TTVH Online

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ về Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

10/01/2022 15:45 GMT+7

Đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu tiết lộ lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 2 tới dù sẽ được tối giản do đại dịch Covid-19 nhưng điểm nhấn sẽ là màn thắp đuốc "ấn tượng và chưa từng có tiền lệ".

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu tiết lộ lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 2 tới dù sẽ được tối giản do đại dịch COVID-19 nhưng điểm nhấn sẽ là màn thắp đuốc "ấn tượng và chưa từng có tiền lệ".

Sochi thay đổi thế nào sau Olympic mùa Đông?

Sochi thay đổi thế nào sau Olympic mùa Đông?

Từ một thị trấn nghỉ mát nhỏ bé ven Biển Đen, Sochi đã vươn mình trở thành một thành phố hiện đại khi nước Nga đầu tư vào đây khoảng 60 tỷ USD trong vòng bảy năm, kể từ năm 2007 khi Ủy ban Olympic quốc tế quyết định chọn nơi đây là địa điểm đăng cai Olympic mùa Đông 2014.

Trương Nghệ Mưu cũng chính là Tổng đạo diễn lễ khai mạc Olympic mùa Hè 2008 tại Bắc Kinh. Phát biểu với phóng viên cuối tuần qua, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ ekip làm chương trình khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ mang đến một màn thắp đuốc ấn tượng, trong đó điểm nhấn là một chiếc vạc dầu có thiết kế mang đến những thông điệp về bảo vệ môi trường và giảm khí thải carbon. Ông khẳng định đêm khai mạc sẽ diễn ra theo cách sáng tạo và mang đến nhiều điều bất ngờ.

Trương Nghệ Mưu, Olympic Bắc Kinh, Thế vận hội mùa Đông
Vận động viên trượt tuyết người Hy Lạp Ioannis Antoniou (phải) truyền ngọn đuốc Olympic của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 cho cựu vận động viên trượt băng tốc độ quãng đường ngắn người Trung Quốc Li Jiajun, ở Olympia (Hy Lạp), ngày 18/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Trung Quốc, 3.000 nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn tại lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, giảm mạnh so với con số 15.000 người tham gia lễ khai mạc Olympic các đây 14 năm.

Bên cạnh đó, thời lượng diễn ra lễ khai mạc cũng chỉ gói gọn trong vòng 100 phút vì thời tiết lạnh và vì đại dịch COVID-19. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng cho biết chủ đề của lễ khai mạc Olympic năm nay sẽ khác, với ý tưởng thời gian thay đổi và thế giới cần một tầm nhìn mới sau đại dịch COVID-19.

Vị đạo diễn 70 tuổi là người đứng sau những bộ phim Trung Quốc gây tiếng vang lớn và góp công đưa nền điện ảnh nước này ra thế giới. Các bộ phim dưới bàn tay nhào nặn của ông như "Cúc Đậu" (1990), "Đèn lồng đỏ treo cao" (1991) và "Anh hùng" (2003) đều đã nhận được đề cử Oscar cho Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Lê Ánh/TTXVN 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN