TTVH Online

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công quốc gia tránh vỡ nợ liên bang

13/10/2021 08:50 GMT+7

Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 12/10 đã thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của nước này lên 28.900 tỷ USD. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 12/10 đã thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của nước này lên 28.900 tỷ USD. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua.   

Nợ công của Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD

Nợ công của Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD

Nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD, tương đương Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 3 nền kinh tế lớn là Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cộng lại.

Theo đó, giới hạn vay nợ của Mỹ sẽ tăng thêm 480 tỷ USD, giúp chính phủ Mỹ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3/12.    

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký phê chuẩn dự luật này trước ngày 18/10 - thời điểm Bộ Tài chính nước này cảnh báo Mỹ không thể thanh toán các khoản nợ quốc gia nếu Quốc hội Mỹ không có hành động.

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN