TTVH Online

Hoàng Đức và chuyện xuất ngoại của bóng đá Việt

28/09/2021 05:59 GMT+7

Thông tin tiền vệ đang lên của CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức nhận được sự quan tâm của một số đội bóng Hàn Quốc hay Thái Lan bất ngờ được đẩy lên thời gian gần đây thu hút được sự chú ý của không ít người.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin tiền vệ đang lên của CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức nhận được sự quan tâm của một số đội bóng Hàn Quốc hay Thái Lan bất ngờ được đẩy lên thời gian gần đây thu hút được sự chú ý của không ít người.

Bóng đá hôm nay 18/9: Solskjaer trảm 3 sao MU. Đội bóng Thái Lan muốn có Hoàng Đức

Bóng đá hôm nay 18/9: Solskjaer trảm 3 sao MU. Đội bóng Thái Lan muốn có Hoàng Đức

Bóng đá hôm nay: HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể loại bỏ 3 ngôi sao MU khỏi đội hình đá chính. Đội vô địch Thai League muốn chiêu mộ Hoàng Đức.

Sau khi Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường ra đi rồi lại trở về với V-League, bóng đá Việt Nam chỉ còn duy nhất một cầu thủ đang thi đấu cho một CLB nước ngoài, đó là thủ môn Đặng Văn Lâm hiện đang khoác áo Cerezo Osaka tại J-League 1.

Trước khi chuyển đến J-League thi đấu cho Cerezo Osaka, Văn Lâm cũng có gần 2 năm chơi bóng cho một đại diện của Thai League, đó là Muangthong United. Chính vì thế, nếu Hoàng Đức có thật sự cập bến BG Pathum United trong thời gian tới thì sẽ cần những người đàn anh và đồng đội như Văn Lâm hay cả Xuân Trường, từng đá ở Buriram United chia sẻ kinh nghiệm.

Với một cầu thủ trẻ mới lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu như Hoàng Đức thì những kinh nghiệm đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hòa nhập môi trường thi đấu mới cũng như khẳng định khả năng, tìm kiếm vị trí trong đội hình thi đấu chính thức của nhà vô địch Thai League BG Pathum United.

Tất nhiên, đó vẫn còn là câu chuyện của thì tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, Hoàng Đức đã và đang phải tập trung cho nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia với hai trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Trung Quốc cùng Oman trong tháng 10. Bản thân Hoàng Đức cũng không thể toàn quyền quyết định có chuyển ra nước ngoài thi đấu, đến BG Pathum United hay bất cứ CLB nào khác bởi lẽ đội bóng Viettel, Tập đoàn Viettel mới là đơn vị chủ quản, được đồng ý hay từ chối lời đề nghị từ phía đại diện của bóng đá Thái Lan.

Chỉ khi nào đề nghị chuyển nhượng Hoàng Đức được thông qua dưới dạng cho mượn hay mua đứt hợp đồng thì câu chuyện mức lương hay các chế độ đãi ngộ đi kèm mới được tính đến.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Viettel, Việt nam vs trung quốc, dtvn, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, BG Pathum
Hoàng Đức là gương mặt thi đấu nổi bật trong thời gian gần đây. Ảnh: Hoàng Linh

Từ phía Hoàng Đức, điều mà cầu thủ này cần phải làm chính là sự tập trung, trau dồi, học hỏi về mặt chuyên môn. Những gì đã thể hiện trong màu áo Viettel tại V-League, AFC Champions League và dĩ nhiên là ở đội tuyển quốc gia thời gian qua đã phần nào chứng tỏ khả năng của Hoàng Đức.

Thậm chí không ít người cho rằng, sau khi Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Tuấn Anh trận đá, trận nghỉ cũng vì lý do tương tự thì Hoàng Đức mới chính là niềm hy vọng của HLV Park Hang Seo cho những tính toán chiến thuật tại vòng loại World Cup 2022 và cuối năm nay là AFF Cup. Nhưng với một cầu thủ sinh năm 1998 như Hoàng Đức thì kinh nghiệm thi đấu chính là thứ còn thiếu và đó là yếu tố vô cùng quan trọng trong lần đầu tiên chơi bóng ở nước ngoài.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đang thắng thế trước Thái Lan từ AFF Cup, ASIAN Cup cho tới vòng loại World Cup nhưng ở góc độ CLB, Thai League đang có vị trí bền vững, hơn hẳn V-League.

BG Pathum United, đội bóng được cho là muốn mượn Hoàng Đức từ Viettel từ 6 tháng đến 1 năm chính là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt đến vòng 16 đội của AFC Champions League 2021. Cùng Viettel, Hoàng Đức cũng có hai trận đối đầu trực tiếp đối thủ này tại vòng bảng và hiểu rõ được khả năng cũng như sự chuyên nghiệp của đội bóng này.

Trong trường hợp thương vụ chuyển nhượng đến BG Pathum United được hoàn tất thì Hoàng Đức cũng sẽ nhận thức được việc cạnh tranh vị trí thi đấu trong đội hình đội bóng mới sẽ chẳng đơn giản chút nào vì những người chơi ở tiền vệ trung tâm như Sarach Yooyen (tuyển thủ Thái Lan) hay Kevin Ingreso (tuyển thủ Philippines) đều có thừa bản lĩnh, kinh nghiệm, chuyên môn cũng không phải dạng vừa.

Nếu muốn dấn thân vào thử thách, đưa mình ra khỏi vùng an toàn thì xuất ngoại thi đấu là lựa chọn phù hợp cho Hoàng Đức hay bất cứ cầu thủ Việt Nam nào. Nhưng để đi lâu, đi xa thì cần chuẩn bị nhiều thứ và chuyên môn không phải yếu tố duy nhất.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN