TTVH Online

Đội hình xuất phát dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Công Phượng đá cặp cùng Tiến Linh

23/12/2021 16:45 GMT+7

Trước Thái Lan là đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu giải, HLV Park Hang Seo buộc phải dùng đội hình tốt nhất của đội tuyển Việt Nam và không loại trừ khả năng, Công Phượng sẽ được xếp đá cặp cùng Tiến Linh.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Thái Lan là đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu giải, HLV Park Hang Seo buộc phải dùng đội hình tốt nhất của đội tuyển Việt Nam và không loại trừ khả năng, Công Phượng sẽ được xếp đá cặp cùng Tiến Linh.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Thái. VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

AFF Cup 2021 vòng bán kết

* 19h30, 23/12: Việt Nam vs Thái Lan

Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

Soi kèo, nhận định Việt Nam vs Thái Lan

VIDEO Việt Nam vs Thái Lan

* 19h30, 25/12: Indonesia vs Singapore (1-1)

* 19h30, 26/12: Thái Lan vs Việt Nam

 

 

Nếu như Tiến Linh lập cú đúp trong trận thắng Campuchia 4-0 ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng thì trước đó, khi gặp Lào cùng Malaysia, Công Phượng đã ghi dấu ấn. Việc xếp Công Phượng đá cặp với Tiến Linh trên hàng tấn công thầy Park đã từng làm không ít lần trước đây ở vòng loại World Cup và sự ăn ý giữa bộ đôi này là có.

Có Tiến Linh, việc tranh chấp bóng bổng với các trung vệ có thể hình tốt của đội tuyển Thái Lan như Manuel Bihr hay Kritsada sẽ thuận lợi hơn và cũng thích hợp cho lối đá phản công, dù về cơ bản, đội tuyển Việt Nam không ngại người Thái khi đang là đương kim vô địch của giải, đồng thời cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tất nhiên, khi Công Phượng đá chính thì sẽ có người phải nhường lại vị trí và nếu kịch bản này xảy ra, người chơi dự bị sẽ là Văn Đức. Ở vị trí tấn công bên cánh phải sẽ là Quang Hải.

Chú thích ảnh
Công Phượng thích hợp cho vị trí chơi cặp với Tiến Linh trên hàng tấn công.Ảnh: VFF

Trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh thích hợp nhất khi đá cạnh Hoàng Đức dù có thể cầu thủ của HAGL không đủ thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút.

Tùy thuộc diễn biến trận đấu và kết quả thực tế trên sân mà HLV Park Hang Seo sẽ có những thay đổi ở vị trí xung yếu này khi các phương án dự bị còn lại là Xuân Trường hay kể cả Đức Huy, Minh Vương luôn sẵn sàng.

Trong lối chơi quen thuộc của đội tuyển Việt Nam và như chính các đối thủ đã nhận diện, điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam chính là hàng phòng ngự. Nếu như bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vốn đã quá quen thuộc với các cầu thủ tấn công của Thái Lan thì sự xuất hiện của Thành Chung sẽ là một nét mới.

Kinh nghiệm thi đấu của Thành Chung không bằng Tiến Dũng nhưng niềm tin mà cầu thủ của Hà Nội FC tạo dựng được nơi HLV Park Hang Seo ngày càng lớn dần lên qua từng ngày nên nếu có được đá chính, ở đúng vị trí của Tiến Dũng cũng không có gì bất ngờ.

Hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam khi không có cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng thì sẽ là áp lực lớn nhưng không còn cách nào khác, chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn Hồng Duy (trái) và Văn Thanh (phải) trong thời điểm hiện tại.

Duy vị trí thủ môn, cơ hội với Nguyên Mạnh và Tấn Trường là 50-50, người nào cũng có những kỷ niệm không vui, các ký ức đáng quên ở những trận đấu knock-out của các kỳ AFF Cup.

Tuy nhiên, lúc này Nguyên Mạnh đang tạo được sự ổn định hơn về mặt tâm lý dù hạn chế chiều cao của thủ môn CLB Viettel là không thể phủ nhận.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, Tiến Linh.

ĐT Thái Lan: Chatchai Budprom, Manuel Bihr, Kritsada Kaman, Theerathoon Bunmathan, Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Thanawat Suengchitthawon, Phitiwat Sukjitthammakul, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN