TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ chỉ còn 10 cầu thủ tập luyện

15/01/2022 12:54 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển nữ chỉ còn 10 cầu thủ tập luyện khi sang Ấn Độ dự giải vô địch châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển nữ chỉ còn 10 cầu thủ tập luyện khi sang Ấn Độ dự giải vô địch châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/1, 16/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/1, 16/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/1, 16/1: Man City vs Chelsea, Norwich vs Everton, Aston Villa vs MU, Sampdoria vs Torino, Cologne vs Bayern.

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào chiều ngày hôm nay 15/1. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã phải huy buổi tập trên sân của Trung tâm đào tạo trẻ VFF vào ngày hôm qua để các cầu thủ đi làm visa nhập cảnh Australia.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ mắc COVID-19 là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn. Hoàng Đức nhiều khả năng có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam từ ngày 17/1.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Park Hang Seo
Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện. ảnh VFF

Australia thiệt quân trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 27/1, Australia sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất khi Ajdin Hrustic và Harry Souttar sẽ vắng mặt.

Tiền vệ Hrustic bị treo giò khi nhận đủ 2 thẻ vàng. Trong khi đó, trung vệ cao 2m là Harry Souttar cũng sẽ ngồi ngoài do chưa bình phục chấn thương.

Hiện nay tại bảng B, Australia đang bị đội đầu bảng Saudi Arabia bỏ xa với khoảng cách 5 điểm.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Park Hang Seo
Harry Souttar không thể góp mặt vì chấn thương

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ tập luyện

Hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để chuẩn bị thi đấu tại VCK nữ châu Á 2022.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đối mặt với thử thách lớn khi thiếu vắng nhiều tuyển thủ do mắc COVID-19. Hiện nay, đã có tới 15 thành viên (13 cầu thủ và 2 bác sỹ) của đội dương tính COVID-19. Với việc có tới 13 cầu thủ nhiễm COVID-19, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ khoẻ mạnh.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, từ Việt Nam sang Ấn Độ chỉ có đúng 1 chuyến bay/tuần và chuyến bay gần nhất vào ngày 21/1, trùng thời điểm diễn ra trận ra quân gặp Hàn Quốc.

Phương án bổ sung cầu thủ từ Việt Nam sang không khả thi. Giải pháp tối ưu là chờ các tuyển thủ âm tính và bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để hội quân cùng đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam phải tách ra nhiều nhóm nhỏ để di chuyển sang Ấn Độ. Trước mắt, HLV trưởng Mai Đức Chung và một số cầu thủ sẽ di chuyển trước. Các thành viên còn lại tiếp tục ở Tây Ban Nha theo dõi sức khỏe để chờ đủ điều kiện để bay.

Số thành viên này do lãnh đội Trương Hải Tùng và một số trợ lý ở lại hỗ trợ. Tại VCK nữ châu Á 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Hàn Quốc (21/1), Nhật Bản (24/1) và Myanmar (27/1).

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Park Hang Seo
Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang Ấn Độ. ảnh VFF

Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao

Tiền đạo Phạm Hải Yến được đánh là là một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 (Asian Cup) diễn ra tại Ấn Độ.

“Hiếm có ai có thể ghi nhiều bàn hơn tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại. Hải Yến đã có 8 pha lập công để giúp đoàn quân áo đỏ giành vé đến Ấn Độ với ngôi đầu.

Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng knock-out Asian Cup nữ và Phạm Hải Yến cần có phong độ tốt nhất trong tháng 1 này.

Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc nếu muốn giành vé vào tứ kết. Chân sút 27 tuổi có thành tích xuất sắc ở cấp đội quốc tế với 30 bàn sau 44 trận cho ĐTQG.

Cô chưa bao giờ lập công ở ASIAN Cup và điều đó có thể thay đổi trong những ngày tới”, trang Goal đánh giá.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Park Hang Seo
Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam Hải Yến (số 12) được đánh giá cao

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN