TTVH Online

Hướng dẫn fan Việt cách đăng ký ‘I-Land 2’ ứng tuyển làm em gái BTS

28/09/2021 14:00 GMT+7

HYBE vừa chính thức thông báo tổ chức show sống còn I-Land 2 để tuyển nhóm nhạc em gái BTS. Việt Nam cũng có mặt trong các địa điểm tổ chức thử giọng.

(Thethaovanhoa.vn) – HYBE vừa chính thức thông báo tổ chức show sống còn I-Land 2 để tuyển nhóm nhạc em gái BTS. Việt Nam cũng có mặt trong các địa điểm tổ chức thử giọng.

Nữ ARMY Việt chú ý, HYBE tuyển nhóm nhạc em gái BTS, thử giọng ở Việt Nam

Nữ ARMY Việt chú ý, HYBE tuyển nhóm nhạc em gái BTS, thử giọng ở Việt Nam

Với vị trí của mình, BTS rõ ràng là những cố vấn hoàn hảo nhất cho I-Land 2. Nhưng tương tác với các thí sinh nữ? Đó hẳn là điều ARMY rất tò mò.

Cơ hội được trở thành em gái của BTS đang tới gần!

Mới đây, Mnet và HYBE đã thông báo về show sống còn I-Land 2, tuyển nhóm nhạc nữ. Các buổi thử giọng sẽ diễn ra tại 7 địa điểm: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Australia, Mỹ và một số địa điểm khác chưa công bố. Thiếu nữ thuộc bất kì quốc tịch nào, nào sinh ra trong khoảng thời gian từ 1/1/2000 tới 31/12/2009, đều có thể nộp đơn đăng ký. Thời gian nộp đơn từ ngày 27/9 tới 10/10.

Vậy chính xác các bước để được tuyển chọn là gì?

Để trở thành thí sinh I-Land 2, cần phải vượt qua ba vòng:

1. Nộp đơn đăng ký: Từ trưa 27/9 tới đêm 10/10. Mỗi ứng viên chọn 1 vị trí: giọng hát, rap hay vũ công.

2. Thử giọng qua video call: từ 24/10 tới 21/11. Ứng viên vượt qua vòng 1 sẽ được thông báo lịch trình chi tiết.

3. Thử giọng toàn diện: sẽ thông báo tới từng cá nhân vượt qua vòng 2.

Chú thích ảnh

Để nộp đơn, ứng viên vào trang beliftlab.com, chọn ngôn ngữ là tiếng Hàn, Anh, Trung hoặc Nhật. Nhấn vào nút “Nộp đơn thử giọng” theo ngôn ngữ mình chọn.

Chú thích ảnh

Sau đó, trả lời các câu hỏi và làm theo yêu cầu của tờ đăng ký. Trong đó, có yêu cầu về video thể hiện bản thân.

Chú thích ảnh

Một số các câu hỏi thường gặp:

1. Tôi có thể thay đổi đơn đăng ký?

Đáp: Một khi đã gửi đơn, bạn không thể thay đổi nội dung đơn đăng ký.

2. Sẽ có bất lợi gì khi không gửi kèm video?

Đáp: Một video tự giới thiệu bản thân cũng như một video thử giọng theo hạng mục là bắt buộc. Để đảm bảo quá trình xem xét công bằng, bạn phải gửi tất cả các tài liệu bắt buộc để xem xét.

3. Buổi thử giọng vòng 2 sẽ được tổ chức ở đâu?

Đáp: Vì vòng 2 sẽ diễn ra qua cuộc gọi video, bạn có thể thể hiện ở bất kỳ đâu đủ không gian phô bày tài năng của mình ở hạng mục đăng ký. Một liên kết cho buổi thử giọng sẽ được cung cấp riêng cho những ứng viên vượt qua vòng 1.

4. Khi nào vòng 1 có kết quả?

Đáp: Bạn sẽ được liên lạc trong vòng một tháng. Khi kết quả được công bố theo từng khu vực, một thông báo riêng sẽ được gửi tới qua mạng xã hội. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể liên hệ với những ứng viên vươt qua vòng 1.

5. Có thể gửi đơn theo bộ đôi hay nhóm?

Đáp: Có thể gửi theo bộ đôi hay nhóm. Bạn phải chọn ở phần đăng ký là bộ đôi hay nhóm và điền tên nhóm mình. Mỗi cá nhân trong nhóm phải nộp đăng ký riêng.

6. Tôi có thể đăng ký nếu không sống ở Hàn Quốc? Có bất kỳ giới hạn nào về tôn giáo, ngôn ngữ…?

Đáp: Bạn có thể đăng ký dù không ở Hàn Quốc. Không có hạn chế nào về quốc gia, tôn giáo hay ngôn ngữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vòng hai sẽ được sắp xếp dựa theo ngôn ngữ để đảm bảo quá trình suôn sẻ.

7. Sẽ có những buổi thử giọng trực tiếp:

Đáp: Hiện không có kế hoạch thử giọng trực tiếp mà chỉ có thử giọng trực tuyến. Chúng tôi sẽ có thông báo riêng trên trang điện tử nếu trong tương lai có thử giọng trực tiếp.

8. Liệu tôi có phải tới Hàn Quốc nếu vượt qua vòng 2?

Đáp: Chúng tôi sẽ liên hệ với từng ứng viên vượt qua vòng về lịch trình cụ thể. Mong mọi người thông cảm.

Còn thông tin gì mọi người muốn biết nữa không?

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN