TTVH Online

Giải pháp mới cho hàng công tuyển Việt Nam

17/01/2022 05:59 GMT+7

Khi những Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh vẫn chưa biết có kịp trở lại hay không, ông Park sẽ phải tính toán những giải pháp khác cho hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Australia.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh vẫn chưa biết có kịp trở lại hay không, ông Park sẽ phải tính toán những giải pháp khác cho hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Australia.

HLV Park Hang Seo và những tín hiệu vui

HLV Park Hang Seo và những tín hiệu vui

Đã có những tín hiệu vui từ những ca nhiễm Covid-19 đã hồi phục cùng sự tươi mới ban cán sự đội tuyển. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã quên thất bại từ AFF Cup để hướng tới những mục tiêu mới.

Thiếu hụt nhân sự chủ chốt là điều được nhìn thấy rất rõ ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Vì những lý do khác nhau từ chấn thương, thẻ phạt cho đến nhiễm Covid-19, đã khiến gần cả đội hình không thể lên tuyển cũng như ở chế độ chờ. Trong điều kiện thiếu hụt lực lượng như thế, mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam vắng gần hết những cầu thủ chủ lực. Với tình thế đó, làm mới hàng công được xem như điều bắt buộc.

Rất nhanh, ông Park đã có những bổ sung về lực lượng. Ngân Văn Đại cùng Trần Phi Sơn lập tức được gọi lên tập trung. Nghĩa là đội tuyển Việt Nam luôn có những phương án thay thế cho chuyến lên đường sang Australia. Với thực tế đó, người hâm mộ đang chờ ông Park dũng cảm đưa ra những thay đổi của mình. Biết đâu, những thay đổi như thế sẽ mang lại hiệu quả hay ít ra cũng có được đáp số nào đó cho chặng đường phía trước.

Nếu Văn Toàn, Tiến Linh không kịp hội quân cùng đồng đội, hàng công của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Australia còn vỏn vẹn 3 tiền đạo đúng nghĩa gồm Công Phượng, Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh. Tuấn Hải nhiều lần có tên trong danh sách tập trung ĐTQG tại vòng loại thứ 3 World Cup nhưng chưa được thực chiến trận đấu nào. Hồ Thanh Minh được xem như “của để dành” cho SEA Games 31. Hơn thế, năng lực của Hồ Thanh Minh mới chỉ thể hiện trong màu ao đội U23 Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điều cầu thủ người Huế đang thiếu ở những trận đấu lớn như thế này.

bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, dtvn, Việt Nam vs Úc, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh, vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Trung Quốc, VFF, trực tiếp bóng đá
Cùng chờ những nét tươi mới của ĐTVN

Rất dễ nhận ra, phương thức vận hành chiến thuật của đội tuyển Việt Nam thời gian qua, Tiến Linh luôn đóng vai trò chủ lực. Cho đù đá với đội hình 3-4-3 hay 5-4-1, Tiến Linh luôn được xếp ở vị trí trung phong. Với ông Park, sau khi tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh được ông tin tưởng như một sự thay thế tốt nhất. Có thể phong độ của chân sút B.Bình Dương tại AFF Cup 2021 không như cao. Tuy nhiên, năng lực cũng như đóng góp của Tiến Linh cho đội tuyển Việt Nam không thể bàn cãi. 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022 cho đến lúc này đã thể hiện được khả năng săn bàn của Tiến Linh.

Vậy nên, nếu không thể hồi phục sớm nhất khi nhiễm Covid-19, nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt cho trận đấu với Australia. Trong bối cảnh, Hà Đức Chinh, mẫu cầu thủ “số 9” khác cũng dính chấn thương, ông Park sẽ phải tính đến giải pháp dự phòng. Nhìn tổng thể từ chất lượng đến phong độ vào lúc này, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được sử dụng cho vài trò tiền đạo mũi nhọn thay cho Tiến Linh. Giải pháp này đã được ông Park sử dụng trước đây.

Trong khi đó, việc Văn Toàn vắng mặt không phải nỗi lo quá lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của HAGL lâu nay chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Hơn thế, vị trí của Văn Toàn vẫn có những cầu thủ cũ và nhân tố mới đủ sức đảm đương. Cả Phan Văn Đức, Quang Hải hay Tô Văn Vũ và Lê Văn Xuân đều có thể chơi tốt với vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3.

Vào lúc này, ngoài việc cố gắng tìm kiếm điểm số thì mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là tận dụng những trận đấu còn lại để đưa ra những thay đổi. Rõ ràng, được đá với những đối thủ ở trình độ cao hơn, những thử nghiệm của ông Park sẽ cho ra đáp án thực chất hơn. Vậy nên, cứ thoải mái mà chơi khi không chịu áp lực về thành tích.

Bối cảnh khó khăn biết đâu sẽ tạo ra những biến số khác lạ và tươi mới. Hơn thế, những nhân tố mới đang khát khao được ra sân để thể hiện năng của mình. Họ nung nấu quyết tâm và mong chờ ông Park tạo cơ hội. Vậy nên, đội tuyển Việt Nam hãy cứ “xới tung” lực lượng, làm mới đội hình, thay đổi nhân sự. Ngoài bài toán “chữa cháy” hàng tấn công còn cần giải pháp “vá” hàng thủ cũng thiếu vắng cả Duy Mạnh lẫn Ngọc Hải.

Ông Park đang muốn thay đổi, nhân tố mới luôn khát khao được cống hiến. Tại sao, ông Park không thử đưa ra những con tính “lạ” cho đội tuyển Việt Nam.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN