TTVH Online

Roma thua thảm 1-6, Mourinho chê đội nhà thiếu chiều sâu

22/10/2021 15:17 GMT+7

HLV Jose Mourinho đã nhận trách nhiệm về mình sau khi AS Roma thảm bại đến 1-6 trước 'chú lùn' Bodo Glimt ở Conference League, nhưng ông cũng cho rằng đội nhà rất thiếu chiều sâu.

HLV Jose Mourinho đã nhận trách nhiệm về mình sau khi AS Roma thảm bại đến 1-6 trước 'chú lùn' Bodo Glimt ở Conference League, nhưng ông cũng cho rằng đội nhà rất thiếu chiều sâu.

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến ngày 21/10, 22/10

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến ngày 21/10, 22/10

Kết quả bóng đá hôm nay. KQBD trực tuyến ngày 21/10, 22/10. Kết quả bóng đá Cúp C1 Champions League, cúp C2 Europa League, cúp C3 Conference League.

 

Chuyến làm khách tới sân vận động Aspmyra Stadion đã trở thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Jose Mourinho. Erik Botheim mở tỷ số cho Bodo Glimt ngay phút thứ tám, trước khi Patrick Berg sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Roma gỡ lại một bàn ngay sau đó, nhờ công của Carles Perez. Bước sang đầu hiệp 2, Roma thủng thêm bàn nữa, vẫn là Botheim đệm bóng cận thành đơn giản nâng tỷ số lên 3-1. Từ phút 71’ đến phút 80’, Roma sụp đổ hoàn toàn khi để thủng lưới thêm 3 bàn nữa.

Chung cuộc, Roma để thua đội bóng được đánh giá yếu hơn với tỷ số 1-6. Đây là lần đầu tiên một đội bóng của HLV Mourinho để thủng lưới tới 6 bàn trong một trận đấu sau 1008 trận trong sự nghiệp. Roma cũng là đội bóng Ý đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới nhiều hơn 3 bàn trước một đại diện của Na Uy.

Kết quả cúp C3, Roma thảm bại 1-6, Mourinho chê đội nhà thiếu chiều sâu, Mourinho, Roma, Cúp C3, Conference League, kết quả Conference League, Mourinho xin lỗi, C3
Mourinho nhận lỗi về mình

 

Bóng đá hôm nay 22/10: Bruno Fernandes dính chấn thương, Chelsea mất Lukaku 3 tuần

Bóng đá hôm nay 22/10: Bruno Fernandes dính chấn thương, Chelsea mất Lukaku 3 tuần

Bóng đá hôm nay 22/10: Bruno Fernandes dính chấn thương, Chelsea mất Lukaku 3 tuần, lịch thi đấu bóng đá.

 

“Trách nhiệm thuộc về tôi”, Mourinho nhận trách nhiệm về mình sau trận thua thảm, nhưng cũng ngầm chê đội nhà thiếu chiều sâu, “Tôi đã quyết định đưa những cầu thủ không thường xuyên đá chính vào sân. Tôi thực hiện những thay đổi này để cho một số cầu thủ được nghỉ ngơi. Tôi làm việc đó với mục đích tốt, nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ chăm chỉ và xoay tua đội hình. Tôi không bao giờ ngụy tạo sự thật rằng chúng tôi là một đội có những hạn chế thực sự. Đêm nay chúng tôi đã thua một đội bóng chất lượng hơn, chỉ đơn giản là như vậy. Thất bại nào cũng sẽ để lại những vết nhơ. Tuy nhiên, tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với các cầu thủ và thật tốt khi không có ai phàn nàn rằng tôi chỉ sử dụng một đội hình xuyên suốt các trận đấu”.

 

 

Lorenzo Pellegrini - đội trưởng của Roma, người vào sân ở phút thứ 60 của trận đấu, đã xin lỗi người hâm mộ và cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại này. “Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi”, Lorenzo Pellegrini chia sẻ với Sky Sport. “Đôi khi bạn cần một cái tát thật mạnh để nhận ra thực tế, để học hỏi và thay đổi. Hôm nay, chúng tôi đã nhận một cái tát hoàn toàn xứng đáng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải học được từ thất bại này và giữ thái độ đó trong phần còn lại của mùa giải.”

Khi được hỏi liệu có lo lắng về trận thua hay không, tiền vệ này cho biết anh chỉ có cảm giác tức giận, điều này sẽ thôi thúc cả đội chuộc lỗi. “Không, tôi tức giận. Tôi không lo lắng, không thất vọng, chỉ tức giận. Kể từ ngày mai, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN