TTVH Online

Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở miền Bắc từ 21/10

19/10/2021 19:26 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ sáng 21/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiều khu vực mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Nhiều khu vực mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/10, nhiều khu vực trong cả nước mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 21/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chú thích ảnh
Từ đêm 20/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh minh hoạ

Từ ngày 21/10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo đêm 19 và ngày 20/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN