TTVH Online

MU chìm trong hỗn loạn, cầu thủ không còn nghe lời Rangnick

05/01/2022 08:53 GMT+7

MU vẫn chưa trở lại quỹ đạo chiến thắng dù họ được dẫn dắt bởi HLV Ralf Rangnick. Bầu không khí trong đội bóng đang rất tồi tệ, bất kể HLV Ralf Rangnick đã mang tới 1 nhà tâm lý học thể thao.

(Thethaovanhoa.vn) – MU vẫn chưa trở lại quỹ đạo chiến thắng dù họ được dẫn dắt bởi HLV Ralf Rangnick. Bầu không khí trong đội bóng đang rất tồi tệ, bất kể HLV Ralf Rangnick đã mang tới 1 nhà tâm lý học thể thao.

Bóng đá hôm nay 5/1: MU gấp rút mua tiền vệ, Man City quay lại với Harry Kane

Bóng đá hôm nay 5/1: MU gấp rút mua tiền vệ, Man City quay lại với Harry Kane

Bóng đá hôm nay 5/1: MU gấp rút mua tiền vệ. Man City quay trở lại với Harry Kane.

Tâm trạng trong phòng thay đồ của MU đã xuống thấp tới mức mà các cầu thủ lo rằng nó gần như chạm đáy. Hậu vệ Luke Shaw thừa nhận MU đang thiếu đi sự đoàn kết và động lực sau khi đội bóng thua 0-1 trước Wolves ở Old Trafford vào thứ Hai tuần này. HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã thuê 1 nhà tâm lý học thể thao Sascha Lense và yêu cầu các cầu thủ phải thay đổi ngôn ngữ cơ thể của họ ở trên sân. Nhưng rõ ràng, ông Rangnick không thể giải quyết nhanh gọn những vấn đề tồn đọng từ thời HLV Solskjaer.

Theo Sportmail, Cristiano Ronaldo đã rất sốc về tình hình của MU sau khi anh trở lại CLB vào Hè năm nay. Các cầu thủ khác thì cho rằng bầu không khí trong đội đang rất tồi tệ. Tâm trạng của cả đội được mô tả là rất “ngột ngạt” và có tới một nửa thành viên của đội bóng cảm thấy không hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Rất nhiều cầu thủ MU có tâm trạng không tốt

Những cầu thủ hay ngồi dự bị như Anthony Martial, Edinson Cavani, Donny van de Beek, Jesse Lingard, Juan Mata và Dean Henderson được cho là có tâm trạng không tốt và điều đáng lo là cả những cầu thủ khác cũng có cảm nhận tương tự. Đây là vấn đề lớn mà HLV Rangnick đối mặt khi ông được bổ nhiệm ở Old Trafford.

MU đang chìm trong hỗn loạn và tất cả những ai ở đội bóng đều bị ảnh hưởng, không có được màn trình diễn tốt. Bởi vậy, một trong những việc đầu tiên mà HLV Rangnick làm là thuê một nhà tâm lý học thể thao để cải thiện bầu không khí của đội bóng.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ngay trong tháng Giêng này, các cầu thủ như Martial, Cavani, Van de Beek, Henderson, Mata và Lingard tìm cách thoát khỏi đội bóng. Họ không hiểu nổi lý do vì sao mình không được ra sân nhiều trong khi phần còn lại của đội bóng chơi rất tệ. HLV Solskjaer đã không thể giúp đỡ họ khi chính ông đã hứa hẹn nhưng lại chẳng giữ lời.

HLV Rangnick là người lạnh lùng, xa cách với các cầu thủ hơn so với Solskjaer. Tuy nhiên HLV người Đức vẫn gây thất vọng khi ông vẫn sử dụng những cầu thủ giống như người tiền nhiệm của mình.

Chú thích ảnh
Nội bộ của MU thiếu sự gắn kết

Có một chi tiết đáng chú ý là vào tháng Mười một năm ngoái, Cristiano Ronaldo đã tổ chức một bữa tối để tăng cường gắn kết giữa các cầu thủ trong đội, nhưng một số cầu thủ lại vắng mặt. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cảm thấy thất vọng khi mà trình độ của đội bóng đã đi xuống khi anh trở lại MU. Zlatan Ibrahimovic cũng có cảm nhận tương tự khi anh đặt chân tới MU vào năm 2016. Cầu thủ người Thụy Điển viết trong cuốn tự truyện mới nhất của anh: “Mọi người nghĩ rằng MU là một CLB hàng đầu, một trong số những đội bóng mạnh mẽ và giàu có nhất thế giới. Bản thân tôi cũng nhận thấy như vậy khi chưa đặt chân tới CLB. Tuy nhiên sau khi tới MU, tôi nhận thấy ở đây có một bầu không khí nhỏ mọn”.

MU thua đau Wolves: Ralf Rangnick thừa nhận bất lực, không dám cam kết vào top 4

MU thua đau Wolves: Ralf Rangnick thừa nhận bất lực, không dám cam kết vào top 4

Ralf Rangnick thừa nhận thất bại 0-1 của MU trước Wolves một lần nữa cho thấy ông còn rất nhiều việc phải làm với Quỷ Đỏ sau khi đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền cho tới cuối mùa.

Cầu thủ người Thụy Điển cho biết anh đã bị trừ 1 bảng trong tiền lương của mình vì sử dụng trái cây trong khách sạn, nơi mà đội bóng đóng quân trước mỗi trận đấu.

Sẽ rất dễ dàng để kết luận rằng chính các HLV là những người phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn của đội bóng. Tuy nhiên các cầu thủ cũng đã góp phần khiến MU lâm vào tình cảnh hiện tại. Nhiều người trong số họ đã không giành được danh hiệu nào từ năm 2017 và rất nhiều HLV đã hoàn toàn bất lực khi làm việc với những cầu thủ này.

Cựu tiền vệ Roy Keane từng cho rằng nhiều cầu thủ MU đã phản bội Mourinho và khiến “Người đặc biệt” bị sa thải. Ông cũng đã dự đoán kết cục tương tự sẽ đến với Solskjaer. “Những cầu thủ này từng phản bội Jose Mourinho và họ sẽ làm như thế với Solskjaer. MU đang có quá nhiều những cầu thủ giả dối và họ là nỗi ô nhục đối với màu áo của CLB”, Roy Keane phát biểu vào tháng Mười năm ngoái.

Chú thích ảnh
HLV Rangnick vẫn chưa thể giúp MU trở lại quỹ đạo chiến thắng

Ở Mỹ, có một thuật ngữ để chỉ về việc này, đó là những “kẻ bẻ ghế HLV” và dường như điều đó đang xảy ra một lần nữa dưới triều đại của HLV Rangnick.

Vào ngày cuối cùng của Solskjaer ở Carrington, sau khi ông dọn dẹp mọi thứ trong phòng làm việc, một trợ lý đặt câu hỏi rằng tại sao nhà cầm quân người Na Uy không chỉ trích những cầu thủ đã khiến ông thất vọng. Đáp lại câu hỏi đó là một nụ cười buồn rầu và 1 cái nhún vai của Solskjaer.

HLV Rangnick đang đối mặt với vấn đề tương tự và hiện tại, nhà cầm quân người Đức vẫn chưa thể giải quyết được. HLV người Đức mang tới triết lý pressing nhưng các cầu thủ MU vẫn chưa thể hiện được những yêu cầu đặt ra trong các trận đấu. MU đã may mắn giành được 7 điểm trước 3 đội cuối bảng trước khi nhận thất bại đau đớn trước Wolves.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau thất bại của MU trước Wolves. Hơn bao giờ hết, người ta đang hoài nghi rằng liệu HLV Rangnick có phải người phù hợp để giúp MU thoát khỏi khủng hoảng hay không.

Mặc dù Rangnick được mệnh danh là “bố già” của bóng đá Đức nhưng ở Ngoại hạng Anh, ông chỉ là một HLV xa lạ. Ở tuổi 63, ông Rangnick có thể không còn thích hợp để tiếp tục công việc dẫn dắt một đội bóng lớn ở châu Âu. Khi MU tìm tới Rangnick, ông đang làm việc với tư cách là trưởng bộ phận thể thao và phát triển tại Lokomotiv Moscow. Bản thân Rangnick cũng chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn nào trong sự nghiệp của mình và việc phải giải quyết mớ hỗn độn tại MU là thử thách quá lớn đối với ông.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN