TTVH Online

Con trai Duy Mạnh khóc nức nở vì bố liên tục xa nhà

24/11/2021 22:25 GMT+7

Thời gian các tuyển thủ Việt Nam được gần gũi gia đình dịp cuối năm 2021 chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cậu con trai của tuyển thủ Duy Mạnh phải khóc nức nở khi nhớ bố.

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian các tuyển thủ Việt Nam được gần gũi gia đình dịp cuối năm 2021 chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cậu con trai của tuyển thủ Duy Mạnh phải khóc nức nở khi nhớ bố.

Báo Oman: 'Tấn Tài và Duy Mạnh phạm lỗi rõ ràng, Oman thắng xứng đáng'

Báo Oman: 'Tấn Tài và Duy Mạnh phạm lỗi rõ ràng, Oman thắng xứng đáng'

Các tờ báo Oman đã tỏ ra vui mừng trước chiến thắng 3-1 của đội tuyển quốc gia nước này ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các đợt tập trung của ĐT Việt Nam kéo dài chưa từng có. Tính từ tháng 5 tới thời điểm hiện tại, các cầu thủ có gần 6 tháng xa nhà để làm nhiệm vụ tại ĐTQG. Điều này dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nhất định cũng như cảm giác mệt mỏi, chán nản của nhiều tuyển thủ.

Dù vậy, đối với các cầu thủ có gia đình thì nỗi vất vả này còn được nhân lên gấp bội. Mới đây nhất, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ hình ảnh rất cảm động khi cậu con trai mới hơn 1 tuổi mếu máo đòi bố vì nhớ. Thời gian mà cầu thủ người Đông Anh về nhà chăm sóc con trai Duy Minh gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay vào dịp cuối năm.

Anh liên tiếp phải tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup thứ 2 tại UAE và sau đó là quãng tập trung kéo dài gần 4 tháng chuẩn bị vòng loại cuối cùng World Cup. Do cơ chế bong bóng nên cầu thủ tại ĐT Việt Nam rất ít khi được gặp gỡ người thân hay “tranh thủ” về thăm nhà mỗi cuối tuần như thường lệ.

Chú thích ảnh
Con trai Duy Mạnh khóc òa vì nhớ bố

Được biết, Duy Mạnh thường xuyên gọi điện, gọi video về nhà để nói chuyện cùng vợ và con trai. Dù vậy, việc được trực tiếp chăm sóc, nói chuyện với con luôn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Trước đây không lâu, trung vệ Bùi Tiến Dũng thậm chí còn không thể bế cô con gái Sushi vì xa nhà quá dài dẫn đến con gái quên mặt bố. Sau khoảng gần 30 phút không thể bế được con gái, anh đành phải “chịu thua” và bố trí sắp xếp thời gian về thăm gia đình nhiều nhất mỗi khi rảnh rỗi.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết cho AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore. HLV Park Hang Seo và các học trò có khoảng 1 tuần nữa luyện quân trước khi bay sang nước chủ nhà đăng cai vào ngày 1/12 tới. Mục tiêu của đoàn quân áo đỏ không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch.

Thanh Nhã

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN