TTVH Online

Cựu tuyển thủ Việt Nam lần đầu tiết lộ quá khứ phóng túng

27/10/2021 18:58 GMT+7

Hoàng Danh Ngọc từng được đánh giá là cầu thủ tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong giai đoạn những năm 2010, khi lần lượt khoác áo cả ĐT U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam. Mới đây nhất, trên chương trình “Đặng Phương Nam Show”, Danh Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá khứ phóng túng khi còn là cầu thủ trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Danh Ngọc từng được đánh giá là cầu thủ tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong giai đoạn những năm 2010, khi lần lượt khoác áo cả ĐT U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam. Mới đây nhất, trên chương trình “Đặng Phương Nam Show”, Danh Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá khứ phóng túng khi còn là cầu thủ trẻ.

Hoàng Danh Ngọc: “Quyết tâm có mặt và đá tốt ở SEA Games 27”

Hoàng Danh Ngọc: “Quyết tâm có mặt và đá tốt ở SEA Games 27”

Hai lần gần đây nhất đều không được đá ở SEA Games, tiền vệ Danh Ngọc đặt quyết tâm sẽ có mặt,thậm chí đá tốt ở SEA Games năm sau, kỳ SEA Games cuối cùng mà cầu thủ này còn có thể góp mặt.

Năm 2010, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và được đánh giá là một trong những tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam, Hoàng Danh Ngọc chuyển đến Ninh Bình thi đấu. Vụ việc này đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Bản thân Danh Ngọc sau đó cũng nhận án phạt cấm thi đấu 18 tháng và bồi thường 2,4 tỷ đồng.

Cầu thủ gắn liền với biệt danh “Cậu bé hư” ghi dấu ấn tại đội bóng mới Ninh Bình nhưng sau đó dần dần sa ngã vào những cuộc chơi dẫn đến vết trượt dài về chuyên môn. Những người hâm mộ Danh Ngọc vẫn còn nuối tiếc mãi về cầu thủ có cái chân trái hiếm có này.

Bản thân Danh Ngọc khi chia sẻ trong chương trình “Đặng Phương Nam Show” cũng nuối tiếc về chính bản thân mình: “Cái điều mà tôi tiếc nuối nhất bây giờ là khi mà tôi rời Nam Định.

Giá như tôi ở lại Nam Định thêm 1, hoặc 2 năm nữa thì lúc đó suy nghĩ của tôi sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Khi đó đủ lớn rồi thì mình có thể suy nghĩ được về cách làm của mình, cách sinh hoạt của mình trong và ngoài cuộc sống.

Chú thích ảnh
Danh Ngọc (8) ăn mừng bàn thắng ghi được cho ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng năm 2013. Ảnh: VSI

Khi đó mới là một cầu thủ mới 19 tuổi, có trong tay số tiền quá lớn, không có người định hướng rõ ràng cho mình là mình sử dụng như thế nào, công việc, cuộc sống như thế nào thì dần dần mình trượt dài, trượt dài, tự đánh mất mình.

Và khi mình nhận ra rồi thì con đường quay lại của mình nó khó, nó gập ghềnh, mình không thể lấy lại những gì vốn có. Mình cảm thấy mình buông thả thôi, lúc đó dần dần nó trôi hết”.

Danh Ngọc cũng tiết lộ rằng để hoà mình cùng tập thể và không bị tách biệt, anh tham gia những cuộc vui, cuộc chơi cùng đồng đội: “Khi đó cả đội cùng chơi nên mình cũng khó từ chối. Vì vậy, bây giờ bản thân tôi mới thấy tiếc nuối, vì giá như mình bản lĩnh hơn thì sẽ không bị cuốn vào”.

Những bữa tiệc, cuộc chơi dần khiến Danh Ngọc đánh mất phong độ và không còn là chính mình nữa: “Việc tiệc tùng thì có, bản thân tôi lúc đấy cũng tham gia “đánh bóng”, chơi bời nhưng không làm điều có lỗi với vợ con. Từ khi có cô con gái, bản thân tôi thay đổi hẳn đi, nhìn nhận lại mình nhiều hơn”.

Trong chương trình này, Danh Ngọc cũng thừa nhận rằng mình đã dùng chất kích thích. Ở một số thời điểm, Danh Ngọc nhận được đãi ngộ như một ngôi sao, khi không tập luyện, chơi bởi trong nhiều ngày, chỉ cuối tuần mới tập luyện và thi đấu luôn. Ở tuổi 31, Danh Ngọc đang thấm đẫm những bài học của quá khứ. Anh đối mặt với nó và sẵn sàng làm lại.

Hiện tại, Danh Ngọc đã ký hợp đồng cùng đội bóng phong trào Gia Việt FC. Danh Ngọc tham gia tập luyện và hướng đến cùng đội bóng thăng hạng lên chơi tại HPL (giải đấu cao nhất cho bóng đá phong trào Hà Nội). Đây là nền tảng để Danh Ngọc lấy lại phong độ và tìm lại một Danh Ngọc với cái chân trái khéo léo trong quá khứ.

Thanh Nhã (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN