TTVH Online

Thầy trò NSND Đặng Thái Sơn thắng lớn ở cuộc thi Chopin 2021

21/10/2021 09:49 GMT+7

Cuộc thi Chopin lần thứ 18 - 2021 vừa kết thúc với giải nhất đã thuộc về thí sinh Bruce Liu (Canada). Trong Top 6 giải thưởng chính, còn có Jun Li Bui. Và điều đặc biệt, cả hai thí sinh này hiện đều là học trò của NSND Đặng Thái Sơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Chopin lần thứ 18 - 2021 vừa kết thúc với giải nhất đã thuộc về thí sinh Bruce Liu (Canada). Trong Top 6 giải thưởng chính, còn có Jun Li Bui. Và điều đặc biệt, cả hai thí sinh này hiện đều là học trò của NSND Đặng Thái Sơn.

NSND Đặng Thái Sơn tiết lộ điều đặc biệt về cuộc thi Chopin 2021

NSND Đặng Thái Sơn tiết lộ điều đặc biệt về cuộc thi Chopin 2021

Cuộc thi piano Chopin 2021 đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mộ điệu âm nhạc hàn lâm với sự trở lại lần thứ 4 trong vai trò giám khảo của NSND Đặng Thái Sơn.

Là thí sinh cuối cùng trong Top 12 thí sinh thi lọt vào chung kết, Bruce Liu đã chơi bản Concerto E -minor, opus 11 với dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ba Lan.

Màn trình diễn đã hoàn toàn thuyết phục cả ban giám khảo cũng như người xem với lối chơi được người xem nhận định là có yếu tố chiến thắng của tất cả các thí sinh khác nhưng trên hết anh có một "sức mạnh âm nhạc" chỉ của riêng mình và điều đó đã giúp cho Bruce Liu đến với giải thưởng danh giá nhất tại cuộc thi này.

Với kết quả chung cuộc, Chopin 2021 đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Tư, 1 giải Năm và 1 giải Sáu. Trong đó, giá trị giải thưởng lớn nhất là 40 ngàn Euro.

Bruce Liu ,  Bruce Liu  giải nhất Chopin, Bruce Liu đoạt giải nhất Chopin,  Bruce Liu đoạt giải nhất Choppin lần thứ 18, Cuộc thi Chopin lần thứ 18, Cuộc thi Piano Chopin
Giải Nhất của Chopin lần thứ 18

Trên trang cá nhân, NSND Đặng Thái Sơn viết ông rất tự hào về hai trò "cưng" của mình, đó chính là Bruce Xiaoyu Liu: Giải Nhất, Huy chương Vàng, JJ Bui: Giải 6 của Cuộc thi Chopin Quốc tế XVII Warsaw. Bên cạnh đó, NSND Đặng Thái Sơn còn muốn chia sẻ niềm vui này đến với các thầy giáo cũ của học trò mình là Richard Raymond và Micahel Berkovsky.

Bruce Liu ,  Bruce Liu  giải nhất Chopin, Bruce Liu đoạt giải nhất Chopin,  Bruce Liu đoạt giải nhất Choppin lần thứ 18, Cuộc thi Chopin lần thứ 18, Cuộc thi Piano Chopin
NSND Đặng Thái Sơn và các học trò của ông đã có cuộc hành trình ấn tượng tại Chopin 2021

Chia sẻ niềm vui này với người bạn thân của mình, nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Minh Châu viết: "NSND Đặng Thái Sơn lại lần nữa chiến thắng tuyệt đối trong Concours Chopin, với tư cách thầy. Chưa một người giải nhất nào lại có học trò đoạt giải nhất trong lịch sử cuộc thi này".

Tuy nhiên, "trò chưa bằng thầy khi 41 năm trước ngoài giải nhất NSND Đặng Thái Sơn còn ãm 3 giải phụ: người đánh hay nhất: mazurka, polonaise, concerto" - nhà lý luận thông tin thêm.

Bruce Xiaoyu Liu trình diễn tại vòng chung kết Chopin 2021

Diễn ra vòng chung kết từ ngày 2 - 23/10, cuộc thi Chopin lần thứ 18 - 2021 diễn ra với 87 thí sinh ở độ tuổi từ 17-31, đến từ 18 quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay, quốc gia chiếm đa số thi sinh đăng kí tham gia tại cuộc thi này là Trung Quốc, tiếp theo là Ba Lan.

Trong suốt 15 ngày diễn ra sự kiện, các thí sinh đã trình diễn gần 2000 lượt tác phẩm của Chopin, tương đương với 100 giờ phát sóng. Chưa có cuộc thi nào trên thế giới lại có những con số ấn tượng như vậy.

Bruce Liu ,  Bruce Liu  giải nhất Chopin, Bruce Liu đoạt giải nhất Chopin,  Bruce Liu đoạt giải nhất Choppin lần thứ 18, Cuộc thi Chopin lần thứ 18, Cuộc thi Piano Chopin
Jun Li Bui là thí sinh mang quốc tịch Canada. Theo chia sẻ của NSND Đặng Thái Sơn, Jun Li Bùi có bố là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc

6 giải thưởng chính

1st Prize – Mr Bruce (Xiaoyu) Liu, Canada
2nd Prize ex aequo – Mr Alexander Gadjiev, Italy/Slovenia
2nd Prize ex aequo – Mr Kyohei Sorita, Japan
3rd Prize – Mr Martin Garcia Garcia, Spain
4th Prize ex aequo – Ms Aimi Kobayashi, Japan
4th Prize ex aequo – Mr Jakub Kuszlik, Poland
5th Prize – Ms Leonora Armellini, Italy
6th Prize – Mr J J Jun Li Bui, Canada

Các giải thưởng đặc biệt được trao cho: Mr Jakub Kuszlik, Poland - người chơi mazurkas hay nhất, Mr Martin Garcia Garcia, Spain - người chơi concerto hay nhất và Mr Alexander Gadjiev, Italy/Slovenia - người chơi sonata hay nhất.

Lam Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN