TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam đấu U23 Tajikistan. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng có 1 điểm

11/10/2021 19:41 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam đấu U23 Tajikistan. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng có 1 điểm.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam đấu U23 Tajikistan. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng có 1 điểm.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman. Lịch bóng đá Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Úc, Iran vs Hàn Quốc, Syria vs Liban, UAE vs Iraq, Saudi Arabia vs Trung Quốc.

U23 Việt Nam đá giao hữu U23 Tajikistan (21h00)

Trong quá khứ, U23 Việt Nam và U23 Tajikistan chưa từng đối đầu với nhau. Trận đấu tối nay trên đất UAE sẽ là cơ hội U23 Việt Nam kiểm tra thực lực.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Tajikistan chỉ xếp hạng 118, dưới Việt Nam 23 bậc. Bóng đá trẻ Tajikistan đang có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian qua và U23 Tajikistan là đối thủ không thể xem thường của U23 Việt Nam.

Trong đội hình U23 Tajikistan hiện tại, có 7 tuyển thủ quốc gia, 5 trong số đó đã từng dự U17 World Cup 2019. 

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đá giao hữu U23 Tajikistan (21h00). ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng có 1 điểm

HLV Branko Ivankovic của đội tuyển Oman đã đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Chúng tôi đã phân tích 3 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc, Saudi Arabia và Australia. Có thể nói, đội tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước 3 đội kể trên. Tôi nghĩ họ xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Họ đã chơi rất tốt trước 3 đối thủ mạnh.

Ngoài ra, tôi ấn tượng với đội tuyển Việt Nam từ ASIAN Cup 2019 khi họ lọt vào tứ kết. So với cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội đã 17, 18 năm trước, hai đội nay đã khác. Bây giờ, họ có một sự tự tin lớn".

Chia sẻ về tình hình lực lượng của Oman trước trận đấu, HLV Ivankovic cho hay: “Chúng tôi có một số cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, với những cầu thủ còn lại, chúng tôi vẫn đủ lực lượng để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Sau trận gặp Saudi Arabia, chúng tôi không có thời gian để khóc hay cúi đầu. Các cầu thủ phải hướng tới trận tiếp theo. Tôi hy vọng các cầu thủ cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì hay nhất”.

Chú thích ảnh
HLV Oman Ivankovic đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam mặc trang phục màu trắng

Theo đăng ký tại cuộc kỹ thuật trước đấu diễn ra sáng nay (11/10), đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng – quần trắng – tất trắng. Đội chủ nhà Oman sẽ mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ.

Liên quan đến công tác tổ chức, LĐBĐ Oman thông báo mở 50 % sức chứa của sân Sultan Qaboos (tương đương 17.000 chỗ ngồi) để đón khán giả vào theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển.

Vé xem trận đấu được phát hành thông qua ứng dụng điện thoại có tên TmDone. Khán giả có thể tìm và cài đặt ứng dụng này trên cửa hàng ứng dụng Google Play/App Store.

Hệ thống bán vé được mở từ 10h00 ngày 10/10 và mỗi khán giả chỉ được phép mua tối đa 2 vé. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, nên để vào sân, khán giả sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam mặc trang phục màu trắng

Tiến Linh được vinh danh

Trên trang fanpage chính thức, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở cuộc bình chọn “Ngôi sao tương lai” (NEOMFutureStars) của lượt trận thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Trong lượt trận thứ 3 vừa qua diễn ra trên sân vận động Sharjah (UAE), Tiến Linh sở hữu 1 bàn thắng, 3 pha dứt điểm trúng đích cùng tỉ lệ chuyền bóng chính xác 86,7%. Zhang Yuning ghi 1 bàn thắng, tạo ra 1 cơ hội ăn bàn cho đồng đội và 5 lần chiến thắng trong các pha không chiến.

Kết quả, Tiến Linh giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn và được AFC trao giải thưởng “Ngôi sao tương lai” của lượt trận thứ 3.

Theo thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, Tiến Linh sở hữu 8 pha lập công cho tuyển Việt Nam, ghi 6 bàn thắng cho tuyển U23 và sở hữu 6 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Riêng tại vòng loại World Cup 2022.

Tiến Linh đã có 6 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có 5 bàn ở vòng loại 2 và 1 bàn ở vòng loại cuối.

 

Chú thích ảnh

An Bình 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN