TTVH Online

Rashford, Greenwood và Sancho đang phải chịu đựng ở MU

08/01/2022 07:26 GMT+7

Những lùm xùm nội bộ, màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ của MU không chỉ khiến người hâm mộ đội bóng thất vọng. Ngay cả những người trong cuộc như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Mason Greenwood cũng đang chứng kiến ​​sự nghiệp của họ bị đình trệ tại một câu lạc bộ đầy rẫy những bất ổn. Cần phải có một sự thay đổi nào đó, ngay bây giờ.

(Thethaovanhoa.vn)- Những lùm xùm nội bộ, màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ của MU không chỉ khiến người hâm mộ đội bóng thất vọng. Ngay cả những người trong cuộc như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Mason Greenwood cũng đang chứng kiến ​​sự nghiệp của họ bị đình trệ tại một câu lạc bộ đầy rẫy những bất ổn. Cần phải có một sự thay đổi nào đó, ngay bây giờ.

4 HLV có thể giúp MU giữ chân Cristiano Ronaldo

4 HLV có thể giúp MU giữ chân Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti và thậm chí là Jose Mourinho có thể giúp MU giữ chân Cristiano Ronaldo.

Theo dõi những bất ổn của MU trong mùa giải này, bạn có thể nghĩ rằng vấn đề tồn tại ở việc có 2 phe trong phòng thay đồ: những cầu thủ muốn rời Old Trafford và một nhóm không hài lòng vì không có nhiều cơ hội ra sân.

Nhưng còn có một yếu tố khác. Một bên đã bị lãng quên giữa những bàn tán về bè phái, cãi cọ và ngôn ngữ cơ thể.

Họ là những cầu thủ luôn tận tâm với câu lạc bộ và tôn trọng huấn luyện viên- những người này đang cố gắng làm tốt nhất công việc của mình trong một môi trường bất ổn và đầy độc hại.

Không hề dễ dàng chút nào. Tinh thần tại MU đã xuống thấp đến mức bị đem so sánh với những tháng cuối cùng đầy khó khăn của Jose Mourinho ở Old Trafford. Cầu thủ cũng là con người và họ bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc tiêu cực.

Khi các ngôi sao lớn kích động việc rời câu lạc bộ hoặc than vãn về việc thiếu thời gian thi đấu, nhóm còn lại sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Marcus Rashford, Mason Greenwood và Jadon Sancho là ba trong số những niềm hy vọng sáng giá nhất của đội tuyển Anh ở World Cup. Họ được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao ở sân chơi lớn của sự nghiệp. Nhưng giờ đây, họ trông giống như đang gánh cả thế giới trên vai ở một câu lạc bộ đã bị cắt mất cánh- một cách nói không chỉ được hiểu theo cách ẩn dụ.

Sau khi tập hợp một đội hình với những tiền vệ cánh, Ole Solskjaer lại hạn chế cơ hội của họ bằng cách để Paul Pogba chơi bên cánh trái rất lâu trước khi Ralf Rangnick đến và áp dụng sơ đồ đội hình 4-2-2-2 hẹp hơn.

Sancho có giá 73 triệu bảng sau 18 tháng theo đuổi, nhưng bạn không thể không tự hỏi liệu thương vụ này có xứng đáng với nỗ lực hay chi phí bỏ ra khi xem cựu cầu thủ chạy cánh của Dortmund thi đấu trong màu áo MU.

Sancho đã phải chịu đựng một khởi đầu khó khăn ở Old Trafford và rồi đã đánh mất sự tự tin và chỗ đứng của mình trong đội tuyển Anh. Giờ đây, anh phải bước vào một phòng thay đồ đã trở nên tồi tệ.

Greenwood cũng đang dần biến mất. Anh bắt đầu mùa giải với một bàn thắng trong mỗi ba trận đầu tiên cho MU sau khi bỏ lỡ Euro 2020, nhưng chỉ ghi được hai bàn sau 17 lần ra sân kể từ đó. Anh đá chính 3 trận gần đây nhưng luôn bị thay ra ở mỗi trận.

Cầu thủ 20 tuổi đã bị mắc kẹt trong hiệp một trận đấu với Newcastle và quyết định rút anh rời sân của HLV Rangnick ở trận thua Wolves đã vấp phải những chỉ trích. Các câu hỏi đã được đặt ra về sự ăn ý giữa Greenwood và Cristiano Ronaldo. Nhưng mọi thứ còn sâu sắc hơn thế. Greenwood không thể rời sân khỏi trận thua đậm Liverpool 0-5, thất bại 0-2 trước Man City hai tuần sau đó mà không mang theo tâm trạng nặng trĩu.

Còn Rashford thì sao? Ở tuổi 24, Rashford nhiều tuổi hơn Sancho và Greenwood một chút nhưng tựu chung vẫn là một chàng trai trẻ.

Rashford trở lại sau cuộc phẫu thuật vai ngay khi mùa giải của MU rơi vào khủng hoảng với thất bại 2-4 trước Leicester vào tháng 10. Anh đã ghi 3 bàn trong 4 trận đầu tiên của mình nhưng, giống như Greenwood, đã phải vật lộn kể từ đó.

 

Chú thích ảnh
Những cầu thủ trẻ của MU đang bị ảnh hưởng bởi bất ổn ở phòng thay đồ

  

Cầu thủ người Anh đã không chơi cho đội tuyển quốc gia kể từ loạt sút luân lưu cay đắng ở trận chung kết Euro 2021. Các chuyên gia đã nhận ra ngôn ngữ cơ thể tiêu cực của Rashford. Rio Ferdinand đã thu hút sự chú ý và Gabby Agbonlahor đã công khai yêu cầu số 10 của MU đừng hờn dỗi nữa. Ở những nơi khác, đã có những lời xì xào về việc Rashford làm từ thiện ảnh hưởng đến phong độ trên sân của anh.

Rõ ràng rằng Rashford đang thiếu tự tin vào lúc này, nhưng anh dường như cũng đang phải trả giá cho sự thiếu tin tưởng của ban huấn luyện dành cho mình trong vài mùa giải vừa qua. Khả năng của Rashford và sự sẵn sàng chơi ở một số vị trí khác nhau để giúp đỡ đội bóng, cũng không giúp ích được gì cho anh.

Cánh trái rõ ràng là vị trí tốt nhất của Rashford nhưng anh thường xuyên bị tung vào đội hình với mục đích để phù hợp với các cầu thủ khác. Riêng mùa giải này, Rashford đá cặp với Ronaldo ở tuyến trên, xuyên qua trung lộ, cánh trái, cánh phải, hậu vệ cánh trái và hậu vệ cánh phải.

Rashford được cho là đã tập luyện nỗ lực hết mình để có thể trở lại sớm nhất sau ca phẫu thuật, nhưng chờ đón anh lại là một phòng thay đồ độc hại, một HLV sắp bị sa thải. Vào thời điểm anh cần sự hỗ trợ cả trong và ngoài sân cỏ, thì ở phòng thay đồ MU lại xuất hiện thái độ sống “thân ai nấy lo”.

Đó là một mớ hỗn độn cần được giải quyết. MU phải loại bỏ những bất ổn để những cầu thủ trẻ như Rashford, Greenwood và Sancho có thể phát triển tối đa sự nghiệp của họ mà không phải chịu đựng môi trường ngột ngạt như lúc này.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN