TTVH Online

TP HCM: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng

30/12/2021 00:00 GMT+7

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ghi nhận đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố đạt mức cao nhất gần 1,3 tỷ đồng/người.

(Thethaovanhoa.vn) - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ghi nhận đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố đạt mức cao nhất gần 1,3 tỷ đồng/người.

Thưởng Tết 2022 có giảm vì dịch Covid-19?

Thưởng Tết 2022 có giảm vì dịch Covid-19?

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 30 - 50% doanh nghiệp sẽ giảm thưởng Tết cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để duy trì lương tháng 13. Tuy nhiên, mức thưởng cụ thể cũng sẽ thấp hơn năm trước.

Mức thưởng này thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vượt mức cao nhất của Tết Nguyên đán năm 2021 khi đó là gần 1,1 tỷ đồng/người.

Tương tự, mức thưởng Tết dương lịch năm 2022 cao nhất là 471 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp FDI, thấp hơn mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 khi đó là 990 triệu đồng/người.

Qua khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng gần 175.000 lao động trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, năm 2021 doanh nghiệp dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn tâm huyết, cố gắng thưởng Tết cho người lao động.

Chú thích ảnh
 Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng

“Mức thưởng bình quân Tết dương lịch 2022 của người lao động khoảng 4 triệu đồng/người, cao hơn mức trung bình 3,4 triệu đồng/người như Tết 2021. Mức thưởng bình quân Tết nguyên đán 2022 là 4,2 triệu đồng/người, giảm hơn 1/2 so với Tết Nguyên đán 2021 khi đó là 8,8 triệu đồng/người”, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Cùng với tiền thưởng tết, nhiều doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như: Tặng quà Tết, tặng phiếu mua hàng, lì xì, tất niên… Các tổ chức đoàn thể như: Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn thanh niên, doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động trong dịp này như: Trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho công nhân về quê đón Tết.

Đối với người lao động ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đón Tết, doanh nghiệp cùng các tổ chức đoàn thể sẽ tổ chức tất niên, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vui Xuân đón Tết cho người lao động.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tổ chức chương trình cho 10.000 “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” năm 2022 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, sân khấu ca múa nhạc, tạp kỹ, tham quan vườn hoa, chụp ảnh lưu niệm…

Các chương trình được thực hiện trong điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch COVID-19…

Thanh Vũ/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN