TTVH Online

Thái Lan mang 10 bình oxy tới vòng loại giải U23 châu Á

18/10/2021 19:47 GMT+7

Trưởng đoàn bóng đá U23 Thái Lan Nuanphan Lamsan đã khiến nhiều CĐV nước này thích thú khi trang bị rất chu đáo cho đội nhà đến tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra ở Mông Cổ sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn)- Trưởng đoàn bóng đá U23 Thái Lan Nuanphan Lamsan đã khiến nhiều CĐV nước này thích thú khi trang bị rất chu đáo cho đội nhà đến tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra ở Mông Cổ sắp tới.

Tuyển Thái Lan khó vô địch AFF Cup

Tuyển Thái Lan khó vô địch AFF Cup

Trợ lý HLV Jadet Meelarp của đội tuyển Thái Lan đã lên tiếng xác nhận không dễ để đội bóng hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2021 như mong mỏi của CĐV xứ chùa Vàng.

Nữ tỷ phú trong lần tiếp quản trở lại các đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã gây ấn tượng mạnh cho CĐV Thái Lan khi sẵn sàng bỏ tiền túi để giúp đội có sự chuẩn bị tốt nhất.

Bà Nuanphan Lamsan đã thuê hẳn một chiếc chuyên cơ để đưa U23 Thái Lan tới Mông Cổ để dự Vòng loại U23 châu Á. Điều này giúp thầy trò HLV Srimaka không lo lắng vấn đề dịch Covid-19 ảnh hưởng tới họ.

U23 Thái Lan đến Mông Cổ sớm 10 ngày để chuẩn bị cho giải. Họ mang theo đầu bếp để giúp các cầu thủ ngon miệng, duy trì đủ dinh dưỡng. Nhưng điều bất ngờ nhất mà nữ tỷ phú có biệt danh “Madam Pang” thực hiện là bà đã mua hẳn 10 máy tạo oxy để giúp các cầu thủ U23 Thái Lan sử dụng ở Mông Cổ.

U23 Thái Lan trang bị cả máy tạo oxy để giúp các cầu thủ duy trì thể lực ở Vòng loại U23 châu Á. Ảnh: TL
U23 Thái Lan trang bị cả máy tạo oxy để giúp các cầu thủ duy trì thể lực ở Vòng loại U23 châu Á. Ảnh: TL

Bà Nuanphan Lamsam đã hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa phổi về tình hình khí hậu loãng do độ cao ở Mông Cổ nên đã đặt 10 máy tạo oxy và đưa đến nơi đội tuyển tập trung. Các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ sử dụng máy này trong các buổi tập luyện và thi đấu để giúp các cầu thủ hồi phục sức khoẻ, giảm bớt vấn đề không khí loãng ở thủ đô Ulan Bato.

Bà Nuanphan Lamsam nói: “Trên lý thuyết, chúng tôi phải cần đến một tháng để làm quen với khí hậu ở nơi đây, địa điểm thi đấu ở rất cao so với mực nước biển. Nhưng chúng tôi không thể làm như thế, do đó tôi phải giải quyết tình hình này theo cách khác.

Máy tạo oxy là một trong những phương pháp được nhiều đội tuyển lựa chọn sử dụng. Do Vòng loại sắp tới diễn ra ở điều kiện khép kín, không đón CĐV và cũng không thể mua sắm bên ngoài nên chúng tôi phải tự cung cấp oxy đóng hộp mang theo sẵn. Vì vậy, tôi quyết định chuẩn bị các máy tạo oxy mang theo từ Thái Lan để chuẩn bị cho đội, giúp các cầu thủ tự tin hơn.

Chúng tôi cũng đã nhận những thiết bị sẵn sàng thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh lẽo. LĐBĐ Thái Lan đã chuẩn bị rất đầy đủ và chuyên nghiệp cho đội U23, họ sẽ nhận được những điều kiện tốt nhất để thi đấu”.

Hiện tại, U23 Thái Lan cũng đã chào đón sự trở lại của những cầu thủ nổi bật đang thi đấu ở châu Âu như Benjamin Davis từ Oxford (Anh) và Jonathan Khemdi từ CLB Obi Odense (Đan Mạch).

Về phần Thanawat Thungchitthavorn, cầu thủ của Leicester City cũng sẽ chắc chắn có mặt cùng U23 Thái Lan dự Vòng loại U23 châu Á 2022. Cái tên cuối cùng là Owen Charlie đang được U23 Thái Lan chờ đợi quyết định có tới Mông Cổ hay không.

Với việc nằm ở bảng J và thi đấu ở Mông Cổ, U23 Thái Lan thực sự không dễ dàng gì để giành vé nhất bảng này để lấy vé duy nhất tiến tới VCK U23 châu Á 2022. Ngoài U23 Lào thì 2 đối thủ còn lại của họ như U23 Mông Cổ và U23 đều rất mạnh.

Trong đó, U23 Mông Cổ ngoài ưu thế sân nhà còn có tài năng nổi bật Gunballar Gunbold. Cầu thủ 21 tuổi đang chơi cho CLB của Slovakia là KFC Comano. Cầu thủ này được cho mượn từ CLB danh tiếng của Hungary là Puskas Academy, chơi 9 trận, ghi 4 bàn và là cầu thủ duy nhất chơi bóng ở nước ngoài của Mông Cổ.

Gunbold đã được CLB khổng lồ của Italia là AC Milan mời về đội trẻ sau màn thể hiện tuyệt vời ở giải quốc nội Mông Cổ từ năm 16 tuổi. Trong khi đó, Malaysia vốn là khắc tinh của bóng đá Thái Lan từ nhiều thập kỷ qua.

Ở vòng loại thứ 2 bảng G khu vực châu Á tháng 6 vừa qua, đội tuyển Thái Lan đã thua Malaysia cả 2 lượt trận. Sau những thành tích không như kỳ vọng thời gian qua, người làm bóng đá Thái Lan đang chịu áp lực rất nặng nề.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN