TTVH Online

Cộng đồng mạng 'săn lùng' trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan

23/12/2021 22:41 GMT+7

Quá bức xúc với các quyết định gây tranh cãi, các CĐV Việt Nam đã săn lùng và tấn công Facebook của trọng tài Al-Adba Saoud Ali.

Quá bức xúc với các quyết định gây tranh cãi, các CĐV Việt Nam đã săn lùng và tấn công Facebook của trọng tài Al-Adba Saoud Ali.

HLV Park Hang Seo: 'Trọng tài nên xem lại trận đấu'

HLV Park Hang Seo: 'Trọng tài nên xem lại trận đấu'

HLV Park Hang Seo không muốn đánh giá về tổ trọng tài điều khiển trận thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan nhưng nhắn nhủ nếu có cơ hội thì ông ấy nên xem lại trận đấu.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali là người bắt chính trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021 giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong trận đấu này, ông đã có ít nhất 4 quyết định gây tranh cãi khiến người hâm mộ Việt Nam bức xúc.

Đầu tiên là tình huống ở phút 20, hậu vệ Thái Lan Bunmathan đã có pha thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải. Tuy nhiên, ông Saoud Ali lại không đưa ra án phạt nào.

Ngay sau đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải quá bức xúc nên đã có hành động không fair-play khi sút bóng vào mặt cầu thủ Thái Lan đang nằm sân. Điều này khiến HLV Polking tức giận lao ra khỏi khu vực kỹ thuật để định ăn thua với Quế Ngọc Hải. Cuối cùng trọng tài Saoud Ali mới cắt còi và phạt thẻ vàng HLV của Thái Lan.

Đến gần cuối hiệp 1, tình huống gây tranh cãi thứ 2 nổ ra. Thủ thành Budprom đã lao ra khỏi vòng cấm và có pha kéo áo rất lộ liễu để ngăn cản Văn Toàn ghi bàn. Đây rõ ràng là một thẻ đỏ mười mươi nhưng không hiểu sao ông Saoud Ali chỉ rút ra 1 thẻ vàng.

Sang hiệp 2, lúc cuối trận, trọng tài cũng không cho Việt Nam được hưởng quả penalty nào khi Quang Hải bị Tristan Do phạm lỗi trong vòng cấm rồi ngay sau đó một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay.

Trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV đã tỏ ra bức xúc. Trang @Troll bóng đá đã mỉa mai ông Saoud Ali là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Chú thích ảnh
Trọng tài Saoud Ali đã có nhiều quyết định gây tranh cãi (Ảnh: Troll bóng đá)

Bạn @Gia Huy bình luận ở dưới: "Thua thì thua thật nhưng phải công nhận trọng tài bắt quá chán".

Bạn @Nguyễn Viết Tiến bức xúc: "Đúng giải ao làng...1 cái cùi chỏ vào mặt và thủ môn kéo người ngoài vòng cấm không có cái thẻ đỏ nào...Việt Nam đúng là bị xử ép".

Bạn @Trịnh Xuân Danh đã tìm ra Facebook trọng tài và viết: "Phần việc còn lại là của anh em". Có thể hiểu sẽ rất nhiều CĐV Việt Nam sẽ tràn vào và buông những lời chỉ trích dành cho ông Saoud Ali sau trận đấu này.

Chú thích ảnh

Anh @Anh Dân tiếc nuối: "Trước thì chê VAR, giờ chỉ mong có VAR để bớt những quyết định bất công thế này".

Tài khoản @Phúc Lê chia sẻ: "Nếu có VAR thì trọng tài xứng đáng bị đuổi trước. Không hiểu bắt kiểu gì".

Anh @Hữu Nam bình luận: "Bao nhiêu năm xem bóng đá lần đầu mới thấy thủ môn lao ra vòng cấm phạm lỗi không bị thẻ đỏ".

Bạn @Anh Duy bình luận: "Ơ kìa, tự nhiên hôm nay Thái đá với 13 người, 1 ông áo đen đá trụ còn 2 ông áo vàng chạy biên".

Tài khoản @The King of Asean mỉa mai: "Hiệp 1 vừa rồi thì AFF đã cho cả thế giới thấy vì sao Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá châu lục và thế giới".

Chú thích ảnh

Trọng tài Saoud Ali được biết là một người chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Ông là người bắt chính ở trận đấu giữa Turkmenistan và Sri Lanka tại vòng loại World Cup 2022. Còn lại, ông chỉ bắt ở các giải trong nước, giải AFC Cup và giải trẻ.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN