TTVH Online

Antonio Conte: 'Ngoại hạng Anh giờ là mớ hỗn độn'

19/01/2022 09:44 GMT+7

HLV Antonio Conte của Tottenham tỏ ra tức giận trước việc có quá nhiều trận đấu ở Ngoại hạng Anh bị hoãn. Nhà cầm quân người Ý mô tả giải đấu đang chìm trong “mớ hỗn độn”.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte của Tottenham tỏ ra tức giận trước việc có quá nhiều trận đấu ở Ngoại hạng Anh bị hoãn. Nhà cầm quân người Ý mô tả giải đấu đang chìm trong “mớ hỗn độn”.

Nhận định bóng đá nhà cái Leicester vs Tottenham. Nhận định, dự đoán bóng đá Anh (2h30, 20/1)

Soi kèo nhà cái Leicester vs Tottenham. Nhận định, dự đoán bóng đá Anh (2h30, 20/1)

Soi kèo nhà cái Leicester vs Tottenham. Nhận định bóng đá Anh (2h30, 20/1). Dự đoán bóng đá Leicester vs Tottenham. Tỷ lệ kèo Ngoại hạng Anh.

Tottenham của HLV Antonio Conte tiếp Arsenal trên sân nhà trong bối cảnh hai đội đang nuôi hy vọng lọt vào Top 4. Theo lịch trình, trận đấu này diễn ra vào ngày 16/01. Tuy nhiên 1 ngày trước trận đấu, ban tổ chức đã quyết định hoãn cuộc đọ sức này sau khi Arsenal đưa ra yêu cầu.

Arsenal đã yêu cầu hoãn trận đấu trên bởi đội hình của họ thiếu vắng nhiều cầu thủ do dương tính với COVID-19, dính chấn thương, bị treo giò và nhiều người phải dự AFCON 2021. Ban lãnh đạo Tottenham tỏ ra tức giận trước quyết định trên bởi họ tin rằng hiện tại không có dịch bùng phát ở Arsenal.

“Quyết định này đưa ra sau khi đội hình của Arsenal bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chấn thương và nhiều cầu thủ dự AFCON 2021. Tất cả các CLB đều có thể xin hoãn trận đấu nếu như một trong các yếu tố ảnh hưởng tới lực lượng của họ là dịch COVID-19”, ban tổ chức Premier League thông báo.

Chú thích ảnh
HLV của Tottenham, Antonio Conte không hài lòng khi ban tổ chức Ngoại hạng Anh hoãn quá nhiều trận đấu

Tính đến thời điểm này, có 20 trận đấu ở Ngoại hạng Anh đã bị hoãn. HLV Antonio Conte của Tottenham chỉ ra rằng Burnley mới đá 17 trận trong khi Chelsea đã thi đấu 23 trận còn Man City và West Ham thi đấu 22 trận.

“Sự thực Ngoại hạng Anh lúc này là một mớ hỗn độn. Chỉ có 1 hoặc 2 đội đã chơi đủ số trận tại giải VĐQG. Chắc chắn, đây là một bòng bong. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã rất nghiêm khắc khi dịch bùng phát ở Tottenham. Họ không muốn hoãn trận đấu giữa Tottenham và Leicester bởi trước đó, trận đấu của Burnley đã bị hoãn vì tuyết rơi. Nhưng khi Leicester yêu cầu hoãn trận đấu thì họ lại đồng ý. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bạn có thể cười phá lên bởi ban tổ chức đã thay đổi cách nhìn của mình như chong chóng”, HLV Conte phát biểu.

“Lẽ ra ban tổ chức chỉ hoãn trận đấu với 1 lý do, đó là có nhiều trường hợp dương tính với covid-19 (dẫn đến không đủ số lượng cầu thủ thi đấu). Ngoài ra, họ không nên hoãn bởi các lý do như chấn thương hay cầu thủ trở về tuyển quốc gia thi đấu”, HLV Conte nói tiếp.

Tottenham, nạn nhân của lịch thi đấu hỗn loạn

Tottenham, nạn nhân của lịch thi đấu hỗn loạn

Việc Premier League gia tăng số trận đấu bị hoãn vì tình hình dịch Covid-19 tạo ra sự mất cân bằng dễ dàng nhận ra giữa các đội bóng. Tottenham của Antonio Conte chính là nạn nhân của tình trạng hỗn loạn về lịch thi đấu.

“Việc Arsenal xin hoãn trận đấu là rất lạ lùng vì theo cách đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu ban tổ chức Ngoại hạng Anh quyết định hoãn các trận đấu bởi nạn chấn thương, điều đó có nghĩa họ phải cố gắng tạo ra lịch thi đấu thuận lợi nhất cho các CLB, giảm bớt mật độ trận đấu dày đặc mới phải. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có 1 trận đấu bị hoãn bởi các ca chấn thương. Nó thật lạ lùng và khiến người ta phải ngạc nhiên”, HLV Conte phát biểu.

Tottenham đã bị xử thua 0-3 trước Rennes và bị loại khỏi Cúp C3 ở mùa giải này do không xếp được lịch thi đấu. Ban đầu, Tottenham muốn đá với Rennes ở Cúp C3 vào ngày 16/12. Họ đã xin hoãn trận gặp Leicester vào ngày hôm đó để gặp Rennes nhưng không được ban tổ chức Ngoại hạng Anh chấp thuận. Nhưng khi Leicester cũng gửi yêu cầu hoãn trận đấu do bùng phát dịch thì ban tổ chức Ngoại hạng Anh lại đồng ý, song lúc đó là quá muộn do Tottenham bị UEFA xử thua.

“Tottenham đã bị loại khỏi Cúp C3 do ban tổ chức Ngoại hạng Anh không muốn hoãn trận đấu giữa chúng tôi và Leicester. Khi Leicester đưa ra yêu cầu dời trận đấu thì ban tổ chức lại đồng ý. Đây là một thiệt hại lớn mà ban tổ chức Ngoại hạng Anh gây ra cho Tottenham. Họ cần phải bảo vệ chúng tôi ở Cúp châu Âu nhưng thay vào đó, ban tổ chức Ngoại hạng Anh lại trừng phạt chúng tôi theo cách tồi tệ”, HLV người Ý nói tiếp.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN