TTVH Online

Đội tuyển Ý: Khi thất bại lại là điều tích cực

10/10/2021 09:49 GMT+7

Tuần trăng mật với vinh quang EURO 2020 của đội tuyển Thiên thanh đã kết thúc, và chấm dứt cùng với nó là chuỗi 37 trận bất bại của họ, một thành tích xuất sắc kéo dài 1.122 ngày.

Tuần trăng mật với vinh quang EURO 2020 của đội tuyển Thiên thanh đã kết thúc, và chấm dứt cùng với nó là chuỗi 37 trận bất bại của họ, một thành tích xuất sắc kéo dài 1.122 ngày.

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Bỉ, Nations League (20h00, 10/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Bỉ, Nations League (20h00, 10/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Bỉ, Nations League (20h00, 10/10). Soi kèo nhà cái Ý vs Bỉ. Xem bóng đá trực tiếp Ý vs Bỉ. On Football trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu UEFA Nations League

* 20h00, 10/10: Ý vs Bỉ (ON Football)

Soi kèo, nhận định Ý vs Bỉ

Trực tiếp Ý vs Bỉ

* 01h45, 11/10: Tây Ban Nha vs Pháp (ON Football)

Soi kèo, nhận định Tây Ban Nha vs Pháp

Trực tiếp Tây Ban Nha vs Pháp

 

 

truc tiep bong da, Ý vs Bỉ, nhận định bóng đá Ý vs Bỉ, nhận định kết quả, trực tiếp bóng đá hôm nay, Ý, Bỉ, trực tiếp bóng đá, nations league, xem bóng đá, trực tiếp Ý vs Bỉ, On Football

 

1. Một kỉ lục thế giới với cấp độ ĐTQG, đương nhiên, và nó đáng tự hào bởi thành tích ấy còn tồn tại rất lâu nữa, nhưng những người tỉnh táo đều hiểu rằng, một trận thua rồi cũng sẽ đến, cũng sẽ có một ai đó sẽ đánh bại họ. Chỉ có điều, trận thua ấy lại xảy ra ở San Siro, nơi Ý chưa từng thua kể từ gần một thế kỷ qua trong các trận đấu quốc tế, và dưới tay Tây Ban Nha, bại tướng của họ ở bán kết EURO 2020 chỉ ba tháng trước đó.

Nhưng xét cho cùng, thất bại ấy là cần thiết, thậm chí rất tích cực, bởi việc không thể đi đến trận chung kết Nations League lại là một điều thức tỉnh đối với Mancini và đội quân của ông. Thực ra, Mancini là một người rất thực tế, và ông không hề tỏ ra trên mây sau khi đưa Thiên thanh lên đỉnh EURO trong một trận chung kết đẹp đẽ ở Wembley. Ngay khi Italy trở lại với vòng loại World Cup, ông đã nói thẳng đến áp lực mà đội tuyển phải chịu từ sự kỳ vọng, và rằng, giai đoạn mới của họ còn khó khăn hơn nhiều hành trình 3 năm để lên đỉnh EURO. Những cảnh báo đầu tiên đã đến ở hai trận hòa Bulgaria (1-1) và Thụy Sĩ (0-0), trong khi trận thắng Lithuania yếu hơn rất nhiều với tỷ số 5-0 chẳng nói lên điều gì. Và rồi thất bại trước một Tây Ban Nha vẫn chơi hay hơn họ ập đến, với bước ngoặt của trận đấu là chiếc thẻ đỏ ở phút 42 của Bonucci, người hùng đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận chung kết EURO với Anh. Chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận đấu sau đêm Wembley là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, để tiếp nối thành công EURO và trở thành một ứng viên vô địch World Cup 2022, có biết bao nhiêu việc cần phải làm.

2. Sự lép vế của Ý trước Tây Ban Nha cho thấy một vấn đề khác nữa, không chỉ ở thế trận, không chỉ ở cách vận hành lối chơi: Italy không cần những cuộc cách mạng lớn về nhân sự, bởi đội ngũ hiện tại vẫn có thể phát triển và quỹ cầu thủ để Mancini lựa chọn rất dồi dào, nhưng vị HLV 56 tuổi cũng cần “cài cắm” dần dần những nhân tố trẻ, như Tonali hay Raspadori.

Chú thích ảnh
Thất bại trước Tây Ban Nha giúp Ý nhìn ra những điểm yếu của mình

Hãy nhìn xem, khi không có chàng trai trẻ Pedri 18 tuổi, Luis Enrique đã không ngần ngại lăng xê tài năng trẻ Gavi mới 17 tuổi đá chính, đã đưa vào sân từ hiệp 2 chân sút Pino mới 18 tuổi, đã dùng Gil mới 20 tuổi, trong khi người hạ gục Italy với 2 bàn thắng là Ferran Torres cũng chỉ 21 tuổi. Họ chắc chắn sẽ còn tiến bộ trong một năm nữa, từ đây đến World Cup Qatar, thậm chí nhìn xa hơn, đến World Cup 2026, họ sẽ ở độ chín và cực kỳ đáng gờm. Italy như thế vẫn đi sau Tây Ban Nha trên khía cạnh trẻ hóa, và họ không thể dừng lại chỉ ở những cái tên như Jorginho hay Verratti, thậm chí cũng đến lúc sơ đồ 4-3-3 quen thuộc cũng cần phải được xem lại, bởi các đối thủ đã quá quen với nó, đã nghiên cứu nó rất nhiều.

Italy từng trải qua những cơn ác mộng Tây Ban Nha. Những thất bại trước người hàng xóm cách nhau biển Địa Trung Hải đã tước đi của Italy những giấc mơ đẹp ở EURO 2008 và 2012, đã khiến họ không thể đến World Cup 2018.

3. Chiến thắng trên chấm phạt đền ở EURO 2020 là bệ phóng để sau đó Italy vô địch trên đất Anh, và tưởng như sau đó Italy có thể ngẩng cao đầu bước tới tương lai. Nhưng không, một thất bại ở Nations League đã kéo họ trở lại với mặt đất, để tỉnh táo hơn nhìn ra những vấn đề của mình. Đấy là hàng thủ, khối bê tông làm nền tảng cho chức vô địch EURO, không còn chắc chắn nữa. Đấy là khi Immobile và Belotti chấn thương, còn Kean không đá chính, sơ đồ 3 tiền đạo với 1 số 9 ảo trong đó không hiệu quả. Và đấy là áp lực và sự kì vọng đã tăng đáng kể do Italy bây giờ đang là nhà vô địch châu Âu.

Mancini phải sớm tìm ra giải pháp cho trận tranh 3-4 của Nations League và sau đó hướng luôn đến 2 trận còn lại của Thiên thanh ở vòng loại World Cup 2022, khi gặp Thụy Sĩ ở sân nhà và Bắc Ireland trên sân đối phương. Một năm tới World Cup thực ra nhanh lắm…

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN