TTVH Online

Malaysia thuê HLV Hàn Quốc như tuyển Việt Nam và Indonesia

17/01/2022 10:27 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc khả năng thuê một HLV ngoại người Hàn Quốc để ngồi vào chiếc ghế trống HLV trưởng đội tuyển Malaysia sau khi ông Tan Cheng Hoe từ chức.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc khả năng thuê một HLV ngoại người Hàn Quốc để ngồi vào chiếc ghế trống HLV trưởng đội tuyển Malaysia sau khi ông Tan Cheng Hoe từ chức.

Malaysia thuê thầy ngoại như tuyển Việt Nam và Thái Lan?

Malaysia thuê thầy ngoại như tuyển Việt Nam và Thái Lan?

Việc HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau thành tích bết bát ở AFF Cup 2021 có thể mở ra một tương lai khác cho ĐTQG Malaysia. LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể không loại trừ khả năng tìm kiếm một HLV ngoại quốc cho đội tuyển, tương tự những gì mà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đã áp dụng.

Đội tuyển Malaysia vẫn chưa có HLV trưởng thay thế sau khi HLV Tan Cheng Hoe xin nghỉ việc gần 2 tuần qua.

Hiện tại, FAM đang trong quá trình "mổ xẻ" thất bại của đội tuyển tại AFF Cup 2020. Đó là một kết quả khó chấp nhận của “Những chú Hổ” và FAM có nhiều lý do để nghi ngờ.

 

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, AFF CUp, bóng đá hôm nay, Tan Cheng Hoe, Kim Hak Bum, Hàn Quốc, Malaysia, FAM, đội tuyển Việt Nam, tin tức bóng đá
HLV Kim Hak Bum được FAM liên hệ để làm việc sắp tới. Ảnh: AFC

Ngoài vấn đề nghiên cứu thất bại, FAM còn phải lo kiếm tìm một HLV phù hợp với bóng đá Malaysia.

Sau hàng chục năm trung thành với các thầy nội, FAM có vẻ nghiêng về một HLV ngoại làm việc cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó, trợ lý của HLV Ong Kim Swee ở U23 Thái Lan là Brad Maloney (Australia) đã nhận nhiệm vụ chính thức tại đội trẻ Malaysia.

Có thể ông Maloney sẽ dẫn dắt U22 Malaysia và U23 Malaysia lần lượt dự SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam và tháng 6 tới sẽ là VCK U23 châu Á.

Đội tuyển Malaysia cũng cần một HLV ngoại tầm cỡ để giúp Malaysia đến VCK ASIAN Cup 2023 và AFF Cup 2022.

FAM hiện tại đang nhắm đến những ông thầy danh tiếng không kém HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam hay HLV Shin Tae Yong của Indonesia, đó là ông Kim Hak Bum, cựu HLV U23 Hàn Quốc đã vô địch ASIAD 18 và U23 châu Á 2020.

Danh tiếng của ông Kim Hak Bum rất lẫy lừng và trước đó, ông thầy này được cho là đã có liên hệ với đội tuyển Thái Lan để thay thế HLV Akira Nishino nhưng không thành. HLV Kim Hak Bum được ví là “Ferguson của bóng đá Hàn Quốc”.

Ngoài HLV Kim Hak Bum, hai HLV còn lại ít danh tiếng hơn có thể được FAM hướng tới là HLV Kim Pan Gon, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hồng Kông.

Người còn lại là HLV Kim Byung Soo, HLV làm việc ở CLB chuyên nghiệp Gangwon, đội bóng chơi ở K-League 1.

Nếu thực sự có một HLV mới, đội tuyển Malaysia sẽ thay đổi rất nhiều. Malaysia thực chất có đội hình trẻ rất khát khao và U23 Malaysia đã vượt mặt U23 Thái Lan để xếp đầu bảng sau vòng loại U23 châu Á 2022.

So với HLV Tan Cheng Hoe, ông Kim Hak Bum đẳng cấp hơn hẳn và vấn đề của các HLV Hàn Quốc nếu tới Malaysia có thể chỉ là sự hoà nhập.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN