TTVH Online

Việt Nam vs Thái Lan: Ai ngán ai?

21/12/2021 09:02 GMT+7

Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có con tính riêng. Cả hai không ngờ lại gặp nhau sớm ở bán kết. Một cuộc hẹn đầy xúc cảm của hai ông lớn bóng đá khu vực Đông Nam Á. Và ở đó, ai đang ngán ai?

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có con tính riêng. Cả hai không ngờ lại gặp nhau sớm ở bán kết. Một cuộc hẹn đầy xúc cảm của hai ông lớn bóng đá khu vực Đông Nam Á. Và ở đó, ai đang ngán ai?

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

“Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi biết cả hai đội đều có mục tiêu giành chức vô địch. Việt Nam là một đội bóng mạnh và chơi tại vòng loại cuối cùng của World Cup, họ đã tập luyện với nhau một thời gian dài.

Chắc chắn là một trận đấu không dễ dàng. Tôi đã nói ngay từ đầu, mục tiêu rõ ràng của đội tuyển Thái Lan đến đây là để giành chức vô địch. Chúng tôi phải đánh bại tất cả các đối thủ, bất cứ khi nào”, HLV Mano Polking khẳng định sau khi biết thông tin, Thái Lan chạm trán Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Xét trên nhiều yếu tố, "Voi chiến" có khá nhiều lợi thế. Họ cất hàng loạt trụ cột và có đến hơn 1 tuần nghỉ ngơi cho bán kết. Ngoài ra, đội bóng của HLV Mano Polking còn thi đấu 4 trận ở sân vận động Quốc gia Singapore. Họ được làm quen sân và có sự cảm nhận tốt nhất sân đấu này.

Phong độ của Thái Lan ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận; thậm chí, đội hình 2 đủ sức quật ngã Singapore. Tất nhiên, nếu nhìn vào các yếu tố đó, không chỉ Việt Nam mà bản thân các đối thủ đều ngán Thái Lan.

Họ đặt mục tiêu lớn ở đấu trường AFF Cup năm nay khi dốc toàn lực để vô địch sau chuỗi ngày dài chìm trong thất vọng. Khát khao, nhiệt huyết, sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thái Lan có cả.

Đó là vật cản lớn nhưng liệu chăng, đội tuyển Việt Nam đang ngán Thái Lan?

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Thái Lan, truc tiep bong da, VN vs TL, trực tiếp bóng đá hôm nay, bán kết AFF Cup 2021, xem bóng đá, lịch thi đấu AFF Cup 2021
Chúng ta đang sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp vậy có gì phải sợ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Tất yếu, bất cứ đối thủ nào cũng muốn né Thái Lan. Tuyển Việt Nam cũng đã có những phút giây tấn công dồn dập Campuchia để giành ngôi nhất bảng. Thế nhưng, mục tiêu không thành. Nếu nhìn ở góc độ chuyên môn, mọi đội bóng đều muốn chọn đối thủ nhẹ ký hơn ở vòng knock-out.

Nhìn vào sự thể hiện của hai đội, Singapore có vẻ dễ thở. Ấy thế, tất cả cũng chỉ là câu chuyện lý thuyết. Còn nên nhớ, đội tuyển Việt Nam vẫn có những vị thế riêng, không lẫn đâu được.

Đầu tiên, chúng ta đang là nhà đương kim vô địch. Thứ hai, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chinh phục hàng loạt giải đấu trước đó với vô số kỳ tích. Thứ ba, chúng ta thử lửa ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với hàng loạt đội bóng lớn ở châu lục.

Xét về đẳng cấp, Thái Lan chưa thể so với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia; thậm chí cả Oman hay Trung Quốc. Rõ ràng, đấu với Thái Lan, xét trên phương diện nào đó, được xem là dễ thở so với những đối thủ trước đây.

Tuyển Việt Nam đã thoát khỏi áp lực toàn thua với các kết quả khả quan ở vòng bảng. 10 điểm, không bàn thua và 9 bàn thắng. Những con số đó đủ để thuyết phục những người khó tính nhất. Chúng ta đứng thứ hai vì không quá tin vào kịch bản Malaysia thua đậm Indonesia đến thế.

HLV Park Hang Seo bảo rằng, gặp đối thủ nào ở bán kết cũng như nhau cả. Đúng thế, để vô địch, chúng ta phải vượt mọi đối thủ. Thái Lan dù mạnh nhưng cũng chỉ ở đẳng cấp khu vực. Muốn vươn ra biển lớn, hà cớ gì phải ngại đối thủ ở Đông Nam Á.

Với tâm thế hiện tại, Việt Nam cứ thoải mái để đá, đá cho tất cả biết được vì sao chúng ta là đại diện duy nhất góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Những ông kẹ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Việt Nam không ngán, cắc cớ gì phải ngán Thái Lan.

Gia Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN