TTVH Online

Vì sao ông Park nên trao cơ hội cho Tấn Tài, Hoàng Anh, Công Phượng?

10/11/2021 09:20 GMT+7

Sau 4 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta mới ghi được 4 bàn thắng. Tuyển Việt Nam cần làm gì để có nhiều hi vọng ghi bàn trong cuộc chiến với Nhật Bản?

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta mới ghi được 4 bàn thắng. Tuyển Việt Nam cần làm gì để có nhiều hi vọng ghi bàn trong cuộc chiến với Nhật Bản?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, Úc vs Ả rập Xê Út.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 19h00, 11/11: Việt Nam vs Nhật Bản (VTV6)

* 16h10, 11/11: Úc vs Ả rập Xê Út (VTV6)

Soi kèo, nhận định Úc vs Ả rập Xê Út

* 18h00, 11/11: Hàn Quốc vs UAE

Soi kèo, nhận định Hàn Quốc vs UAE

* 19h00, 11/11: Liban vs Iran

Soi kèo, nhận định Liban vs Iran

* 22h00, 11/11: Trung Quốc vs Oman

Soi kèo, nhận định Trung Quốc vs Oman

* 00h00, 12/11: Iraq vs Syria

Soi kèo, nhận định Iraq vs Syria

 

 

 

 

Trong 4 bàn thắng của chúng ta thì có 2 bàn xuất phát từ những sai lầm nghiêm trọng của đối thủ, chỉ có 2 bàn bắt nguồn từ những pha phối hợp tốt của các cầu thủ.

Cũng cần nhấn mạnh rằng 4 bàn thắng tuyển Việt Nam ghi được trong các trận gặp Ả rập xê út, Trung Quốc, Oman đều là các tình huống bóng thấp, không có bàn nào ghi từ bóng bổng.

Cầu thủ Việt Nam vốn hạn chế về chiều cao nên khó chơi bóng bổng tốt. Điều này khiến chúng ta có xu hướng không triển khai các quả tạt từ hai biên mà tìm cách phát huy lối chơi bóng sệt và tấn công hoặc phản công trung lộ để ghi bàn.

Chú thích ảnh
Ông Park cần đẩy Quang Hải lên đá cao trước Nhật Bản để tận dụng tài năng của số 19

 

Việt Nam vs Nhật Bản: Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam

Việt Nam vs Nhật Bản: Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam

Với lợi thế sân nhà, kèm theo đó là phong độ không tốt của đối thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền tự tin vào kết quả khả quan khi tiếp Nhật Bản sắp tới.

 

Đây vẫn sẽ là hướng triển khai tấn công hoặc phản công chủ đạo của chúng ta trong cuộc đối đầu với tuyển Nhật Bản. Nhưng để lối chơi vốn dễ đoán này trở nên hiệu quả hơn, ông Park cần thực hiện một số điều chỉnh nhân sự.

Ở cánh phải, Tấn Tài nên được trao cơ hội hơn là Văn Thanh vì dù chưa mang lại cảm giác an toàn khi phòng ngự nhưng Tấn Tài lại tấn công khá tốt. Pha dâng cao đón đường chuyền của Hoàng Đức rồi xử lý bóng khéo léo trước khi sút tung lưới Trung Quốc của cầu thủ đang chơi cho Bình Định này là minh chứng. Ở trận gặp Oman, vẫn là Tấn Tài có pha băng lên rất nhau, tắc bóng hợp lệ rồi dứt điểm, tạo cơ hội cho Tiến Linh đá bồi ghi bàn.

Cho vị trí tiền vệ trung tâm, ông Park nên trao cơ hội cho Xuân Trường hoặc Hoàng Anh đá cặp với Hoàng Đức để giải phóng cho Quang Hải, đẩy Quang Hải lên đá cao hơn, gần khung thành đối phương hơn.

Thực tế cho thấy khi chơi xa khung thành đối phương và lại phải lo hỗ trợ phòng ngự thì khả năng sát thương của Quang Hải giảm nhiều trong khi Quang Hải vốn dứt điểm tốt với cái chân trái khéo léo và cũng có khả năng đi bóng, chuyền bóng tinh tế nên khi chơi gần vòng cấm hơn thì Quang Hải sẽ có cơ hội phát huy tài năng của mình nhiều hơn.

 

 

Thực tế cho thấy đúng như vậy. Ở trận gặp Ả rập Xê út, Quang Hải ghi bàn bằng một cú sút chân trái chớp nhoáng khi anh xuất hiện sát cấm địa đối phương. Ở trận gặp Trung Quốc, Quang Hải chuyền đẹp cho Tiến Linh ghi bàn khi anh cũng có mặt sát cấm địa đối phương để nhận bóng từ Công Phượng.

Dù Hoàng Anh còn non kinh nghiệm nhưng Hoàng Anh vẫn nên được ông Park trao cơ hội đá tiền vệ trung tâm để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho AFF Cup đang tới gần đồng thời tránh được việc lãng phí tài năng của Quang Hải.

Cuối cùng, HLV người Hàn Quốc cũng nên trao cơ hội thi đấu cho Công Phượng, có thể là đá chính, để tận dụng khả năng cầm bóng, chơi lắt léo của cầu thủ này nhằm mang đến nhiều đột biến hơn cho các pha lên bóng của tuyển Việt Nam, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Hoàng Đức hay Quang Hải dẫn đến nguy cơ bị Nhật Bản phong tỏa, bắt bài. Khi chúng ta càng có nhiều nhân tố tạo đột biến thì rõ ràng, cơ hội ghi bàn sẽ càng tăng thêm, đối thủ khó đối phó hơn.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN