TTVH Online

LHP Sundance 2022 tổ chức online: Trình chiếu 'Maika' của Hàm Trần và hơn 80 phim

19/01/2022 18:39 GMT+7

Liên hoan phim (LHP) Sundance lần đầu được tổ chức vào năm 1978 bởi Viện Sundance, là một trong những LHP lớn nhất thế giới, đặc biệt dành cho những loại phim tư nhân và độc lập.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan phim (LHP) Sundance lần đầu được tổ chức vào năm 1978 bởi Viện Sundance, là một trong những LHP lớn nhất thế giới, đặc biệt dành cho những loại phim tư nhân và độc lập. Sắp tới, LHP Sundance lần thứ 38 sẽ được tổ chức trong 10 ngày tại Park City, Utah (Mỹ), từ ngày 20 đến 30/1.

'Maika' của đạo diện Hàm Trần dự LHP Sundance 2022

'Maika' của đạo diện Hàm Trần dự LHP Sundance 2022

Bộ phim Maika do Hàm Trần đạo diễn, BHD sản xuất sẽ tham dự LHP Sundance 2022 cùng 28 quốc gia trên thế giới. 

Cũng giống như bao lễ trao giải, sự kiện khác, LHP Sundance năm nay tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Năm thứ 2 liên tiếp tổ chức online

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 cùng chủng mới Omicron đang tăng lên mức cao kỷ lục tại Mỹ, Ban tổ chức quyết định hủy bỏ kế hoạch đầy kỳ vọng là được diễn ra trực tiếp.

Thay vào đó, LHP Sundance sẽ chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến (online) thông qua trang web festival.sundance.org cũng như ứng dụng Zoom. Đây là năm thứ 2 liên tiếp LHP không thể đón tiếp các nhà làm phim cũng như khán giả yêu điện ảnh.

Chú thích ảnh
LHP Sundance trước khi dịch Covid-19 bùng phát

Chia sẻ về quyết định này, Giám đốc LHP Sundance Tabitha Jackson cho biết: “LHP Sundance năm nào cũng cố gắng biến điều không thể thành có thể và chúng tôi đã rất hy vọng được tổ chức trực tiếp với khách mời trong năm nay. Việc quyết định tiếp tục hình thức sự kiện online hoàn toàn đã khiến nhiều cá nhân và tập thể thất vọng. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần tôn trọng việc đem lại sự an toàn cho thành phố, nơi đang nỗ lực hết mình đẩy lùi dịch bệnh”.

Năm nay, Ban tổ chức LHP Sundance vẫn tiếp nhận 3.762 tác phẩm điện ảnh, nhiều hơn đáng kể so với 3.500 tác phẩm vào năm 2021. Tuy nhiên, sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, chỉ 82 phim tới từ 28 quốc gia trên thế giới được lựa chọn để trình chiếu, ít hơn nhiều so với 120 phim vào năm ngoái.

“Điều chúng tôi nhận thấy trong các tác phẩm năm nay là cuộc sống trong 20 tháng qua đã thực sự ảnh hưởng như thế nào đến công việc của những nhà làm phim” - Giám đốc chương trình Kim Yutani chia sẻ - “Chúng tôi đã xem rất nhiều bộ phim mà sắp tới khán giả có cơ hội được thưởng thức, chủ yếu phản ánh về thời đại của chúng ta… Nhiều bộ phim đang tìm kiếm những hình thức mới và tìm ra những cách mới để kể những câu chuyện về sự bất công chủng tộc hay giới tính. Với đội ngũ vô cùng tâm huyết của Viện Sundance, chúng tôi sẽ đem đến cho khán giả những bộ phim chất lượng nhất”.

Chú thích ảnh
“Maika” của đạo diễn Hàm Trần tham dự LHP Sundance

Các tác phẩm tiêu biểu

Người yêu điện ảnh coi LHP Sundance là “tiền Oscar”, vì Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thường sẽ chọn lọc các phim tranh giải để tham gia Oscar.

LHP Sundance có 2 giải thưởng chính bao gồm của Ban Giám khảo (Grand Jury Prizes) và khán giả (Audience Awards), cho cả 2 thể loại là chính kịch và tài liệu cũng như phim trong nước và phim nước ngoài.

Ở thể loại chính kịch, có 10 tác phẩm tranh giải bao gồm 892, Alice, Blood, Cha Cha Real Smooth, Dual, Emergency, Master, Nanny, Palm Trees And Power Lines Watcher.

Chú thích ảnh
John Boyega trong phim “892”

Cha Cha Real Smooth có lẽ là tác phẩm thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Phim do Cooper Raiff đạo diễn, biên kịch kiêm đóng chính. Bộ phim kể về một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, bắt đầu mối quan hệ với một bà mẹ trẻ và đứa con gái tuổi teen của cô ấy sau khi tổ chức bữa tiệc trưởng thành.

Cooper Raiff mới chỉ nổi lên sau màn ra mắt đạo diễn với Shithouse (2020) - được đánh giá 94% “cà chua tươi” trên Rotten Toamatoes. Tuy nhiên, trong tác phẩm Cha Cha Real Smooth đã có sự góp mặt của bóng hồng 50 sắc thái - Dakota Johnson - khiến nó trở thành bộ phim với rất nhiều sự tò mò, không thể không chờ đợi để xem.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Cha Cha Real Smooth”

Trong khi đó, tác phẩm 892 cũng nổi bật không kém. Do Abi Damaris Corbin đạo diễn kiêm biên kịch, bộ phim kể về một cựu lính thủy đánh bộ bị khuyết tật đứng trước bờ vực vô gia cư đã có những quyết định táo bạo. 892 có dàn diễn viên nổi tiếng của Hollywood như John Boyega (nổi tiếng với Chiến tranh giữa các vì sao), Nicole Beharie, Connie Britton…

Các tác phẩm chính kịch nước ngoài tham gia tranh giải bao gồm Brian And Charles, The Cow Who Sang A Song Into The Future, DosEstaciones, Gentle, Girl Picture, Klondike, Leonor Will Never Die, MarteUm, Utama và You Won’t Be Alone.

Đáng chú ý, dù không nằm trong danh sách tranh giải nhưng Maika (Cô bé đến từ hành tinh khác) - tác phẩm đại diện của Việt Nam - đã được LHP Sundance lựa chọn để trình chiếu.

Do Hàm Trần đạo diễn, Maika dựa trên bộ phim truyền hình cùng tên của Tiệp Khắc được ra mắt vào năm 1981. Bộ phim xoay quanh một cô bé ngoài hành tinh tên là Maika (Chu Diệp Anh thủ vai), đến trái đất với mong muốn tìm người bạn thất lạc của mình. Khi gặp cậu bé tên Hùng (Trường Phú), Maika đã gặp nhiều trở ngại trong việc giao tiếp, từ đó xuất hiện nhiều tình huống dí dỏm và hài hước.

Trước đây, Three Seasons (Ba mùa) của đạo diễn Tony Bùi từngvinh dự là bộ phim đầu tiên đoạt cả 2 giải Grand Jury Prize và Audience Award tại LHP này vào năm 1999. Chỉ đến năm 2006, 2 phim khác mới đoạt được thành tích tương tự là Quinceanera God Grew Tired Of Us.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN