TTVH Online

Cơ hội bị đánh rơi của Chelsea!

30/11/2021 14:28 GMT+7

Trận hòa MU ngay trên sân nhà liệu có thể coi là một may mắn cho Chelsea? Không hẳn, đó lại là cơ hội bị đánh rơi của thầy trò Tuchel khi họ đã để cả Man City lẫn Liverpool phả hơi nóng vào ngôi đầu của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa MU ngay trên sân nhà liệu có thể coi là một may mắn cho Chelsea? Không hẳn, đó lại là cơ hội bị đánh rơi của thầy trò Tuchel khi họ đã để cả Man City lẫn Liverpool phả hơi nóng vào ngôi đầu của mình.

Ronaldo tiếp tục dự bị dưới thời Ralf Rangnick như ở trận gặp Chelsea?

Ronaldo tiếp tục dự bị dưới thời Ralf Rangnick như ở trận gặp Chelsea?

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị sau khi HLV Ralf Rangnick đến MU, giống như ở trận gặp Chelsea vừa rồi. 

1. Khi cú dứt điểm cuối trận của Antonio Rudiger đưa bóng đi lên trời, HLV Thomas Tuchel chỉ biết quỳ gối tiếc nuối. Các chân sút Chelsea tung ra 24 pha dứt điểm về phía khung thành David De Gea. Cái kết cho đội bóng Tây London? Chỉ là một bàn thắng từ chấm phạt đền của Jorginho để cứu rỗi cho một trận đấu đáng ra đã trở thành thảm họa ở Stamford Bridge.

Nếu không có pha đá phạt đền thành công, tiền vệ người Italy đã trở thành tội đồ khi trước đó kính biếu cho Jadon Sancho bàn mở tỷ số. Mặt khác, khi phải nhờ cậy đến một pha bóng như thế để thoát thua trên sân nhà, đó là chỉ dấu cho thấy hàng công của Chelsea không hề ổn một chút nào. Đừng để chiến thắng Juventus 4-0 hồi giữa tuần đánh lừa thị giác tất cả về chất lượng các chân sút áo xanh. Một nửa trong số những pha lập công hồi giữa tuần là dấu chân của các hậu vệ gồm một bàn của Trevoh Chalobah cùng một bàn nữa của Reece James.

Vậy hai người ghi bàn còn lại của Chelsea trong chiến thắng ở Champions League đã chơi ra sao trước MU? Timo Werner trở lại với sự vô duyên quen thuộc khi bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ăn bàn trông thấy. Cựu chân sút Leipzig tiếp tục chịu đựng nỗi ám ảnh về những cơ hội bị bỏ phí, thứ khiến anh chưa bao giờ trở thành lựa chọn đáng tin cậy trên hàng công đội chủ sân Stamford Bridge. Callum Hudson-Odoi tốn không ít lời khen ngợi khi đã chơi tuyệt hay trước Juventus, nhưng những gì tất cả thấy ở số 20 Chelsea trước MU kém ấn tượng trông thấy.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn tệ hại của Werner và hàng công khiến Chelsea đánh rơi cơ hội gia tăng cách biệt với Man City và Liverpool

2. Chừng đó đủ để đưa ra một kết luận: Cỗ máy của đội đầu bảng Chelsea vẫn có những chi tiết chưa thật sự trơn tru. Một trong số đó chắc chắn là vị trí trung phong. Kể từ thời điểm Lukaku cùng Werner dính chấn thương ở trận gặp Malmo hồi cuối tháng 10, HLV Tuchel đã loay hoay với các phương án khác nhau cho vị trí số 9. Kai Havertz là lựa chọn còn lại cho vị trí này, nhưng cựu tuyển thủ Leverkusen vẫn không đảm bảo độ tin cậy cần thiết. Chiến lược gia 48 tuổi này đã không dưới một lần sử dụng các số 9 ảo, từ việc sử dụng Christian Pulisic đá cao nhất trong chiến thắng Juventus hồi giữa tuần trước cho đến cả phương án sử dụng Ross Barkley trong những lần vào sân thay người. Rốt cuộc, Chelsea vẫn chơi theo phương châm không cần một ngọn hải đăng biết săn bàn, thay vào đó nhiệm vụ ghi bàn được chia sẻ đều cho các tuyến, đặc biệt là khả năng săn bàn ấn tượng của bộ đôi wing-back Reece James-Ben Chilwell.

Chelsea không phụ thuộc vào bất cứ phương án ghi bàn nào, đó là một điểm cộng không thể bỏ qua khi có đến 17 cái tên khác nhau lập công. Tính hai mặt của nó? Đội bóng của HLV Tuchel chẳng tìm ra nổi một cầu thủ nào ghi quá 4 bàn. MU đã cho tất cả thấy khi Chelsea thiếu một tay săn bàn ổn định trên hàng công, việc ghi bàn trở nên nhọc nhằn trước những bóng áo đỏ dày đặc và có tính tổ chức bên phần sân nhà. Tất nhiên, sẽ cần phải đặt dấu hỏi tại sao HLV Tuchel lại tung Romelu Lukaku vào sân quá muộn. Hơn 8 phút là quá khó để tuyển thủ người Bỉ vốn chỉ vừa trở lại sau chấn thương kịp để lại bất cứ dấu ấn đáng kể nào. Còn Kai Havertz? Anh thưởng thức 90 phút trận đấu trên băng ghế dự bị, thay vì được trao cơ hội để gỡ rối cho hàng công Chelsea. Tuchel không thiếu các phương án cho hàng công, nhưng ông đang cho thấy sự bối rối của mình khi hai trong số đó (Werner, Lukaku) vẫn chưa ở trạng thái sung sức nhất.

3. Việc chỉ gỡ gạc lại được một trận hòa trước MU đang ở thời kì chuyển giao HLV rõ ràng là một tiếc nuối không hề nhẹ cho những cổ động viên Chelsea, nếu nhìn cách Man City hay Liverpool dễ dàng lấn át đội chủ sân Old Trafford. Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu, nhưng việc chỉ hơn Man City và Liverpool lần lượt là 1 và 2 điểm báo hiệu những thách thức đang chờ đợi thầy trò Tuchel trong giai đoạn lịch đấu dày đặc nhất trong năm.

Đánh thức các tiền đạo nổ súng, đó là nhiệm vụ HLV Tuchel bắt buộc phải làm ngay lúc này. Vấn đề ấy đã được nhìn thấy từ cuối mùa trước, lý do Chelsea đầu tư đến 97 triệu bảng để mang Romelu Lukaku trở lại từ Inter Milan. Sẽ không có thêm bất cứ lời biện hộ nào cho Tuchel, nếu Chelsea đánh mất ngôi đầu vì một hàng công cùn mòn.

Hạnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN