiêu du trên một hành tinh âm nhạc

Album Planet Her của Doja Cat: Phiêu du trên một hành tinh âm nhạc

Tuần qua, hiện tượng âm nhạc Olivia Rodrigo tiếp tục trở lại No.1 Billboard 200 với "Sour". Giữ vững ở vị trí No.2 cũng là cái tên không kém phần đình đám, khiến các nhà phê bình phải phô hết mỹ từ, là Doja Cat với album "Planet Her".

Nhưng bên cạnh hành trình sự nghiệp vẻ vang, ngôi sao âm nhạc cũng vướng không ít bê bối, từng bị gọi là “vịt sữa lắc” (chỉ những người nổi tiếng trên mạng bề ngoài trông có vẻ tích cực nhưng sau đó bị phanh phui quá khứ bất hảo).

Tuần này, Planet Her tiếp tục giúp chủ nhân của nó đi vào lịch sử với thành tích trụ vững trong top 10 Billboard 200 suốt 6 tháng liên tiếp. Doja Cat là nữ rapper duy nhất làm được điều này cho tới nay.

Chú thích ảnh
Doja Cat rực rỡ trong vũ trụ âm nhạc “Planet Her”

Nữ hoàng pop-rap

Vẫn những gam màu sặc sỡ đậm chất Doja Cat, nhưng Planet Her, theo thời gian, đã chứng minh rằng cô không chỉ tạo ra sự hiếu kỳ đối với công chúng mà thật sự là một tài năng đáng nâng niu.

Planet Her sở hữu sự cân bằng tuyệt đẹp giữa năng lượng, ca từ và giai điệu cùng thẩm mỹ vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường. Album cũng từng xô đổ kỷ lục Spotify cho doanh thu ngày mở bán cao nhất đối với nữ rapper. Trong khuôn khổ giải Grammy 2022, album đã nhận 8 đề cử.

Làm thế nào một cô gái trẻ với vẻ ngoài như viên kẹo ngọt lại sở hữu năng lực và tầm nhìn âm nhạc khác thường và vượt trội như vậy? Câu trả lời là ngoài tài năng và cá tính, nó bắt nguồn từ nền tảng giáo dục đặc biệt ngày nhỏ của cô.

Chú thích ảnh

Doja Cat tên thật là Amala Ratna Zandile Dlamini, sinh năm 1995, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở California. Mẹ cô là một nhà thiết kế đồ họa người Mỹ gốc Do Thái còn cha cô, Dumisani Dlamini, là diễn viên có tiếng người Nam Phi gốc Zulu, được biết đến nhiều nhất với vai Crocodile trong nhạc kịch Broadway Sarafina! và phim cùng tên năm 1992. Cha mẹ cô có mối quan hệ gia đình ngắn ngủi tại New York, nơi bố cô diễn ở Broadway. Còn phần lớn thời gian ông bận đi diễn, không dành thời gian cho con cái rồi sau đó rời Mỹ về Nam Phi vì nhớ quê nhà.

Chủ yếu được nuôi nấng bởi mẹ, dì (một ca sĩ) và bà ngoại (một họa sĩ, kiến trúc sư Do Thái), Doja Cat được hưởng một nền giáo dục nghệ thuật đậm đặc. Mẹ cho cô đi học ballet, rap và jazz. Trong 4 năm tuổi thơ, cô từng sống trong một đạo tràng Hindu ở Sai Anantam Ashram, học hát và múa các giai điệu dân gian.

Tuy vậy, Doja Cat có khuynh hướng đam mê âm nhạc hiện đại. Sau khi trở lại California, cô được dì dạy hát để thi vào trường nghệ thuật nhưng thường bỏ học, ở nhà mày mò “cả ngày lẫn đêm” các đoạn “beat” và nhạc không lời từ YouTube để sáng tạo nhạc của riêng mình. Cô tự học hát, rap, dùng phần mềm GarageBand để làm nhạc và đăng lên ứng dụng SoundCloud.

Nhờ ca khúc So High, Doja Cat lọt mắt xanh của nhà sản xuất Dr. Luke và kí hợp đồng với hãng thu Kemosabe khi mới 17 tuổi. Từ đó, con đường sự nghiệp của cô gái trẻ dần dịch chuyển từ dòng nhạc ngầm (underground) sang chính thống (mainstream) thông qua các sản phẩm âm nhạc.

Chú thích ảnh
Doja Cat vướng không ít bê bối vì ăn nói thiếu cẩn trọng

Nhiều lần vạ miệng

Sở hữu phong cách có vẻ phóng khoáng và hướng ngoại nhưng về đời tư, Doja Cat là người sống kín tiếng. Nữ ca sĩ cũng không công khai hay tuyên bố dứt khoát về xu hướng tình dục của mình. Tháng 7/2021, ngôi sao bản hit Say So hẹn hò ở Los Angeles với nữ ca sĩ kiêm rapper người Anh Bree Runway và đăng lên Twitter: “Tôi có bạn gái và chuẩn bị công khai”. Tuy nhiên, không ai thấy cô nói gì thêm và do đó, chẳng biết được đó là thật hay chỉ là trò đùa của ngôi sao này.

Về cơ bản, hình ảnh Doja Cat trong mắt công chúng có phần xa cách, bất cần, thiên về trực tuyến hơn là đời thực. Bên cạnh đó, người đẹp cũng nổi tiếng là lập dị, nhiều trò đùa tưng tửng và thường xuyên cho ra các “meme” thú vị với cư dân mạng.

Chú thích ảnh

Sở thích trêu đùa này không ít lần khiến Doja Cat gặp vạ miệng. Năm 2018, cư dân mạng “đào” lại bài viết năm 2015 của nữ ca sĩ, trong đó cô gọi hai nghệ sĩ hip hop là “faggot” (từ lóng có nghĩa là đồng dâm nam). Vì vụ việc này, cô “được” NME (tờ báo phê bình âm nhạc) gọi là “Vịt sữa lắc” 2018.

Tháng 3/2020, Doja Cat bị phản ứng dữ dội khi nói Covid-19 “chỉ là cúm”, và rằng cô không sợ nó. Nữ ca sĩ cũng dự tiệc Halloween của Kendall Jenner và tổ chức ăn mừng sinh nhật giữa đại dịch. Cuối năm 2021, cô nhiễm Covid-19 và phải hủy lưu diễn.

Khủng khiếp nhất, vào tháng 5/2020, Doja Cat một lần nữa bị đào lại chuyện từ năm 2015. Lần này, bê bối xoay quanh ca khúc Dindu Nuffin. “Dindu Nuffin” là từ mà nhóm tư tưởng cực hữu dùng để chế giễu những nạn nhân người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bạo hành. Sau khi xin lỗi vì cái tên nhạy cảm, Doja Cat trần tình rằng mục đích của bài hát là nhằm lật lại ý nghĩa của cụm từ này nhưng đó là một “quyết định sai lầm”. Cô cũng phủ nhận rằng bài hát là về cái chết của Sandra Bland (một phụ nữ người Mỹ gốc Phi phẫn uất tự sát trong phòng giam sau 3 ngày bị cảnh sát bắt chỉ vì không xi-nhan khi chuyển làn đường) và gọi đây là “một trong những tin đồn khủng khiếp nhất tôi từng gặp”.

Xét tới bản thân Doja Cat là người công khai có bạn gái và vốn là con lai, ngày nhỏ từng bị phân biệt chủng tộc, có lẽ cô thật sự không có ý xấu. Tuy vậy, là người nổi tiếng, người hâm mộ hi vọng cô có thể cẩn trọng hơn trong lời nói của mình.

Lý lịch trích ngang – Doja Cat

Tên thật: Amala Ratna Zandile Dlamini

Ngày sinh: 21/10/1995

Chiều cao: 160 cm

Cân nặng: 57 kg

Số đo ba vòng: 89-67-91 cm

Sở thích: lướt sóng, leo núi…

Tài sản: 5 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn

Duy An (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN