TTVH Online

Hình ảnh bàn giao tro cốt cho gia đình có người tử vong do dịch Covid-19 ở An Giang

06/10/2021 15:49 GMT+7

Sáng 6/10, tại Nhà Quàn khu nghĩa trang tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 24 bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về cho người thân của họ ở các địa phương trên địa bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 6/10, tại Nhà Quàn khu nghĩa trang tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 24 bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về cho người thân của họ ở các địa phương trên địa bàn.

Cần Thơ bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch Covid-19 về với gia đình

Cần Thơ bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch Covid-19 về với gia đình

Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 đã làm lễ tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về cho người thân của họ ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang và các gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19, Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đã hỗ trợ, giúp cấp ủy, chính quyền,  nhân dân địa phương tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao tro cốt của người con An Giang lao động xa quê, tử vong do dịch, về tới quê nhà một cách trang nghiêm, chu đáo.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Đại tá Lê Minh Quang, đây là việc làm rất ý nghĩa, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm chia sẻ và làm vơi đi phần nào những đau thương, mất mát của thân nhân, gia đình có người tử vong do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) kiểm tra số lượng, dang sách tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ngay sau lễ tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các đoàn công tác để vận chuyển, bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà cho người thân, gia đình của họ ở các địa phương trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đội K90 - Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vận chuyển các bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành (An Giang) cùng chính quyền địa phương đã tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà cho người thân, gia đình. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Bên bàn thờ ông H.T.S, ở Tổ 18, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã trang trọng bàn giao tro cốt của ông S về an nghỉ tại quê nhà.

Bà Lương Thị Hoài Tâm (vợ ông S) nghẹn ngào chia sẻ "trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đi lại khó khăn nhưng Quân đội, chính quyền địa phương đã đón và đưa tro cốt chồng tôi về tận nhà rất chu đáo, trang nghiêm, chúng tôi rất xúc động, biết ơn".

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành (An Giang) cùng chính quyền địa phương bàn giao tro cốt ông H.T.S. về tận nhà tại ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong tổng số 24 bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 mà An Giang tiếp nhận, có 20 bộ tro cốt được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa về tận gia đình; 4 bộ tro cốt còn lại hiện chưa có thân nhân, gia đình nhận nên tạm thời địa phương tiếp nhận, liên hệ gửi vào chùa Lan Nhã Kỳ Viên (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Chú thích ảnh
Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Bên cạnh đó, An Giang đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong do dịch COVID-19 một giỏ nhang đèn, bánh, trái cây và 3 triệu đồng động viên họ sớm vượt qua nỗi mất mát này, qua đó tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống dịch.

  Công Mạo/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN