TTVH Online

Hàng công Atletico: Vũ khí mới của Simeone

04/10/2021 14:30 GMT+7

Atletico khiến Barcelona không thể phản ứng và có chiến thắng thuyết phục 2-0, trong trận đấu mà Diego Simeone kết hợp tuyệt vời bộ ba Luis Suarez – Joao Felix – Thomas Lemar.

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico khiến Barcelona không thể phản ứng và có chiến thắng thuyết phục 2-0, trong trận đấu mà Diego Simeone kết hợp tuyệt vời bộ ba Luis Suarez – Joao Felix – Thomas Lemar.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 4/10, 5/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 4/10, 5/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 4/10, 5/10: Bangladesh vs Ấn Độ, Sri Lanka vs Nepal, Girona vs Almeria.

Nếu như Luis Suarez đã sớm thể hiện được tầm quan trọng, thì sự kết hợp tuyệt vời giữa Joao Felix với Lemar là điều “El Cholo” và người hâm mộ Atleti chờ đợi từ rất lâu.

Ngày Joao Felix được tự do

“Tôi đã nói với Joao Felix rằng đây là những gì tôi cần ở cậu ấy”, Simeone hồ hởi sau khi Atletico đánh bại Barca 2-0 trên sân Wanda Metropolitano, trong trận đấu mà họ chỉ cần cầm bóng hơn 29%, tung ra 6 cú dứt điểm (so với 70,6% tỷ lệ kiểm soát bóng, 9 pha dứt điểm của đối thủ). “Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đến gần Joao và đã nói như thế. Cậu ấy quyết định rất lớn đến trận đấu, thông qua việc xoay chuyển, giữ bóng và khai thác các khoảng trống”.

Joao Felix có thể không phải cầu thủ xuất sắc nhất (Luis Suarez được trao cơ hội này), nhưng anh có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Cầu thủ người Bồ Đào Nha trở thành hạt nhân chính tạo nên sự khác biệt cho trận đấu. Joao xử lý bóng không thực sự tốt trong những pha cần đá chậm, thậm chí nhiều tình huống không đúng so với đòi hỏi của Simeone. Tuy vậy, giống như nhà cầm quân người Argentina khen ngợi, anh “có sức mạnh, tốc độ và sự bùng nổ mỗi khi thay đổi nhịp độ, khiến các đối thủ chóng mặt”.

Bàn thắng mở tỷ số là đỉnh cao cho khả năng xử lý và thay đổi nhịp độ mà Joao Felix tạo ra. Joao dạt sát sang trái, quay lưng với khung thành và thể hiện anh không liên quan gì đến pha triển khai bóng của đội chủ nhà. Cho đến khi Joao nhận đường chuyền từ Hermoso, Araujo áp sát và bị anh loại bỏ dễ dàng sau một động tác đánh lừa, rồi tiến thẳng vào trung lộ, nơi Luis Suarez nhận bóng rồi đẩy một chạm để giúp Lemar thoát xuống ghi bàn.

Với 4 pha chạm bóng, cùng khoảng trống được Joao Felix mở ra, chỉ có 3 cầu thủ Atletico khiến 4 cầu thủ của Barca hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Đám đông trên khán đài Wanda Metropolitano tràn ngập trong cảm xúc tuyệt vời. Không lâu sau đó, Joao Felix có pha kiến tạo một chạm đặt Suarez vào tư thế rất thuận lợi, nhưng không có bàn thắng thứ hai cho Atleti. Joao Felix có trận đấu xuất sắc khi được Simeone cho phép chơi tự do, với những cú chạm bóng nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Joao Felix và Lemar có trận đấu rất hay trước Barca

Vũ khí mới của Simeone

Giữa tuần trước, Antoine Griezmann có bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại Atletico, được ghi vào lưới Milan ở Champions League. Dù vậy, điều đó không xóa được những hoài nghi của người hâm mộ Atleti. Simeone, sau những trận đấu hết sức ưu ái Griezmann, quyết định tin tưởng vào Joao Felix. Có thể nói, Joao là một cầu thủ khác mà “El Cholo” cũng rất nuông chiều. Ông từng phớt lờ việc cựu cầu thủ Benfica phản ứng không hay khi bị rút khỏi sân. Lựa chọn của Simeone được Joao Felix đáp lại với hiệu quả cao.

Joao Felix cùng với Lemar là những người hùng trong đêm Atletico biến Barca thành một đội bóng tầm thường, tấn công kém và phòng ngự cũng tệ. Sự kết hợp giữa hai người là vũ khí mới của Simeone trong hành trình cùng Atletico bảo vệ danh hiệu La Liga. Lemar đang có khởi đầu tốt nhất cùng đội bóng thủ đô Madrid, với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo tại La Liga. Trước đó, anh ấn định chiến thắng 2-1 trên sân Espanyo, ở phút bù giờ thứ 9; kiến tạo bàn mở tỷ số cho Angel Correa trong trận thắng Celta Vigo 2-1.

Trong lịch sử Atletico, Joao Felix (127 triệu euro) và Lemar (70) là hai bản hợp đồng đắt giá nhất. Áp lực này là một trong những yếu tố khiến họ không thể hiện được mình khi đến Atletico. Trong đó, Lemar có lúc tưởng như bị đào thải khỏi khu huấn luyện Cerro del Espino. Sau hai năm chung sống, họ vừa có trận đấu ăn ý nhất, kết nối nhiều nhất cùng nhau và chơi một trận tuyệt vời nhất. Joao Felix và Lemar cùng được Simeone cho phép đá tự do theo cách khác nhau. Từ đó, họ thể hiện xuất sắc việc quản lý thời gian và không gian, điều mà hàng tiền vệ Barca không làm được.

Joao được đá tự do để phát huy tính sáng tạo. Lemar cũng được giải phóng khỏi vai trò cố định và hoạt động theo chiều dọc sân, chếch bên cánh trái. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đang lấy lại tự tin và phong độ như khi anh là thủ lĩnh Monaco. Sự kết hợp Joao Felix – Lemar giúp tạo ra không gian rộng lớn trước khu cấm địa đối phương. Điều này có lợi cho kẻ săn bàn như Luis Suarez, tác giả 4 bàn trong 4 trận gần nhất.

Với tam giác Joao Felix – Luis Suarez – Lemar, Atletico tự tin thách thức Real Madrid và hướng đến chiến dịch bảo vệ danh hiệu La Liga. Barca? Chính Barca đang gạch tên mình trong cuộc đua vô địch.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN