TTVH Online

Thành tích 'khủng' và cuộc sống hiện tại của 3 nhà vô địch Olympia tỉnh Quảng Ninh

16/11/2021 00:00 GMT+7

Chiến thắng của Nguyễn Hoàng Khánh tại chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21 đã giúp Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất trong cả nước có đến 3 thí sinh đã giành vòng nguyệt quế sau 21 năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Nguyễn Hoàng Khánh tại chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21 đã giúp Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất trong cả nước có đến 3 thí sinh đã giành vòng nguyệt quế sau 21 năm.

Nguyễn Hoàng Khánh - nam sinh Quảng Ninh trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

Nguyễn Hoàng Khánh - nam sinh Quảng Ninh trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

Hoàng Khánh trở thành nhà vô địch thứ 21, giành học bổng trị giá 40.000 USD sau khi liên tiếp dẫn đầu các phần thi tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra sáng 14/11. 

Trước Hoàng Khánh, tỉnh Quảng Ninh đã có 2 lần vinh dự đón thí sinh mang vòng nguyệt quế từ S14 trở về. Riêng Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị là các địa phương hiện đang có 2 nhà vô địch.

Dưới đây là 3 gương mặt đã làm rạng danh vùng đất mỏ:

Tân Quán quân Olympia 21 Nguyễn Hoàng Khánh

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh là người dẫn đầu vòng thi Khởi động với 80 điểm, tiếp tục là người giải được từ khóa Chướng ngại vật. Với lợi thế 150 điểm, anh chàng tự tin bước vào phần thi Tăng tốc và tiếp tục duy trì thành tích trong phần Về đích để giành vòng nguyệt quế với tổng số điểm 315.

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 Nguyễn Hoàng Khánh

Với ai theo dõi hành trình của Hoàng Khánh tại Olympia sẽ biết anh chàng đã phá kỷ lục chương trình khi trải qua tất cả 17 câu hỏi Khởi động tuần chỉ trong 60 giây, qua đó giành được 110 điểm ở phần thi này.

Nam sinh từng chia sẻ có sở trường đọc rất nhanh, chỉ đọc 1 trang sách trong vòng 7-8 giây. Đó cũng là lý do mà hầu hết ở phần thi Khởi động (phần thi cần đọc nhanh câu hỏi), nam sinh đều giành được số điểm khá cao.

Hoàng Khánh cũng có thành tích học tập vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nam sinh từng đạt một số giải thưởng như: Giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020; Giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã Quảng Yên năm 2019; Giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố Uông Bí; Giải nhất Hóa học cấp trường; Nhiều giải cao khác trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi và hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học và THCS.

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 có dự định theo học ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân của mình.

Hoàng Khánh luôn tâm niệm muốn cống hiến được cho tỉnh, cho quê hương, đất nước thì trước tiên phải thành tài, phải trau dồi bản thân về kiến thức, đạo đức, lối sống để trở thành người toàn diện.

"Em muốn mọi người biết đến Quảng Ninh không chỉ phát triển về kinh tế - xã hội mà Quảng Ninh có thể đào tạo ra nhân tài tương lai cho đất nước. Tuy nhiên, chiến thắng ngày hôm nay của em chỉ là thành tựu bên lề mà giành được trong cuộc sống, em sẽ liên tục nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ của mình trở thành một doanh nhân" - nhà vô địch năm thứ 21 chia sẻ.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 Nguyễn Hoàng Cường

Trước Hoàng Khánh, Quảng Ninh có Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 Nguyễn Hoàng Cường (SN 2001, học sinh THPT Hòn Gai). Nguyễn Hoàng Cường từng ghi dấu ấn khi là người đầu tiên trong lịch sử chương trình trả lời đúng 12/12 câu hỏi trong vòng khởi động và còn thừa đến 7 giây.

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia

Thành tích của Hoàng Cường cũng khiến không ít người ngỡ ngàng khi Cường giữ danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, được học tiếng Pháp từ năm lớp 1 và có 3 lần giành giải học sinh giỏi tiếng Pháp cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, 10X còn sở hữu Huy chương Đồng trong kì thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Huy chương Bạc của Olympic trại hè Hùng Vương năm 2017 và giải Nhất Rung chuông Vàng tại trại hè này. 

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia

Sau khi nhận học bổng từ chương trình, Hoàng Cường đã sang Úc du học vào tháng 2/2020 và hội ngộ với nhiều cựu Quán quân khác. Theo tìm hiểu, hiện tại anh đang học ngành liên quan tới Công nghệ thông tin của trường Đại học Kĩ thuật Swinburne.

Quán quân Olympia đầu tiên của Quảng Ninh là Đặng Thái Hoàng

Đặng Thái Hoàng (SN 1994) là Quán quân Olympia năm 2012 và là người đầu tiên đưa vòng nguyệt quế về tỉnh Quảng Ninh. Được biết, Đặng Thái Hoàng có 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Anh từng đạt vô số giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi thành phố và cấp tỉnh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, anh đạt tổng điểm 52/60, trong đó có 2 điểm 10 môn Hóa học và Tiếng Anh và điểm 9 môn Toán. Năm đó, anh thi tuyển vào Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Không chỉ ngoan hiền và học giỏi đều tất cả các môn, trong mắt mọi người, Đặng Thái Hoàng còn là cán bộ lớp năng nổ, chín chắn.

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia

Sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, Thái Hoàng giành được suất học bổng toàn phần tại Úc. Giống nhiều quán quân khác, Thái Hoàng cũng lên đường du học tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Kỹ sư dân dụng.

Quán quân đường lên đỉnh olympia 2021, chung kết năm đường lên đỉnh olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Quán quân Olympia

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thái Hoàng làm cho 1 công ty xây dựng tại thành phố Melbourne. Được biết, Quán quân Olympia năm 2012 đã lập gia đình vào năm 2018, vợ của anh là bạn học cùng Trường ĐH Swinburne, quê ở TP.HCM.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Hoàng Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với 315 điểm. Đây là lần đầu tiên THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia và giành được ngôi vị quán quân.

Hải An là Á quân và nhận đồng giải Ba là Duy Anh và Việt Thái.

Xem thêm TẠI ĐÂY

 

Anh Tuấn (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN