TTVH Online

AFF Cup 2021 hôm nay: Indonesia mơ ngược dòng trước Thái Lan. Chủ tịch VFF từ chức

30/12/2021 19:31 GMT+7

AFF Cup 2021 hôm nay: Indonesia mơ ngược dòng trước Thái Lan. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin từ chức.

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup 2021 hôm nay: Indonesia mơ ngược dòng trước Thái Lan. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin từ chức.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/12, 31/12. Lịch thi đấu và trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Burnley.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin từ chức

Ông Lê Khánh Hải đã chính thức gửi đơn lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn sẽ là người tạm quyền Chủ tịch điều hành công việc cho đến khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm được vị Chủ tịch mới.

Trước đó, ông Lê Khánh Hải được bầu làm Chủ tịch VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) vào ngày 8/12/2018.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup 2021, Thái Lan vs Indonesia, chung kết lượt về AFF Cup, Lê Khánh Hải, VTV6, VTV5, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, VFF, Trần Quốc Tuấn
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin từ chức

Indonesia mơ ngược dòng trước Thái Lan

Dù thua 0-4 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2021 trước Thái Lan nhưng Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan tin tưởng thầy trò HLV Shin Tae Young làm nên kỳ tích.

"Đội tuyển Indonesia có những tình huống phản công tốc độ. Trong trận đấu đối đầu với đội tuyển Thái Lan, Indonesia đã có những thời điểm thi đấu rất tốt. Các cầu thủ có 2 cơ hội ghi bàn nguy hiểm nhưng tiếc là không thành công.

Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá và điều quan trọng là cầu thủ không từ bỏ. Người hâm mộ Indonesia sẽ cổ vũ tinh thần hết mình cho các tuyển thủ", Mochamad Iriawan chia sẻ.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup 2021, Thái Lan vs Indonesia, chung kết lượt về AFF Cup, Lê Khánh Hải, VTV6, VTV5, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, VFF, Trần Quốc Tuấn
Indonesia mơ ngược dòng trước Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam về nước

Ngày mai 31/12, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Singapore trở về Hà Nội. Thầy trò HLV Park Hang Seo để lại nhiều sự tiếc nuối khi phải dừng bước trước Thái Lan sau 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2021.

Thất bại đã ở phía sau lưng, trước mắt Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ là các trận cầu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Plaza. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, các tuyển thủ sẽ được trở về thăm gia đình.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 để tiếp tục chuẩn bị cho hành trình còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đó là chuyến đến làm khách trên sân của Autralia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022.

Sau đó là trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày mùng một Tết nguyên đán) tại SVĐQG Mỹ Đình.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup 2021, Thái Lan vs Indonesia, chung kết lượt về AFF Cup, Lê Khánh Hải, VTV6, VTV5, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, VFF, Trần Quốc Tuấn
Đội tuyển Việt Nam trở về nước. ảnh VFF

Viettel chia tay Việt Phong

Chiều 30/12, CLB Viettel đã chính thức nói lời chia tay với chân sút Nguyễn Việt Phong. Trang fanpage chính thức Viettel viết: "Xin cảm ơn và tạm biệt Nguyễn Việt Phong! Chúc Việt Phong những điều may mắn và thành công nhất trên chặng đường mới".

Được biết, điểm đến của cầu thủ này nhiều khả năng là CLB Sài Gòn FC. Việt Phong từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng cầu thủ này không để lại nhiều ấn tượng.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup 2021, Thái Lan vs Indonesia, chung kết lượt về AFF Cup, Lê Khánh Hải, VTV6, VTV5, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, VFF, Trần Quốc Tuấn
Viettel chia tay Việt Phong

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN