TTVH Online

Tuyển Thái Lan và mối lo hậu AFF như đội tuyển Việt Nam

03/01/2022 06:36 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại đỉnh cao khu vực kể từ năm 2016 và lập kỷ lục 6 lần chinh phục AFF Cup. nhưng mối lo của bóng đá Thái Lan sau khi lên đỉnh là bài toán trung phong, tương tự đội tuyển Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã trở lại đỉnh cao khu vực kể từ năm 2016 và lập kỷ lục 6 lần chinh phục AFF Cup. nhưng mối lo của bóng đá Thái Lan sau khi lên đỉnh là bài toán trung phong, tương tự đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan 2-2 Indonesia: Thái Lan chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2021

Thái Lan 2-2 Indonesia: Thái Lan chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2021

Dù không thể đánh bại Indonesia ở trận chung kết lượt về nhưng với lợi thế 4 bàn cách biệt tại lượt đi, đội tuyển Thái Lan đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2021 rất xứng đáng.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan sau thành công của thầy trò HLV Polking, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cho biết: “Tôi nghĩ rằng Thái Lan sẽ đối mặt với vấn đề tuyệt chủng trung phong cắm trong thời gian tới.

Tôi đã nói điều này từ 5-6 năm qua rồi. Chúng ta phải tái tạo lại việc đào tạo các tiền đạo và thực hiện điều đó một cách nghiêm túc vì cho đến giờ, tôi không biết ai sẽ thay thế được Teerasil Dangda”.

Dangda là kỷ lục gia của AFF Cup với 19 bàn thắng. Ảnh: TL
Dangda là kỷ lục gia của AFF Cup với 19 bàn thắng. Ảnh: FAT

HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup 2019 nói thêm rằng: “Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một thế hệ tiền đạo tốt khác? Khi tôi còn ở đội tuyển quốc gia Thái Lan năm 2019, tôi cũng phải nói với Dangda rằng, cậu không nên từ bỏ đội tuyển.

Cậu phải đá cho đội tuyển quốc gia, Dangda rất hay bị tổn thương khi lên đội tuyển. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ chia tay đội tuyển Thái Lan. Lúc đó tôi biết không có ai có thể thay thế được cậu ta.

Vấn đề tương lai của bóng đá Thái Lan cũng sẽ như thế, không có tiền đạo nào đủ sức đóng thế Dangda lúc này”.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, Thái Lan, Voi chiến, AFF Cup 2021, Polking, HLV Alexandre Polking, Park Hang Seo
Những tiền đạo trẻ như Supachai hay Adisak (bên phải) không thể xuất sắc hơn Dangda. Ảnh: TL

Tại AFF Cup 2021, Dangda cùng với Chanathip chia sẻ phần thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 4 pha lập công. Tất cả các bàn thắng của tiền đạo 34 tuổi đều được thực hiện trong vòng bảng. Trong đó, siêu phẩm vào lưới Philippines xứng đáng là pha lập công đẹp nhất AFF Cup 2021.

Dangda không ghi bàn ở 4 trận bán kết và chung kết gặp Việt Nam, Indonesia nhưng giới chuyên môn thấy rõ vai trò vô cùng quan trọng của tiền đạo này với lối chơi của “Voi chiến”.

HLV Polking thấy rõ vấn đề của bóng đá Thái Lan khi không có tiền đạo nào giỏi hơn Dangda và quyết định gọi cầu thủ này lên tuyển, dù trước đó Dangda đã có ý không muốn tập trung.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6, Dangda cũng tuyên bố rút lui để HLV Akira Nishino sử dụng cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thành tích của Thái Lan sa sút và sau khi HLV Polking xuất hiện, tiền đạo 34 tuổi mới quyết định trở lại.

Ở AFF Cup 2021 vừa qua, Dangda dù không ghi bàn vào lưới Việt Nam nhưng chính tiền đạo này là người mở ra 2 bàn thắng cho Chanathip.

Ở trận bán kết đầu tiên, Dangda là người xoạc để cướp bóng, mở ra bàn mở tỷ số. Cầu thủ này cũng góp dấu giày trong pha bật tường để Chanathip ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Tại trận chung kết, Dangda khiến các hậu vệ Indonesia phải tập trung và mất cảnh giác tuyến dưới, điều này giúp các tiền vệ Thái Lan có chiến thắng đậm lượt đi.

Việc đội tuyển Thái Lan không tìm được tiền đạo tốt thay Dangda trong tương lai gần cũng là vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam.

So với Dangda ở tuổi 34, độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp và sắp tính chuyện giải nghệ thì các tiền đạo đội tuyển Việt Nam trẻ trung hơn nhưng không nhiều người có tố chất của một trung phong cắm điển hình.

Tiến Linh là tiền đạo chơi cao nhất có thể đáp ứng tương đối vai trò HLV Park Hang Seo giao phó nhưng phong độ của chân sút sinh năm 1997 không ổn định. Tiến Linh không thể xem có giải đấu thành công với đội tuyển Việt Nam tháng 12 vừa qua.

Việc đội tuyển Việt Nsm không thể chơi tấn công áp đặt đối thủ một phần cũng vì các tiền đạo không chơi độc lập tốt và không có kỹ năng “sát thủ” cần thiết.

Nếu không có sự phục vụ của Dangda, HLV Polking sẽ đau đầu khi Supachai và Adisak không phải là những tay săn bàn đáng ngại.

Ngoài ra, tiền đạo trẻ Suphanat đang có dấu hiệu chững lại. Người anh em của Suphanat là Supachok cũng chỉ là một tiền đạo cánh.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN