TTVH Online

Bóng đá Việt Nam bơi ra biển lớn

18/01/2022 09:59 GMT+7

Bóng đá Việt Nam đã cảm nhận khắc nghiệt ở cấp độ ĐTQG khi bơi ra biển lớn. Đội tuyển nam trải qua 6 thất bại liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển nữ gặp vô vàn thử thách với Covid-19 trước thềm mục tiêu chinh phục World Cup 2023.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam đã cảm nhận khắc nghiệt ở cấp độ ĐTQG khi bơi ra biển lớn. Đội tuyển nam trải qua 6 thất bại liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển nữ gặp vô vàn thử thách với Covid-19 trước thềm mục tiêu chinh phục World Cup 2023.

Covid-19 gây khó cho bóng đá Việt Nam

Covid-19 gây khó cho bóng đá Việt Nam

Không phải V-League, vì mùa giải mới trung tuần tháng 2 mới diễn ra nhưng Covid-19 lại gây khó cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay.

Năm 2022, các CLB Việt Nam cũng đối diện với những thử thách lớn. Vấn đề đầu tiên và cũng là cốt lõi, họ phải hoàn thành các đấu trường quốc nội sau 1 năm bị hủy. Những tác động nặng nề ở mùa giải năm ngoái khiến bóng đá Việt Nam không được phép chùn bước.

Đó là phép thử đầy gian nan không chỉ các CLB mà còn cả các nhà tổ chức. Làm sao để đưa giải đấu về đích an toàn là bài toán không hề đơn giản. Ngoài các yếu tố về công tác tổ chức, V-League cần nâng cao hình ảnh chất lượng giải đấu. Điều này vốn bị lu mờ trong thời gian qua vì vấn nạn bạo lực, công tác trọng tài có vấn đề.

Quan trọng hơn cả là vấn đề chuyên môn. Tất cả phải nâng chất lượng các trận đấu để phục vụ người hâm mộ. Giải vô địch quốc gia cũng là bàn đạp và là bệ phóng cho một nền bóng đá. V-League có mạnh, đội tuyển Việt Nam cùng các đội trẻ mới có cơ hội tìm kiếm nhiều nhân tài, từ đó bơi ra biển lớn.

2 năm nay, bóng đá Việt Nam được đặc cách có suất tham dự sân chơi AFC Champions League. Tuy vậy, vấn đề với các CLB Việt Nam là quá tầm. CLB Viettel không thể tạo nên bất ngờ khi không vượt qua vòng bảng. Đó là kết quả đã được dự báo trước.

bóng đá Việt Nam, dtvn, tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, Việt Nam vs Hàn Quốc, lịch thi đấu bóng đá nữ, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, VFF
HAGL gặp khó khi rơi vào bảng đấu quá mạnh tại AFC Champions League 2022.
Ảnh: Hoàng Linh

Rõ ràng, ở cấp độ châu lục, các CLB Việt Nam vẫn còn khoảng cách quá lớn. Giờ đây, HAGL đại diện để tham dự vòng bảng AFC Champions League còn Viettel góp mặt tại AFC Cup.

Đội bóng phố Núi rơi vào bảng đấu khó khi chung bảng với Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama F.Marinos và đội thắng ở trận play-off. HLV Kiatisuk nói rằng, nằm ở bảng đấu nào với HAGL cũng là bảng đấu khó. Tham dự đấu trường này là cơ hội để các cầu thủ đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Ông muốn giành kết quả tốt vì hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Một mục tiêu rất thiết thực và đáng trân trọng. Xét trên mọi khía cạnh, thành tích ở đấu trường châu lục của HAGL chưa thể sánh bằng các đối thủ. Ngay cả Yokohama F.Marinos sừng sỏ ở Nhật Bản nhưng chỉ mới 1 lần vượt qua vòng bảng AFC Champions League đủ để thấy sự khắc nghiệt ở sân chơi này.

Thế nhưng, HAGL có sự va vấp, trưởng thành vượt bậc với nền tảng dàn cầu thủ nhiều năm thi đấu cho ĐTQG. Họ có quá nhiều kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Vấn đề với đội bóng này chính là tâm thế vào trận. HAGL vẫn khát khao vô địch V-League và đặt mục tiêu cao ở AFC Champions League.

Tin rằng, với tâm thế cùng ước nguyện của HLV Kiatisuk, HAGL sẽ ra biển lớn với khát khao cháy bỏng nâng tầm hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Gia Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN